Pháp: Quân đội đã sẵn sàng hành động đối với Syria

Sau khi Quốc hội Anh bác bỏ ý định tấn công quân sự vào Syria, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã lên tiếng khẳng định rằng, việc Anh rút lui không làm suy giảm ý chí tấn công Syria của Pháp. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp cho biết lực lượng quân đội Pháp "đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng hành động".

Ông Francois Hollande bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với việc trừng phạt Syria. Khi được hỏi liệu Pháp còn ý định tấn công Syria khi Anh rút lui nữa hay không, ông nói: "Có chứ, mỗi quốc gia có quyền quyết định tham gia hay không".

Pháp: Quân đội đã sẵn sàng hành động đối với Syria - ảnh 1
Tổng thống Pháp Francois Hollande.

Sau khi phe đối lập tố cáo chính phủ Syria đã sử dụng vũ khí hóa học, chính Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius là người đầu tiên ‘khơi mào’ về việc sử dụng vũ lực đối với chế độ Assad.

Theo kết quả thăm dò ý kiến của người dân, có tới khoảng 45% đến 55 % người dân Pháp ủng hộ trừng phạt chế độ Assad.

Khi Quốc hội Anh bỏ phiếu bác bỏ hành động can thiệp quân sự vào Syria, Pháp trở thành tâm điểm của sự chú ý. Bộ trưởng Quốc phòng Jean- Yves Le Drian cho biết lực lượng quân đội Pháp "đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng hành động".

Theo hãng tin BBC, có thế Mỹ-Pháp sẽ liên minh tấn công Syria, trong khi Anh bị ‘ra rìa’ và cái gọi là mối quan hệ đặc biệt giữa Anh và Mỹ sẽ không còn như trước nữa.

Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ Tổng thống Hollande sẽ thực sự ra lệnh cho quân đội Pháp cùng Mỹ tấn công Syria hay không.

Với tư cách là Tổng thống, ông không cần sự chấp thuận của Quốc hội khi đưa ra quyết định về Syria, trừ khi có những hành động quân sự kéo dài hơn 4 tháng.

Được biết, hôm 29/8, Tổng thống Hollande đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel. Hai bên đã đồng ý cần phải có phản ứng đối với vụ tấn công hôm 21/8 ở Damascus, nhưng chi tiết về những phản ứng này vẫn chưa được tiết lộ.

Cả Paris và Berlin đều đang trông chờ kết quả điều tra của các thanh sát viên Liên Hiệp Quốc, ngay cả khi họ không thể kết luận được ai là kẻ đã sử dụng vũ khí hóa học.

Tổng thống Hollande vẫn luôn ủng hộ việc trừng phạt chính phủ Syria bằng vũ lực. Ông nói "mọi việc làm đều cần phải tiến tới một giải pháp chính trị" và kêu gọi phe đối lập Syria trở thành một lực lượng đáng tin cậy.

Ông nói: “Những gì người Pháp, mà tôi nghĩ là cả người Đức, ủng hộ không chỉ là trừng phạt Syria về việc sử dụng vũ khí hóa học, mà còn cố gắng để chính quyền Assad đồng ý tham dự các cuộc hội đàm tại Geneva”.

Nếu Pháp không tham gia hành động quân sự vào Syria thì Mỹ có thể sẽ phải đơn phương hành động. Các quan chức Mỹ nói rằng Tổng thống Obama sẽ đưa ra quyết định đem lại lợi ích tốt nhất cho Mỹ.

Một quan chức cao cấp khác nói Tổng thống Mỹ tin rằng "những lợi ích cốt lõi của nước Mỹ đang bị đe dọa".

Trong một diễn biến khác, khi Mỹ và các đồng minh một mực khẳng định chính phủ Syria là người đã tấn công bằng vũ khí hóa học, thì một phóng viên của uy tín của hãng tin AP đã khẳng định chính phe nổi dậy mới là kẻ phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công bằng vũ khí hóa học hôm 21/8.

Phạm Khánh

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !