Ông Yatsenyuk sẵn sàng từ chức Thủ tướng Ukraine

Theo Hiến pháp nhà nước, các đại biểu Verkhovna Rada (Quốc hội Ukraine) có toàn quyền đưa ra yêu cầu miễn trừ chức vụ Thủ tướng của ông Yatsenyuk.
Ông Yatsenyuk sẵn sàng từ chức Thủ tướng Ukraine - ảnh 1

Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk.

Hãng Ria Novosti trích dẫn tuyên bố của Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk hôm thứ Sáu, ngày 11/12 cho hay, ông sẵn sàng từ chức nếu đa số đại biểu của Quốc hội nước này ủng hộ quyết định đó.

Hôm 11/12, Quốc hội Ukraine đã tiến hành xem xét báo cáo của chính phủ về việc thực hiện kế hoạch cải cách 1 năm qua.

Tùy thuộc vào kết quả này, Quốc hội Ukraine sẽ quyết định giữ nguyên thành phần Chính phủ Ukraine, trong đó có cả Thủ tướng Yatsenyuk hay không. Các đại biểu có thể đưa ra yêu cầu từ chức đối với ông Yatsenyuk.

“Theo Hiến pháp, các bạn có toàn quyền đưa ra yêu cầu miễn trừ chức vụ Thủ tướng của tôi. Hãy tiến hành bỏ phiếu, tôi sẽ tuân theo quyết định của Quốc hội, sẽ không giữ chiếc ghế này cho mình”, ông Yatsenyuk phát biểu trong buổi báo cáo của Chính phủ Ukraine trước Quốc hội.

Đại biểu thuộc các phe phái của Quốc hội Ukraine trước đó cho rằng, quyết định bãi nhiễm chức vụ và giải tán chính phủ của Thủ tướng Yatsenyuk sẽ được Quốc hội thông qua sau khi nghe xong báo cáo.

Các chuyên gia Ukraine dự đoán 3 nhân vật có thể thay thế chức vụ thủ tướng của ông Yatsenyuk, đó là: Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia và Quốc phòng Ukraine Oleksandr Turchynov; cựu Tổng thống Gruzia và hiện là Tỉnh trưởng Odessa – ông Mikhail Saakashvili và người cuối cùng là Chủ tịch Quốc hội Ukraine (Verkhovna Rada) Vladimir Groisman.

Bình luận về vần đề này, ông Groisman tuyên bố không có ý định tiếp nhận vị trí này. Ông Saakashvili cũng từ chối thay thế thủ tướng Yatsenyuk.

Trước đó, cùng ngày một cuộc ẩu đả giữa các đại biểu của phe “Mặt trận nhân dân – phe của Thủ tướng” và “Khối Poroshenko – phe thân Tổng thống” đã xảy ra ngay trong Quốc hội Ukraine, trong quá trình Thủ tướng Yatsenyuk đang đọc báo cáo.

Nguyên nhân của vụ ẩu đả là trong khi Thủ tướng Yatsenyuk đang báo cáo, một đại biểu thuộc “Khối Poroshenko” - Oleg Barn bất ngờ lên tặng hoa cho thủ tướng Yatsenyuk và cố gắng lôi ông ra khỏi bục.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ RIA Novosti, một trong những hãng tin lớn nhất tại Nga, đặt trụ sở chính tại Moscow và hơn 80 văn phòng trên khắp thế giới. Ngày 9/12/2013, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã sáp nhập tờ Tiếng nói nước Nga và RIA Novosti thành Rossiya Segodnya (hãng tin tức quốc tế Russia Today (RT)).

Đào Cảnh (Lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !