Pha liều mình dùng vali chắn cửa để lên tàu cao tốc ở Trung Quốc

Người phụ nữ ở tỉnh Giang Tô, phía đông Trung Quốc đã có pha chắn cửa tàu cao tốc nguy hiểm bằng chính chiếc vali của mình để được lên tàu.

Điều tra ban đầu cho thấy, người phụ nữ này đi nhầm ga tàu và bị lỡ giờ lên tàu nên mới có hành động nguy hiểm. Người này bị cảnh sát bắt giữ 5 ngày để điều tra sự việc.

Hình ảnh camera cho thấy, khi cánh cửa tàu cao tốc đang dần khép lại, một người phụ nữ dùng chính chiếc vali của mình để chắn cho 2 cánh cửa không sập lại để nhảy lên tàu.

{keywords}
Nữ hành khách liều mình dùng vali chắn cửa để lên tàu cao tốc. (Ảnh minh họa)

Lúc này, một nhân viên trên tàu cũng có mặt ở gần cánh cửa và đã ngăn cản hành động liều lĩnh của người phụ nữ. Nhưng khi cô này đẩy chiếc vali vào khoảng giữa 2 cánh cửa khiến chúng lại mở ra, nhân viên trên tàu buộc phải hỗ trợ để người phụ nữ cùng chiếc vali có thể lên tàu nhanh chóng bởi đoàn tàu cao tốc sắp khởi hành và có thể gây nguy hiểm.

“Cô làm cái gì đấy?”, nhân viên trên tàu hô lớn trong đoạn video.

“Đây là chuyến tàu tôi đi. Xin hãy cho tôi lên”, người phụ nữ nói.

Sau khi bị cảnh sát bắt giữ để điều tra, người phụ nữ cho hay, “Vào lúc đó, tôi không suy nghĩ được gì nhiều. Tôi chỉ muốn được lên tàu”.

Trên thực tế, người phụ nữ này đã bị đi nhầm sân ga và trễ giờ lên tàu. Hành động dại dột đã khiến người phụ nữ bị bắt giam 5 ngày.

Tranh cãi cũng đã xuất hiện trên mạng xã hội Trung Quốc sau pha liều mình lên tàu của người phụ nữ.

“Cô ấy đang rất vội. Nhân viên hành pháp chỉ cần có đôi lời răn đe là được. Bắt giữ là hơi quá đáng với cô ấy”, một ý kiến viết.

Nhưng người khác lại cho rằng, “Nếu nhỡ chuyến, cô ấy có thể đặt lại vé. Bởi nếu chuyến tàu khởi hành muộn giờ so với lịch, thì chuyến kế tiếp cũng sẽ bị chậm hơn so với lịch trình đã định”.

“Nếu như không bắt giam cô ta, những hành khách khác sẽ lặp lại hành động nguy hiểm và tình hình sẽ ngày càng trở nên nghiêm trọng”, một bình luận trên mạng xã hội Trung Quốc nhấn mạnh.

Minh Thu (lược dịch)

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Đang cập nhật dữ liệu !