OSCE: Quân đội Kiev khơi mào căng thẳng chiến sự tại miền đông Ukraine

Bản báo cáo mới nhất của tổ chức OSCE cho hay cuộc xung đột tại Ukraine đang có những dấu hiệu leo thang căng thẳng và quân chính phủ Kiev là thủ phạm khơi mào tấn công.

“Nhìn chung, thỏa thuận ngừng bắn vẫn đang được thi hành. Tuy nhiên, các cuộc giao tranh lại đang tái diễn như trước thời điểm các bên ký kết thỏa thuận ngừng bắn Minsk 2”, phóng viên của RT đưa tin từ thành phố Donetsk, miền đông Ukraine. 

Theo bản báo cáo hàng ngày do Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) công bố hôm 14/4, các cuộc giao tranh quân sự giữa quân chính phủ Ukraine và phe ly khai miền đông tiếp tục tái diễn tại ngôi làng Shirokino. Trong đó, quân chính phủ Kiev đã tăng cường triển khai các đợt tấn công. 

OSCE: Quân đội Kiev khơi mào căng thẳng chiến sự tại miền đông Ukraine - ảnh 1

Quânđội Ukraine tiến hành rút lui vũ khí khỏi khu vực chiến sựtheo quyđịnh trong thỏa thuận Minsk 2.

Điển hình, hôm 11/4, các quan sát viên của OSCE đã chứng kiến “tình trạng căng thẳng leo thang khi lực lượng xe tăng, súng hạng nhẹ và súng máy của cả hai bên liên tiếp nã đạn vào nhau tại hai ngôi làng Berdyansk và Shirokino, vốn đang nằm dưới sự kiểm soát của quân chính phủ Kiev”. 

Trong 2 ngày tiếp theo, tình trạng căng thẳng vẫn không ngừng giảm bớt khi mà nhiều vũ khí hạng nặng được di chuyển tới gần khu vực chiến tuyến. Thậm chí, các quan sát viên OSCE còn ghi nhận hàng loạt tiếng nổ lớn và tiếng súng nổ. 

Vào sáng sớm hôm 15/4, đại diện của Nga trong phái đoàn OSCE, ông Andrey Kelin tuyên bố chính quân đội Kiev là lực lượng khơi mào tấn công. 

“Tại làng Shirokino, các cuộc giao tranh bắt đầu khi quân đội Ukraine nã đạn pháo. Gần khu vực sân bay Donetsk, quân chính phủ Kiev còn nỗ lực giành lại quyền kiểm soát thị trấn Spartak”, ông Kelin nói. 

Còn theo phát ngôn viên OSCE Michael Bochurkiv,"tình hình tại Shirokino hiện vô cùng khốc liệt. Chúng tôi đang cố gắng tiếp cận ngôi làng. Khoảng 40 người hiện vẫn còn sinh sống tại đây trong điều kiện không nước sạch, không thực phẩm và thuốc men”.  

Bản báo cáo của OSCE nhấn mạnh số vũ khí mà Kiev di dời khỏi khu vực chiến tuyến theo điều khoản trong thỏa thuận ngừng bắn Minsk 2, hiện vẫn đang nằm trong kho lưu trữ. Trong khi đó, toàn bộ số vũ khí hạng nặng hiện vẫn đang nằm trong vùng an toàn. 

“Xe tăng và súng cối đã được các bên kéo lui về phía sau khu vực chiến tuyến 15 km và cách vùng an toàn 30 km. Khoảng cách này đảm bảo hai bên không thể nã đạn pháo vào nhau”, đại diện của Nga tại trung tâm kiểm soát thỏa thuận ngừng bắn, ông Aleksandr Lentsov chia sẻ với hãng tin RIA Novosti. 

Liên Hợp Quốc ước tính hơn 5.600 người đã thiệt mạng tại khu vực chiến sự miền đông Ukraine trong hơn một năm qua. Hồi tháng Hai, lãnh đạo Pháp, Đức, Nga và Ukraine đã tổ chức nhóm họp và đi tới ký kết thỏa thuận ngừng bắn Minsk 2, yêu cầu các bên tham chiến rút lui một số loại vũ khí. 

Nội dung được thực hiện qua tham khảo hãng tin Russia Today (RT). RT hiện có khoảng 1.000 chuyên gia truyền thông trên toàn thế giới. RT chuyên nắm bắt những câu chuyện và vấn đề thường bị các phương tiện truyền thông bỏ qua để tạo ra những tin tức ở một khía cạnh rất khác biệt.


MINH THU (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !