Ông Trump sẽ nói gì trước màn “đối mặt” đầu tiên tại Quốc hội?
Theo AP, bài phát biểu của tân Tổng thống trước các nghị sĩ tại Điện Capitol sẽ diễn ra vào tối ngày 28/2 giờ địa phương (khoảng đầu giờ sáng ngày 1/3 giờ Việt Nam). Các đồng minh của ông Trump hy vọng sự kiện này sẽ giúp ông chủ Nhà Trắng vượt qua những xao nhãng và những vết thương tự mình gánh lấy trong hơn một tháng bước chân vào phòng Bầu Dục.
![]() |
Tổng thống Trump sắp có bài phát biểu đầu tiên trước Quốc hội. Nguồn: AP |
Các cố vấn của ông Trump cho hay ông sẽ tận dụng bài phát biểu “ra mắt” của mình để tuyên bố những tiến triển bước đầu trong việc thực hiện các cam kết khi tranh cử, bao gồm đưa Hoa Kỳ rút khỏi Hiệp định thương mại xuyên Thái Bình Dương TPP, vẽ ra một tấm bản đồ các ưu tiên lập pháp như luật về chăm sóc sức khỏe hay chi tiêu cho cơ sở hạ tầng.
Nhà Trắng cho biết tân Tổng thống đã thu thập các ý kiến cho bài phát biểu của mình từ một loạt các phiên họp giữa ông với những quan chức hành pháp, các đại diện hiệp hội, liên minh, các nhà sản xuất than và nhiều lãnh đạo khác.
Tố cáo ông Obama đứng sau bê bối tại Nhà Trắng
Trong cuộc phỏng vấn với kênh Fox News được phát sóng hôm qua (28/2), Tổng thống Trump cho rằng người tiền nhiệm Barack Obama đứng đằng sau một số cuộc biểu tình chống lại các nhà lập pháp đảng Cộng hòa trên khắp nước Mỹ.
Khi được hỏi về các cuộc biểu tình gần đây, ông Trump trả lời: “Tôi nghĩ ông Obama đứng đằng sau, bởi người của ông ấy chắc chắn đứng đằng sau các vụ việc này”. Tổng thống Trump cũng nói thêm rằng ông chắc chắn những người trung thành với ông Obama cũng “giật dây” cho vụ rò rỉ tin tức từ Nhà Trắng.
Nhà lãnh đạo Hoa Kỳ lập luận rằng: “Tôi cũng hiểu đó là chính trị. Việc ông Obama đứng đằng sau nhiều sự việc thì đó chính là chính trị. Và nó sẽ vẫn có thể tiếp tục”. Ông Trump cho biết ông không ngạc nhiên bởi vì “tôi đang thay đổi những thứ mà ông Obama muốn làm”.
Trước đó, đảng Cộng hòa và phương tiện truyền thông thuộc cánh hữu vẫn cáo buộc cựu tổng thống chỉ đạo các cuộc biểu tình thông qua Organizing for Action (OFA), một nhóm cấp tiến phát triển từ chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Obama.
Đầu tháng này, Tổng thống Trump cũng nói với Fox News rằng những vụ rò rỉ nội dung điện đàm giữa ông với lãnh đạo Mexico và Australia là do "người của ông Obama gây ra".