Pakistan: Bắn trả nếu bị NATO tấn công
Pakistan: Bắn trả nếu bị NATO tấn công
NATO "phớt lờ" lời khẩn cầu của quân đội Pakistan?
NATO bắn nhầm lính Pakistan, Mỹ "lãnh đạn"
Đại sứ Pakistan ở Mỹ hồi hương vì bê bối chính trị
![]() |
Nếu bị tấn công binh sĩ Pakistan có quyền bắn trả mà không cần xin ý kiến chỉ huy cấp cao. |
Các quan chức Hoa Kỳ đã phủ nhận cuộc tấn công tháng trước là cố tình và đã tìm cách hàn gắn những tổn hại trong mối quan hệ với Pakistan vốn đã căng thẳng từ trước. Việc tìm cách thắt chặt quan hệ là quan trọng với NATO vì Pakistan đóng vai trò quyết định trong cuộc chiến tranh Afghanistan.
Theo tạp chí Time, kế hoạch điều động vũ khí phòng không đến biên giới của Pakistan cho thấy nước này đã rất mất niềm tin đối với các lực lượng do Mỹ đứng đầu đang chiến đấu ở Afghanistan, dù cho Islamabad đã nhận hàng tỷ đô la tiền viện trợ của Hoa Kỳ trong thập kỷ qua.
Các cuộc không kích của NATO vào hai bốt quân sự ở biên giới Afghanistan vào đêm hôm 25/11 đã đổ thêm dầu cho ngọn lửa giận dữ của Pakistan vốn đã được nhen nhóm sau vụ đột kích của Hoa Kỳ tiêu diệt Osama Bin Laden hồi tháng Năm. Các quan chức Pakistan đã vô cùng tức giận vì họ đã không được báo trước về cuộc đột kích chống thủ lĩnh Al Qaeda và coi hành động đó của Mỹ là vi phạm chủ quyền của Pakistan.
Tuy nhiên, Qazi, một tướng quân đội đã nghỉ hưu và là cựu lãnh đạo cơ quan tình báo đầy quyền lực của Pakistan cảnh báo “Không thể nào điều động các vũ khí đó đến từng bốt quân đội được. Đôi khi các bốt đó sẽ bị quân nổi dậy tấn công và có thể chúng ta sẽ mất vũ khí”.
Bất chấp cảnh báo trên của tướng Qazi, ủy ban quốc phòng vẫn nhất trí với quân đội và phê chuẩn việc điều động vũ khí phòng không ra biên giới. Người đứng đầu quân đội Pakistan, tướng Ashfaq Pervez Kayani đã chỉ đạo bộ binh rằng họ được phép bắn trả bất kì hành động tấn công nào mà không cần sự đồng ý của các lãnh đạo cấp cao.
Năm 2008, các cuộc tấn công của NATO đã làm lính Pakistan thiệt mạng ít nhất 3 lần khác nhau tại vùng biên giới chưa phân định rõ ràng. Nhưng vụ tấn công hôm 25/11 là vụ gây thương vong lớn nhất cho Pakistan.
Các quan chức Mỹ cho hay cuộc tấn công diễn ra khi một lực lượng tuần tra phối hợp của Mỹ và Afghanisan đề nghị có trợ giúp bằng không quân sau khi bị bắn. Hoa Kỳ đã kiểm tra với quân đội Pakistan xem liệu có các nhóm quân lính Pakistan ở khu vực đó không và phía Pakistan xác nhận là không có.
Còn Pakistan thì nói người Mỹ đã không phối hợp đúng đắn. Các quan chức Pakistan cũng nói thêm rằng cuộc tấn công vẫn tiếp diễn ngay cả khi các quan chức Pakistan đã đề nghị dừng tấn công.
Sau vụ việc, Pakistan đáp trả ngay lập tức bằng cách đóng cửa biên giới và tuyến đường vận chuyển hàng tiếp tế cho NATO ở Afghanistan, đề nghị Hoa Kỳ dừng hoạt động một căn cứ không quân và tẩy chay một cuộc họp quốc tế ở Bonn, Đức về việc ổn định Afghanistan.
Tùng Lâm
