Pháp, Mỹ cấp vũ khí cho lực lượng đối lập Syria

Các nhóm vũ trang ở Syria vừa thừa nhận rằng họ đã nhận vũ khí từ các nguồn vũ khí của Mỹ và Pháp. Trong khi đó, Nga tiếp tục phản đối cải cách dân chủ Syria bằng con đường bạo lực.

Pháp, Mỹ cấp vũ khí cho lực lượng đối lập Syria

Liên Hợp Quốc: Hơn 7.500 người Syria đã thiệt mạng

Syria công bố kết quả bỏ phiếu, Châu Âu thắt chặt trừng phạt

Nga-Trung "chiến" Mỹ vì Syria

Pháp, Mỹ cấp vũ khí cho lực lượng đối lập Syria

Một nhóm đối lập có vũ trang trong một cuộc đụng độ với quân đội chính phủ ở trung tâm thành phố Idlib,Syria – Nguồn: PressTV

Hôm thứ Ba tại thành phố phía tây Syria Al-Qusayr , một sĩ quan quân đội đào ngũ giấu tên đã nói với các phóng viên rằng các nhóm vũ trang đã nhận “được sự trợ giúp của Pháp và Mỹ”.

Cụ thể hơn, ông này cho biết nhóm của ông ta đã nhận được từ Mỹ và Pháp vũ khí và các tên lửa chống máy bay.

“Bây giờ chúng tôi có vũ khí và tên lửa chống máy bay và chúng tôi sẽ đánh bại Bashar [Tổng thống Bashar al-Assad]”, ông này nói.

Vị sĩ quan này đưa ra thông tin trên chỉ vài ngày sau khi các nước phương Tây và Ả rập tuyên bố họ sẽ hỗ trợ các nhóm chống chính quyền ở Syria bằng cách cung cấp vũ khí và ủng hộ tài chính cho các nhóm này.

Thông tin này cũng được đưa ra trong bối cảnh những cải cách đầu tiên nhằm chấm dứt cuộc nổi dậy đã được chính quyền Syria thực hiện với cuộc trưng cầu dân ý cho bản hiến pháp mới hôm chủ nhật tuần trước. Kết quả của cuộc trưng cầu dân ý là 90% người đi bầu đã ủng hộ bản hiến pháp.

Tuy nhiên, Nga, đồng minh thân cận của Syria, tiếp tục kêu gọi giải quyết cuộc khủng hoảng Syria thông qua đối thoại, bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ sự can thiệp của các thế lực phương Tây vào công việc nội bộ của quốc gia Ả rập này.

Trong cuộc họp của Hội đồng nhân quyền Liên Hợp Quốc ở Geneva diễn ra hôm thứ Ba, Phó ngoại trưởng Nga, Gennady Gatilov tái khẳng định rằng biện pháp ngoại giao của Nga đã phát huy tác dụng và sẽ tiếp tục giúp giải quyết cuộc khủng hoảng Syria.

Lê Dung

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !