Ông Trump vẫn chưa sẵn sàng để nói về kế hoạch tái tranh cử

Trong một cuộc phỏng vấn với Newsmax TV hôm 17/2, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông vẫn chưa thể nói chắc chắn liệu ông có tham gia cuộc bầu cử tổng thống tiếp theo hay không.

Ông Trump nhấn mạnh: “Tôi vẫn chưa nói về điều này, nhưng chúng tôi có sự hỗ trợ rất lớn. Đảng Cộng hòa cũng cho hay số lượng người ủng hộ ông hiện tại thậm chí còn lớn hơn trước cuộc bầu cử năm 2020, mà ông đã thua trước ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden”.

{keywords}
Ông Trump từng nói với các đồng minh rằng, ông có kế hoạch tái tranh cử tổng thống, ông vẫn có thể sẽ rút lui sau 2 năm nếu khó có khả năng giành chiến thắng. (Ảnh: Reuters)

“Tôi thực sự muốn một chút yên tĩnh. Không hẳn là im lặng hoàn toàn nhưng tôi muốn một chút yên tĩnh”, ông Trump trả lời phỏng vấn sau hơn 1 tháng giữ im lặng với truyền thông.

Được biết, cựu Tổng thống Trump gần như giữ im lặng với truyền thông kể từ sau vụ bạo loạn ở Điện Capitol hôm 6/1. Cũng từ sau vụ bạo loạn này, hàng loạt mạng xã hội như Twitter, Facebook, Instagram, Youtube đồng loạt khóa hoặc xóa vĩnh viễn tài khoản của ông Trump.

Ngoài ra, trong cuộc phỏng vấn với Newsmax TV, ông Trump cũng chỉ trích những phát ngôn gần đây của người kế nhiệm Joe Biden liên quan đến vắc-xin ngừa Covid-19. Theo đó, ông Trump dường như đề cập đến tuyên bố mới đây của ông Biden rằng chương trình tiêm chủng Covid-19 mà ông thừa kế lại từ chính quyền Trump “tệ hơn nhiều” so với kỳ vọng.

Ông Biden cho rằng, ông Trump đã không đặt hàng đủ vắc-xin và không làm đủ để đưa người dân vào danh sách tiêm chủng. Ông Trump khẳng định, khi còn đương nhiệm, chính quyền của ông đã thực sự cung cấp vắc-xin cho người dân và thậm chí ông Biden đã được tiêm mũi đầu tiên trước khi nhậm chức rất lâu. Cục Quản lý Thực và Dược phẩm Mỹ (FDA) đã phê chuẩn sử dụng vắc-xin ngừa Covid-19 của hãng Pfizer cho người Mỹ vào hôm 11/12/2020 khi ông Trump còn đương nhiệm.

Tuy nhiên, theo Politico, ông Trump trước đó đã thông báo với những người xung quanh về ý định tranh cử tổng thống.

Trong lịch sử Mỹ, cũng từng có một số tổng thống đã cố gắng tìm cách tranh cử nhiệm kỳ thứ 2 không liên tiếp, nhưng Grover Cleveland là người duy nhất thành công khi ông trở lại Nhà Trắng năm 1892 dù thất cử năm 1888.

Các nguồn tin nói với Politico rằng, về cơ bản tại thời điểm này, ông Trump quan tâm đến việc mọi người “bàn tán” về chiến dịch Trump năm 2024 hơn là việc ông sẽ thực sự làm điều đó.

Trước đó, theo các chuyên gia, việc ông Trump chính thức tuyên bố tranh cử tổng thống năm 2024 sẽ đi kèm với nhiều yếu tố mà ông không muốn phải đối mặt: các bản khai tài chính, xây dựng cơ sở hạ tầng chiến dịch và cả khả năng sẽ thua cuộc một lần nữa.

Còn nếu chỉ “nói” về một cuộc tranh cử tổng thống mà không thực sự nộp hồ sơ, giấy tờ hoặc xây dựng một đội ngũ tranh cử, điều đó sẽ giúp ông Trump tiếp tục “nổi tiếng”, vẫn là tâm điểm của dự luận trong 2 năm tới.

Bất động sản trước đây thuộc về ông Trump bị phá hủy

Bất động sản trước đây thuộc về ông Trump bị phá hủy

Mới đây, khách sạn và sòng bạc Trump Plaza, nơi trước đây từng thuộc về cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Atlantic City (bang New Jersey) đã bị chính quyền thành phố phá bỏ.

Thanh Bình (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !