Pháp hạn chế tiêu thụ nước do nguy cơ hạn hán

Kênh truyền hình BFM đưa tin, vì mối đe dọa hạn hán, 88 khu vực của Pháp đã đưa ra các hạn chế về tiêu thụ nước.

“Bởi vì nắng nóng và thiếu mưa ở Pháp, nên tình trạng hạn hán đang tăng lên. Từ chủ nhật (24/7), 88 khu vực đã ban hành cảnh báo hạn hán và hạn chế nước”, thông báo cho biết.

Do đó, tại một số khu vực của vùng Pays de la Loire và New Aquitaine, mức độ đe dọa hạn hán đỏ đã được công bố. Giờ đây, việc sử dụng nước ở đó bị hạn chế cho bất kỳ mục đích không ưu tiên nào, bao gồm cả nhu cầu nông nghiệp.

Trong khi, ở phía đông nước Pháp, mức độ đe dọa có màu vàng hoặc cam - theo đó, các giới hạn đang được đặt ra đối với việc rửa xe và sử dụng nước trong các khu vườn riêng.

{keywords}
Pháp hạn chế tiêu thụ nước do nguy cơ hạn hán. (Ảnh: Global Look Press)

Hôm 22/7, một khoản tiền phạt đã được đưa ra ở Paris đối với việc sử dụng máy điều hòa không khí trong các cửa hàng có cửa mở. Những người vi phạm phải đối mặt với khoản tiền phạt lên đến 150 euro. Theo Thị trưởng Paris, bà Anne Hidalgo, những hành động sai lầm này phải được chấm dứt trong tình trạng khẩn cấp về khí hậu và khủng hoảng năng lượng hiện nay.

Trước đó, nhiệt độ cao bất thường được ghi nhận ở các quốc gia khác. Tại Italy, vào hôm 22/7, mức độ nguy hiểm khí tượng “đỏ” đã được đưa ra tại 16 thành phố do nắng nóng. Các khu vực bị ảnh hưởng, cụ thể là Rome, Milan, Turin, Florence và Genoa - nhiệt độ ở đó là khoảng 40 độ C trở lên.

Hôm 20/7, tại phía tây bán đảo Jutland ở Đan Mạch, nhiệt độ đã lên tới 35,6 độ C. Một ngày trước đó, kỷ lục nhiệt độ tuyệt đối đã được thiết lập ở Anh. Theo Daily Mail, tại ngôi làng Charlwood (Surrey, Đông Nam nước Anh), không khí nóng lên tới 39,1 độ C. Mức độ nguy hiểm cao nhất do nắng nóng ở Vương quốc Anh đã được công bố trước đó vào ngày 15/7.

Văn phòng Châu Âu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thông tin ngày 22/7, đợt nắng nóng gay gắt ở châu Âu khiến hơn 1.700 người chết chỉ riêng trên bán đảo Iberia.

Giám đốc WHO khu vực châu Âu Hans Kluge cho hay: “Nắng nóng chết người. Trong những thập kỷ qua, hàng trăm nghìn người đã chết do nắng nóng quá cao trong các đợt nắng nóng kéo dài, thường xảy ra đồng thời với cháy rừng”.

“Trong đợt nắng nóng hiện nay, chúng ta chứng kiến ​​hơn 1.700 người chết chỉ riêng ở Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha”, tiến sĩ Kluge nói thêm.

Ông Kluge nhấn mạnh, việc tiếp xúc với nhiệt độ quá cao “thường làm trầm trọng thêm các tình trạng sức khỏe đã có từ trước”. Đồng thời, ông lưu ý trẻ sơ sinh và trẻ em và người lớn tuổi có nguy cơ đặc biệt trong nắng nóng.

Tại Pháp, các hội đồng thành phố đã xây dựng các bảo tàng và các địa điểm có máy lạnh miễn phí, đồng thời kéo dài thời gian mở cửa của hồ bơi. Chính quyền thành phố cũng có sổ đăng ký cho những người dễ bị tổn thương và kiểm tra những người sống một mình có thể gặp rủi ro. 

Thanh Bình (lược dịch)

Hi hữu: Người đàn ông trúng số độc đắc hai lần trong 15 năm nhờ những con số giống hệt nhau

Hi hữu: Người đàn ông trúng số độc đắc hai lần trong 15 năm nhờ những con số giống hệt nhau

Theo UPI, một cư dân của bang Michigan, Mỹ mới đây đã trúng giải độc đắc 2 lần trong 15 năm bằng cách sử dụng các con số giống nhau khi chơi xổ số.

Hé lộ thương hiệu đồng hồ mới của Tổng thống Putin

Hé lộ thương hiệu đồng hồ mới của Tổng thống Putin

Sau khi nghiên cứu các hình ảnh mới nhất của nhà lãnh đạo Nga, Kommersant Style đã đi đến kết luận rằng Tổng thống Vladimir Putin đang đeo đồng hồ hiệu IPF (Imperial Peterhof Factory) thuộc sở hữu của Petrodvorets Rocket (Nga).

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !