Pháo tự hành M110A2 Mỹ sẽ bại trận trước 2S7 Nga?

Nhà phân tích Shirokorad khẳng định, nếu cận chiến, pháo tự hành M110A2 của Mỹ không có cơ hội chống lại 2S7 Pion của Nga.
Pháo tự hành M110A2 Mỹ sẽ bại trận trước 2S7 Nga? - ảnh 1

Pháo tự hành 2S7 Pion của Nga - Xô

Hiện nay, các nhà phân tích quân sự gọi pháo tự hành 2S7 Pion của Nga và M110A2 của Mỹ là những cựu binh của cuộc Chiến tranh Lạnh.

2S7 Pion bắt đầu sử dụng trong nước vào năm 1975, còn M110A2 là vào đầu những năm 60 của thế kỷ XX. Cả hai loại đều có cỡ nòng 203mm và có thể sử dụng đầu đạn hạt nhân.

Chuyên gia phân tích Alexander Shirokorad đã đưa ra so sánh các tính năng của 2 loại vũ khí này. Theo ông Alexander Shirokorad, ban đầu 2 loại vũ khí này được sử dụng với mục đích quân sự khác nhau trong lực lượng vũ trang Liên Xô và Mỹ.

M110A2 của Mỹ nặng khoảng 26 tấn, được đưa vào sử dụng trong sư đoàn pháo binh và có thể vận chuyển bằng đường hàng không. Một hệ thống 2S7 Pion của Nga nặng 47 tấn, được sử dụng cho các hoạt động quân sự ở khu vực biên giới.

Pion được biên chế trong lữ đoàn pháo binh dự trữ đặt biệt, chuyên thực hiện các nhiệm vụ chiến lược thuộc Bộ tư lệnh Liên Xô. Ưu thế của Pion so với M110A2 là khối lượng đạn dược lớn. Nếu pháo tự hành của người Mỹ chỉ có thể chứa 2 quả đạn, thì Pion của Nga chứa được 4 quả. Số lượng kíp xạ thủ cũng khác nhau.

Tổ hợp M110A2 có kíp xạ thủ lên tới 13 người, trong đó 5 người trên xe và 8 người đi kèm hỗ trợ, di chuyển bằng xe bọc thép chở đạn. Trong khi kíp xạ thủ chính của Pion chỉ gồm 7 người.

Pháo tự hành M110A2 Mỹ sẽ bại trận trước 2S7 Nga? - ảnh 2

Pháo tự hành M110A2 của Mỹ

Ông Shirokorad nhấn mạnh, vấn đề cốt lõi là khả năng chiến đấu của Pion vượt trội M110A2. Tầm bắn của Pion đạt tới 37km, trong khi pháo của Mỹ chỉ đạt 24km (ban đầu là 14km). Các loại đạn dược dùng trong 2 loại pháo giống nhau, chỉ khác nhau là: M110A2 bắn được những quả đạn nặng khoảng 92kg, còn Pion - 110kg. Nghĩa là đạn của Pion chứa nhiều chất nổ hơn M110A2.

Liên Xô đã chế tạo ra loại đạn tăng tầm mới cho Pion, tầm bắn lên tới 47km. Trong khi người Mỹ không có loại đạn nào tương tự, Ông Shirokorad cho biết.

Nhà phân tích Shirokorad khẳng định, nếu cận chiến, M110A2 của Mỹ không có cơ hội chống lại 2S7 Pion của Nga. Hiện nay, 2S7 Pion được lưu trữ trong các kho vũ khí và viện bảo tàng Nga. Quân đội Ukraine cũng đã từng sử dụng 2S7 để đối phó với lực lượng dân quân vùng Donbass, nhưng không thu được kết quả mong muốn.

M110A2 đã bị xóa sổ trong quân đội Mỹ và các nước NATO vào những năm 90 của thế kỷ XX. Vì phương Tây cho rằng, đạn có cỡ nòng 203mm là quá dư thừa, chỉ cần cỡ nòng 155mm là đủ dùng cho mọi loại pháo trong quân đội.

Hiện tại M110A2 vẫn phục vụ trong quân đội một số nước như: Trung Quốc, Israel và một vài quốc gia Châu Phi. Ông Shirokorad cho rằng, loại pháo này của Mỹ vẫn thể hiện tốt vai trò trong các cuộc chiến tranh cục bộ.

Đức Dũng

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !