Pháp đưa không quân tới Trung Đông hỗ trợ Mỹ tiêu diệt IS
Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius cho biết Paris đã bắt đầu các chuyến bay giám sát để hỗ trợ chiến dịch không kích của Mỹ tại Iraq và Syria.
![]() |
Vụ lực lượng Nhà nước Hồi giáo chặt đầu nhân viên hỗ trợ nhân đạo Anh Davis Haines đã làm dấy lên trên toàn thế giới về một mối đe dọa khủng bố dã man và tàn bạo mới. |
Pháp là quốc gia đầu tiên tiến hành hỗ trợ các cuộc không kích của Mỹ kể từ sau bài phát biểu hôm 10/9 của Tổng thống Barack Obama, khi ông phác thảo một chiến dịch 5 bước tấn công tiêu diệt Nhà nước Hồi giáo IS.
Ông Fabius cũng đưa ra lời kêu gọi cộng đồng quốc tế ủng hộ cuộc tấn công ở Iraq và Syria, gọi IS là “một mối nguy hiểm xuyên quốc gia chạm tới từng tấc đất của chúng ta”, theo trích dẫn của hãng tin AP.
"Chúng tôi sẽ tham giam, nếu cần thiết, vào hoạt động không kích" ở Iraq, ông Fabius cho biết trong tuần trước, theo một văn bản của Bộ Ngoại giao Pháp công bố.
Pháp đã đồng ý giúp đỡ, bày tỏ sự thận trọng về vai trò của mình khi khẳng định sẽ không đưa lục quân đến Iraq nhưng vẫn sẽ xem xét chiến dịch ở Syria, Ap cho biết. Pháp cũng đã gửi vũ khí cho lực lượng người Kurd chiến đấu chống lại các chiến binh IS.
Trong bài phát biểu được tường thuật trực tiếp trên toàn quốc hôm 11/9, Tổng thống Obama khẳng định quân đội Mỹ sẽ không trở lại chiến đấu ở Iraq. Tuy nhiên, ông thừa nhận việc đưa thêm số lượng lớn các cố vấn quân sự tới Iraq là để tìm kiếm phương thức kiểm soát tình hình tại đây.
Tổng thống Obama tuyên bố ông sẽ điều động thêm 500 binh sĩ Mỹ tới Iraq để hỗ trợ lực lượng an ninh của nước này, nâng tổng số quân Mỹ tại đây lên đến hơn 1.000 người.
Trong khi đó, theo hãng tin BBC cho biết, Hoa Kỳ tuyên bố gần 40 quốc gia đã đồng ý hỗ trợ cuộc chiến chống lại IS, lực lượng hiện đã nắm quyền kiểm soát khu vực rộng lớn ở miền bắc Iraq và Syria. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ chính xác những nước nào trrong danh sách này và vai trò của họ trong cuộc chiến chống lại Nhà nước Hồi giáo.
Nội dung được thực hiện dựa trên tham khảo nguồn tin từ Ria Novosti - hãng thôngg tấn của Nga và BBC - hãng tin của Anh.
