Pháp: Quốc hội bỏ phiếu công nhận Palestine

Bộ trưởng Ngoại giao Laurent Fabius cho biết chính phủ sẽ không bị ràng buộc bởi cuộc bỏ phiếu này, nhưng Pháp vẫn công nhận nền độc lập của Palestine mà không cần thông qua đàm phán.

Hôm thứ Ba (2/12), các nhà lập pháp của Pháp đã tiến hành bỏ phiếu để kêu gọi Chính phủ công nhận chủ quyền của Palestine. 

Mặc dù động thái mang tính biểu tượng này sẽ không ảnh hưởng ngay đến lập trường ngoại giao của Pháp, nhưng đã thể hiện thái độ ngày càng mất kiên nhẫn của châu Âu trước một tiến trình hòa bình bị đình trệ.

Pháp: Quốc hội bỏ phiếu công nhận Palestine - ảnh 1

Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius (ảnh trái) bắt tayThủ tướng IsraelBenjamin Netanyahu trong một cuộc họp tại văn phòng Thủ tướng Chính phủ tại Jerusalem, Israel, ngày 25 tháng 8 năm 2013

Trong khi hầu hết các nước đang phát triển công nhận chủ quyền của Palestine thì phần lớn các nước Tây Âu lại đứng về phe Israel và Mỹ, đồng thời cho rằng một nhà nước Palestine độc lập chỉ có thể ra đời sau các cuộc đàm phán với Israel.

Tuy nhiên, sau khi cuộc đàm phán diễn ra hồi tháng Tư giữa Israel – Palestine do Mỹ làm trung gian đã rơi vào bế tắc, các quốc gia châu Âu đang ngày càng tỏ ra thất vọng với Israel.

Chính phủ Palestine cho biết cuộc đàm phán đã thất bại và họ không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc đấu tranh để chủ quyền của mình được công nhận.

Hồi tháng Mười, Thụy Điển trở thành quốc gia lớn nhất ở Tây Âu công nhận nền độc lập của Palestine. Quốc hội tại Anh và Ireland cũng tổ chức bỏ phiếu thông qua nghị quyết không bắt buộc nhằm ủng hộ việc công nhận chủ quyền của Palestine.

Israel đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ những động thái này. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu gọi cuộc bỏ phiếu của Pháp hôm thứ Ba là một "sai lầm nghiêm trọng".

Động thái mới đây của Pháp, dưới sự thúc đẩy của đảng Xã hội cầm quyền, các đảng cánh tả và Bảo thủ, yêu cầu Chính phủ “công nhận một nhà nước Palestine độc lập với mục đích giải quyết các xung đột một cách rõ ràng".

Phát biểu trước cuộc bỏ phiếu, Bộ trưởng Ngoại giao Laurent Fabius cho biết chính phủ sẽ không bị ràng buộc bởi cuộc bỏ phiếu này. Tuy nhiên, tình trạng bất ổn hiện nay là không thể chấp nhận được và Pháp vẫn công nhận nền độc lập của Palestine mà không cần thông qua kết quả đàm phán nếu vòng đàm phán cuối cùng lại thất bại.

Ông khẳng định khung thời gian hai năm để tái khởi động và kết thúc đàm phán, và cho biết Paris đang làm việc về một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhằm thiết lập những điều khoản này.

Ông cũng bổ sung thêm: "Nếu những nỗ lực cuối cùng để đạt được một giải pháp thương lượng không thành thì Pháp sẽ phải làm những gì cần làm, đó là nhanh chóng công nhận một nhà nước Palestine độc lập”.

Cuộc bỏ phiếu diễn ra vào khoảng 16 giờ (theo khung giờ Quốc tế GMT) đã gia tăng áp lực chính trị và khiến chính quyền Pháp chủ động hơn về vấn đề này. Một cuộc thăm dò gần đây cho thấy hơn 60% người Pháp ủng hộ việc thông qua một nhà nước Palestine độc lập.

Nội dung thực hiện thông qua tham khảo nguồn tin Al Arabiya, kênh tin tức phát sóng trên kênh truyền hình Ả Rập, với nội dung bao quát các vấn đề liên quan đến thời sự, kinh doanh, thị trường tài chính và thể thao. Ra mắt vào ngày 03 tháng 3 năm 2003, kênh tin tức này có trụ sở tại Dubai Media City và Tiểu vương quốc Ả rập, phần lớn thuộc sở hữu của Trung tâm phát thanh truyền hình Trung Đông (MBC). 

Phương Lâm (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !