Palestine bị Israel quỵt tiền
Palestine bị Israel quỵt tiền
Mỹ trả đũa quyết định của UNESCO về Palestine
![]() |
Israel muốn trừng phạt Palestine sau khi Unesco công nhận Palestine là thành viên. |
Tới gần 1/3 dân số Palestine, gồm các viên chức và nhân viên an ninh, chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi hành động này của Israel do số tiền này là nguồn lương của họ.
“Việc giữ lại số tiền này, số tiền của Palestine chứ không phải của Israel, về cơ bản là một hành động gây chiến với chính quyền Palestine,” Bộ trưởng kinh tế quốc gia Palestine, Hasan Abu Lideh, phát biểu.
Tổng thống Palestine, Mahmoud Abbas, vừa thông báo sẽ tổ chức cuộc tổng tuyển cử ở Bờ Tây và dải Gaza vào ngày 4 tháng 5, 2012, cuộc bầu cử đầu tiên kể từ sáu năm qua. Ông cho biết, một chính phủ gồm các nhà kỹ trị được hai phe đối lập nhau là Fatah và Hamas lựa chọn, sẽ chuẩn bị cho cuộc bầu cử này.
Theo tờ Guardian, Israel đã áp đặt biện pháp trừng phạt lên chính quyền Palestine sau khi UNESCO kết nạp Palestine là thành viên của mình vào tháng trước.
Sau đó Hoa Kỳ, Liên Hợp Quốc, cựu Thủ tướng Anh Tonly Blair và công sứ của Nhóm bốn nước Trung Đông đã thúc giục Israel trả số tiền này do lo sợ việc không trả lương sẽ gây nên tình hình an ninh bất ổn. Ngoài ra, theo Hiệp ước Oslo 1993, Israel có nghĩa vụ phải chuyển số tiền này cho Palestine.
Thủ tướng Israel, Benyamin Netanyahu, hôm qua tuyên bố rằng ông đang cân nhắc việc dỡ bỏ lệnh cấm vận Palestine do người Palestine đã dừng các nỗ lực để được cộng đồng quốc tế thừa nhận.
Nhưng Bộ trưởng Ngoại giao Israel, Avigdor Lieberman, cương quyết khẳng định rằng đảng của ông sẽ làm “tất cả những gì có thể” để ngăn việc thanh toán khoản tiền này. “Chúng tôi sẽ chống lại quyết liệt việc chuyển tiền”. ông nói.
Bộ trưởng Hasan Abu Lideh của Palestine cho rằng việc từ chối chuyển tiền của Israel là không công bằng. “Việc chúng tôi theo đuổi lợi ích của mình không thể là lí do để Israel giữ lại số tiền thanh toán đến hạn cho chúng tôi. Việc chĩa súng vào một người và bắt anh ta đưa tiền và hành động này của Israel có gì khác nhau không?” ông nói.
"Thiếu tiền sẽ khiến chính quyền Palestine không thể thanh toán các hóa đơn cấp bách như tiền lương, tiền dịch vụ và các hàng hóa mua từ khu vực tư nhân. Việc này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến toàn bộ nền kinh tế, chứ không chỉ riêng các viên chức”.
Hàng nghìn người Palestine sẽ không thể thanh toán tiền vay ngân hàng để trả tiền nhà, tiền xe hơi, đồ đạc và các hàng hóa khác.
Về dài hạn, chính quyền Palestine sẽ không thể trả các hóa đơn và sẽ làm nản lòng các nhà đầu tư nước ngoài và đầu tư tư nhân.
Lê Dung
