Ông Tập Cận Bình bị chỉ trích kịch liệt trước khi “mất tích”
Ông Tập Cận Bình bị chỉ trích kịch liệt trước khi “mất tích”
Lại xuất hiện thông tin về ‘hành tung’ của ông Tập Cận Bình
Vì sao Phó chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình “biến mất”?
Trung Quốc: Ông Tập Cận Bình bị đột quỵ?
![]() |
Một nguồn tin cho biết trước khi “mất tích” ông Tập Cận Bình bị chỉ trích dữ dội từ nội bộ Đảng. |
Theo tờ Telegraph, nguồn tin trên cho biết ông Tập bị các đảng viên lão thành chỉ trích kịch liệt, cho rằng ông là người “không đáng tin cậy” và đưa ra câu hỏi liệu ông Tập có nên được đưa lên vị trí quyền lực nhất của chính trường Trung Quốc hay không.
Cuộc công kích bắt đầu từ hồi đầu tháng 8 tại cuộc họp ở khu nghỉ dưỡng bên biển Beidaihe. Tại đây, các đảng viên lão thành nhóm họp để thảo luận và lập kế hoạch cho chuyển giao quyền lực 10 năm một lần sắp diễn ra.
Hai vấn đề quan trọng được thảo luận tại cuộc họp này: ai sẽ trở thành ủy viên thường trực Bộ chính trị và giảii quyết vụ Bạc Hy Lai ra sao.
Theo một cựu biên tập một tờ báo nhà nước Trung Quốc, cả hai vấn đề này đều không được thống nhất.
“Tại cuộc họp Beidaihe, không có quyết định nào được đưa ra nhưng nhóm những đảng viên lão thành đã chỉ trích ông Tập kịch liệt, đặc biệt là Qiao Shi và Song Ping," nhà cựu biên tập này tiết lộ.
Cả ông Qiao, 87 tuổi và ông Song, 95 tuổi, đều là những người ủng hộ nhiệt tình đương kim chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào.
Được biết các đảng viên lão thành đã chỉ trích ông Tập vì không tuân thủ quy định của Đảng khi tự tiến hành hai cuộc họp với các thành viên của Quân ủy Trung ương trong khi ông Hồ Cẩm Đào đang công tác tại Hồng Kông hồi đầu tháng 7. Trong hai cuộc họp đó, một cuộc họp diễn ra tại nhà riêng của ông Tập và một cuộc họp diễn ra tại trụ sở của Quân ủy.
“Họ cho rằng ông Tập không đáng tin cậy và thậm chí còn đưa ra ý tưởng trì hoãn lại Đại hội đảng. Cuộc công kích diễn ra kịch liệt đến nỗi Cựu chủ tịch Giang Trạch Dân phải đứng ra hòa giải”, nguồn tin này cho biết.
Khi ông Hồ Cẩm Đào chuẩn bị rời khỏi chiếc ghế quyền lực và chuyển giao cho ông Tập, ông Hồ đối mặt với câu hỏi liệu người kế nhiệm ông có tiếp tục di sản lãnh đạo hay lại quay lưng với ông, nỗi lo sợ muôn thuở của một chính trị gia Trung Quốc.
Trong nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt do cuộc đấu tranh giữa hai phe: phe “các ông vua con” - con cái của những “người hùng” trong Đảng Cộng sản, và phe theo trường phái kỹ trị.
Ông Tập thuộc phe “các ông vua con” còn ông Hồ theo trường phái kỹ trị mặc dù ông Tập đã khá thành công trong việc điều hòa hai phe này.
“Ông Song Ping và các đảng viên lão thành khác nghi ngờ ông Tập và phe phái “vua con” vì họ tỏ ra không biết nghe lời. Họ nhận thấy “các ông vua con” đã trưởng thành và có sự khác biệt giữa họ và phe của ông Hồ Cẩm Đào, Ôn Gia Bảo, những người mà các lão thành cho là lịch sự hơn và ít tham vọng cá nhân hơn”, nguồn tin trên cho biết thêm.
Sức ép trên đối với ông Tập có thể là lí do khiến ông “mất tích” bí ẩn như vừa qua. Một số nguồn tin cho rằng ông bị đột quỵ nhẹ nhưng bây giờ “đã hồi phục”.
Hôm nay, ông Tập đã xuất hiện trong chuyến thăm đến trường Đại học nông nghiệp Trung Quốc.
Zhang Ming, một giáo sư về chính trị của trường đại học Nhân dân, cho rằng ông có nghe nói ông Tập bị các đảng viên lão thành chỉ trích. Tuy nhiên, ông cho rằng ông Tập sẽ vẫn giữ chức vụ lãnh đạo của mình.
“Không ai dám hủy hoại sự ổn định của đảng vào thời điểm cận kề như thế này”, ông nói.
Ông Zhang cũng cho rằng vấn đề sức khỏe cũng không cản trở ông Tập lên nắm quyền vì theo ông “Chẳng ai trong Bộ chính trị mà không bị một loại bệnh nào đó”.
Lê Dung
