PAK FA đối đầu Raptor: Mèo nào cắn mỉu nào?

Máy bay tiêm kích PAK FA (T-50) và Raptor (F-22) đều là hai chiến đấu cơ hiện đại nhất hiện nay của không quân hai nước Nga-Mỹ. Tuy nhiên khi đặt lên bàn cân so sánh, có vẻ chiến đấu cơ Nga nhỉnh hơn đối thủ Mỹ của mình một chút.
PAK FA đối đầu Raptor: Mèo nào cắn mỉu nào? - ảnh 1

Chiến đấu cơ T-50 và F-22

Trong bài báo gần đây trên tờ National Interest, nhà bình luận Sebastian Roblin cho biết, máy bay chiến đấu PAK FA thế hệ thứ năm của Nga có một số đặc điểm vượt trội hơn Raptor của Mỹ, tuy nhiên đối thủ cạnh tranh từ bên kia Đại Tây Dương cũng gây không ít kinh ngạc cho Lực lượng không quân vũ trụ Nga.

Tác giả lưu ý đến "những đặc tính nổi bật" của các đối thủ đầy tiềm năng: các máy bay đều được trang bị động cơ tối tân nhất, cho phép nó đạt tốc độ siêu âm mà không cần đốt nhiều nhiên liệu. Trần bay thực tế của chiến đấu cơ này là 20.000 mét, cao hơn tiêm kích cùng thế hệ F-35 của Mỹ gần 2.000 mét.

Tuy nhiên, trong một cuộc kiểm tra chi tiết về thông số kỹ thuật hệ thống động cơ T-50 đã chứng tỏ tính ưu việt của mình. "Trái tim" của máy bay chiến đấu của Nga là động cơ turbine điều khiển vecter phản lực với vòi phun chỉnh hướng ba chiều, còn "Raptor" không thể tự hào về tính năng tương tự, bởi vecter phản lực của máy bay chỉ có thể  theo chiều thẳng đứng.

Nhà báo Roblin nhận xét:  tuy "Raptor" là máy bay siêu cơ động của không quân Mỹ, nhưng nó vẫn không thể so sánh với PAK FA.

Ông Roblin cũng cho rằng, tên lửa không-đối-không tầm ngắn có điều khiển R-73 được Nga trang bị trên T-50, có thể là "một bất ngờ" lớn đối với F-22 nếu giao chiến. Thêm vào đó chiến đấu cơ của Mỹ chỉ có thể nhận được tên lửa tương tự vào năm 2017. Nhưng, Nga sẽ nâng cấp dòng tên lửa này lên cấp độ khác vào năm 2020.

Tên lửa không-đối-không tầm trung R-77 được cài đặt trên PAK FA cũng tốt hơn các mẫu tên lửa trang bị cho chiến đấu cơ của Mỹ, nhưng hệ thống treo vũ khí của T-50 được bố trí ít hơn so với đối thủ.

Tổ hợp Hàng không Triển vọng cho Không quân Chiến thuật PAK FA trang bị hệ thống cảm biến hồng ngoại để phát hiện và tấn công mục tiêu. F-22 cũng sẽ được lắp đặt hệ thống này, nhưng phải chờ đến năm 2020. Hơn nữa, ông Roblin cũng chú ý đến radar đa chức năng "Belka" của Nga với anten mảng pha tích cực theo từng giai đoạn, qua đó trợ giúp phát hiện sự "tàng hình" của đối thủ tiềm năng.

Tác giả cho rằng, một nhược điểm nghiêm trọng của PAK FA chính là diện tích tán xạ hiệu quả có hệ số cao: T-50 là rõ rằng dễ bị phát hiện hơn đối thủ Mỹ của mình. Hơn nữa, khí thải của động cơ phản lực hiện đại làm cho máy bay chiến đấu Nga dễ tổn thất  trước tên lửa với hệ thống dẫn đường hồng ngoại.

Nhà báo Roblin đi đến kết luận : "Cả hai máy bay chiến đấu đều hoàn toàn phù hợp để tiến hành chiến đấu cơ động trên không, nhưng PAK FA có vẻ "nhỉnh" hơn một chút.

Đức Dũng (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !