Ông Vũ Tiến Lộc: 7000 giấy phép con đang “hành” doanh nghiệp

Chủ tịch Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Vũ Tiến Lộc cho biết, hiện có 7000 giấy phép con đang “hành” doanh nghiệp, một nửa trong số đó không còn căn cứ pháp lý để tồn tại.

Con số này được ông Vũ Tiến Lộc đề cập tại cuộc họp báo của Văn phòng Chính phủ, thông báo về Hội nghị gặp gỡ Thủ tướng và doanh nghiệp sẽ diễn ra ngày 29/4 tới đây.

Theo ông Vũ Tiến Lộc, không phải 6.000 mà hiện tại có tới 7.000 giấy phép con đang “hành” doanh nghiệp và một nửa trong số đó không còn hợp lý, tạo gánh nặng cho doanh nghiệp (DN).

“Trong 7000 giấy phép con này, tôi chắc chắn sẽ còn nhiều điều kiện không hợp lý, nên cần phải rà soát thường xuyên và làm tích cực trong thời gian tới”- Chủ tịch VCCI nói.

Ông Vũ Tiến Lộc: 7000 giấy phép con đang “hành” doanh nghiệp - ảnh 1

Ông Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch VCCI lo lắng trước tình hình có tới 7000 giấy phép con đang "hành" doanh nghiệp

Ông Lộc cũng khẳng định, những điều kiện kinh doanh trong các văn bản cấp Thông tư trở xuống sẽ hết hiệu lực từ ngày 1/7 tới (thời điểm Luật Đầu tư có hiệu lực).

“Hiện nay môi trường kinh doanh của chúng ta chưa thuận lợi, kém thân thiện mà còn mà còn thiếu an toàn. Trong đó, yếu tố an toàn là đặc biệt quan trọng đối với các nhà đầu tư, doanh nhân, người dân...”- ông Lộc nói và khẳng định, niềm tin của doanh nhân phải được đảm bảo bởi tính an toàn của môi trường kinh doanh.

Nhưng điều khiến Chủ tịch VCCI lấy làm lạ, là ngoài những điều kiện kinh doanh được quy định bằng những Thông tư trước đây, thì một số Bộ, ngành vẫn “phớt lờ” coi như không có Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, và ban hành những giấy phép con.

“Tôi thấy điều này rất lạ là việc này trái với quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư mới sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7 tới đây. Vì thế, cần phải rà soát chặt chẽ để đảm bảo tính nhất quán” – ông Vũ Tiến Lộc đề nghị.

Bình luận về vấn đề này, bà Bùi Thu Thuỷ - Cục phó Cục phát triển doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch & Đầu tư - KHĐT) chia sẻ, không chỉ “vướng” vì giấy phép con mà doanh nghiệp (DN) Việt Nam hiện còn gặp nhiều khó khăn cả khách quan và nội tại của DN, như thị trường, cải cách hành chính…

Trung bình mỗi năm Việt Nam có 100.000 DN “khai sinh” thì cũng có tới 60% trong số này “khai tử”. Tỷ lệ này cho thấy sự sàng lọc, đào thải tự nhiên, song không có nghĩa DN không gặp khó khăn. Hiện Bộ KHĐT được giao chủ trì, rà soát giấy phép con theo hướng dễ thở hơn cho DN, nhưng có bắt tay vào việc rà soát giấy phép con mới thấy rằng đó là “cả một rừng văn bản pháp lý”.

“DN chưa kinh doanh mà đã thấy cả “rừng” giấy phép như vậy thì chả ai không nản. Việc rà soát lại giấy phép con đang được Bộ KHĐT khẩn trương triển khai, nhưng thực tế khá khó khăn và thời gian từ nay tới 1/7 không còn nhiều” – vị này bày tỏ. 

Nói tới cái khó trong việc rà soát lại giấy phép con, Cục phó Cục Phát triển DN kể, mỗi lần Bộ KHĐT tổ chức cuộc họp với các Bộ, ngành trên tinh thần kiên quyết rà soát và cắt giấy phép con, thì vẫn còn tình trạng các Bộ, ngành “ngang nhiên” và phớt lờ Luật và ban hành các điều kiện theo giấy phép con, trong khi cấp Thông tư không được phép duy trì các loại giấy phép con như vậy.

“Đến ngày 1/7 tới đây, nếu chúng ta không kịp ban hành các Nghị định thì sẽ xảy ra tình trạng các quy định pháp luật sẽ đan chéo nhau và chưa rõ ràng, gây khó cho cả các doanh nghiệp và cơ quan quản lý”- bà Thuỷ nêu quan điểm.

Một nghịch lý nữa cũng được Cục phó Cục Phát triển DN đưa ra, đó là chính sách hỗ trợ DN thì nhiều, nhưng phân tán, không đi vào cuộc sống nên DN chưa tiếp cận được. “Có những DN cầm giấy chứng nhận khoa học công nghệ nhưng lại không được hưởng ưu đãi. Vì thế cần có giải pháp để đảm bảo chính sách đã ban hành thì phải có hiệu lực” – bà Thuỷ nhấn mạnh.

Ông Vũ Tiến Lộc thì kỳ vọng, hội nghị đối thoại giữa Thủ tướng và DN được tổ chức ngày 29/4 tới mang ý nghĩa như Hội nghị diên hồng sẽ đưa ra thông điệp của Thủ tướng – DN là động lực phát triển kinh tế; Chính phủ sẽ tạo thuận lợi lớn nhất cho phát triển kinh doanh và tạo môi trường cho DN kinh doanh, phát triển…

Nguyễn Hoài

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.