Ông Trump lần đầu ám chỉ ‘nhường’ Nhà Trắng cho ông Biden

Lần đầu tiên ông Trump có tuyên bố ám chỉ việc nhận thua trước ứng cử viên Joe Biden trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay.

Trong bài phát biểu hôm 13/11, Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh ông sẽ không bao giờ ra lệnh phong tỏa nước Mỹ để ngăn chặn đại dịch Covid-19, nhưng “thời gian sẽ trả lời” nếu như một chính quyền mới lên nắm quyền vào tháng Một tới. 

Reuters nhận định, tuyên bố của ông Trump được cho là lời thừa nhận về việc ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden đã giành chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay.

{keywords}
Ông Trump lần đầu tiên có tuyên bố ám chỉ thua ông Biden trong cuộc đua vào Nhà Trắng. (Ảnh: Reuters)

Hôm 13/11 cũng đánh dấu lần đầu tiên ông Trump có bài phát biểu trước công chúng kể từ khi ông Biden tuyên bố là người giành chiến thắng bầu cử Mỹ vào ngày 7/11.

Về phần mình, ông Trump cho biết, ông hy vọng vắc-xin phòng Covid-19 sẽ có sẵn để tiêm phòng cho người dân vào tháng 4/2021, giữa lúc số ca mới mắc Covid-19 theo ngày tại Mỹ vẫn liên tiếp lập kỷ lục.

Phát biểu tại Vườn Hồng ở Nhà Trắng, ông Trump đã lần đầu tiên ám chỉ thừa nhận khả năng ông Biden sẽ trở thành tân Tổng thống Mỹ, dù ông không trực tiếp nhắc tới tên của ứng cử viên đảng Dân chủ. Trên thực tế, ứng cử viên đảng Cộng hòa kiêm đương kim Tổng thống Trump vẫn chưa công khai nhận thua trước ông Biden.

“Chúng ta sẽ không phong tỏa, Tôi sẽ không làm vậy, chính quyền hiện tại sẽ không làm như vậy. Hy vọng, dù chuyện gì xảy ra trong tương lai, ai biết được chính quyền tương lai là ai. Tôi đoán thời gian sẽ trả lời”, ông Trump nói. 

Kể từ sau Ngày Bầu cử 3/11, ông Trump vẫn liên tiếp đưa ra những cáo buộc nhưng không đi kèm bằng chứng về việc có gian lận trong hoạt động kiểm phiếu. Dù vẫn đưa ra những cáo buộc trên Twitter, nhưng ông Trump không còn nhắc lại chuyện này trong tuyên bố trước công chúng vào ngày 13/11.

Cũng trong ngày 13/11, ông Biden đã củng cố thêm chiến thắng trước ông Trump sau khi ứng cử viên đảng Dân chủ giành thêm số phiếu đại cử tri ở bang Georgia. Theo đó, ông Biden hiện giành được 306 phiếu đại cử tri và ông Trump là 232 phiếu.

Minh Thu (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !