Ông Trump sẽ thuyết phục Nga tái thiết hòa bình cho miền Đông Ukraine?
Theo Sputnik, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm trao đổi với người đồng cấp Ukraine Petro Poroshenko hôm 4/2. Nội dung của cuộc trao đổi này tập trung vào tình hình chiến sự căng thẳng trở lại trong những ngày gần đây tại miền Đông Ukraine.
Thông báo từ Nhà Trắng cho hay ông Trump đã hứa với Tổng thống Poroshenko về việc hợp tác với các nhà lãnh đạo Nga, Ukraine và nhiều quốc gia khác nhằm khôi phục hòa bình cho vùng chiến sự miền Đông Ukraine.
![]() |
Quân chính phủ Ukraine chuẩn bị vũ khí,đạn dược chođợt tấn công mới. |
“Chúng tôi sẽ hợp tác cùng Nga, Ukraine và các nước liên quan để khôi phục hòa bình cho vùng Donbass”, Nhà Trắng dẫn lời Tổng thống Trump.
Trong khi đó, theo phát ngôn viên của Tổng thống Ukraine, ông Svyatoslav Tsegolko, hai nhà lãnh đạo Washington và Kiev còn đồng thuận sẵn sàng “có thêm biện pháp tăng cường mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước”.
Tuy nhiên, chuyên gia phân tích chính trị của hãng tin RIA Novosti, ông Alexander Khrolenko nhận định căng thẳng tại vùng chiến sự miền Đông Ukraine quay trở lại sau sự kiện ông Trump chính thức nhậm chức Tổng thống Mỹ, là có nguyên nhân.
Theo ông Khrolenko, cái gọi là “dự án Ukraine của phương Tây” đang dần sụp đổ do Tổng Ukraine theo đuổi tham vọng đưa Kiev trở thành thành viên của NATO và Liên minh châu Âu (EU). Đây là lý do dẫn tới việc căng thẳng quân sự ở miền Đông Ukraine tái diễn trong những ngày qua.
Cũng theo chuyên gia này, điều tồi tệ nhất là chính quyền Kiev hy vọng các cuộc tấn công của quân chính phủ ở vùng Donbass sẽ tiêu diệt được “phần lớn những người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan”.
Ông Khrolenko cho rằng sự xuất hiện của quân đội Anh, lực lượng hỗ trợ chủ lực cho tham vọng của quân chính phủ Kiev, cũng là một phần nguyên nhân khiến cuộc chiến ở khu vực miền Đông trở nên phức tạp hơn. Theo đó, quân đội Anh đã điều động binh sĩ tham gia các cuộc tập trận bí mật ở Ukraine. Ngoài ra, Anh còn triển khai tàu khu trục HMS Diamond tới Biển Đen với mục đích “bảo vệ 650 binh sĩ Anh” tham gia các cuộc tập trận bí mật.
Cũng theo ông Khrolenko, sự cố chấp của một vài thượng nghị sĩ Mỹ đang đẩy Ukraine vào một cuộc xung đột quân sự quy mô lớn. Tuy nhiên, Brussels đã nhận ra rằng nếu NATO ủng hộ Kiev, cuộc chiến ở Ukraine sẽ trở nên nguy hiểm hơn. Do đó, NATO chưa xem xét việc kết nạp Ukraine làm thành viên. Trong khi, chính quyền mới tại Mỹ đang chú tâm giải quyết các vấn đề nội bộ và đẩy mạnh hợp tác với Nga chống lại làn sóng khủng bố toàn cầu.
Cuối cùng, theo ông Khrolenko, việc chính phủ Kiev khơi mào xung đột ở miền Đông sẽ không nhận được sự ủng hộ từ chính quyền Mỹ. Do đó, sớm hay muộn, Kiev cũng sẽ phải quay trở lại tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn Minsk.