Ông Tập Cận Bình phản đối dùng vũ lực ở Syria sau vụ không kích của Mỹ
“Một cuộc điều tra toàn diện và công bằng về cáo buộc xảy ra tấn công hóa học ở Syria là cần thiết để đưa ra những kết luận đáng tin cũng như tiến tới một giải pháp giải quyết tình hình Syria càng sớm càng tốt”, CCTV dẫn lời ông Tập.
Quân đội Mỹ ở Syria. |
Tuyên bố của ông Tập đưa ra sau khi Mỹ, Anh và Pháp triển khai phóng hơn 100 tên lửa tấn công Syria hôm 14/4 trước cáo buộc quân đội Syria dùng vũ khí hóa học tấn công dân thường ở thị trấn Douma thuộc Đông Ghouta vào ngày 7/4. Đây được xem là hành động quân sự quy mô lớn nhất của các cường quốc phương Tây chống lại chính quyền của Tổng thống Syria Bashar Assad.
Cuộc nội chiến ở Syria kéo dài gần 7 năm qua khiến quốc gia này bị tàn phá trầm trọng và buộc hàng triệu người phải đi sơ tán. Hiện nhiều lực lượng đang cùng tham chiến ở Syria bao gồm liên quân do Mỹ đứng đầu nhằm tiêu diệt nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS.
Trái với quốc gia láng giềng Nga, Trung Quốc tránh tham dự trực tiếp vào cuộc chiến ở Syria. Tuy nhiên, Bắc Kinh vẫn sát cánh với Moscow trong việc phủ quyết lệnh trừng phạt mà Liên Hợp Quốc áp đặt với chính quyền Tổng thống Assad.
Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Anh Theresa May và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm 19/4, ông Tập cũng đã nhấn mạnh việc sử dụng vũ khí hóa học là "không thể chấp nhận được".