Ông Saakashvili muốn “cướp chính quyền” của Tổng thống Poroshenko?
Tổng thống Ukraine Poroshenko, Cựu thống đốc Odessa Saakshvili |
Mới đây, ông Artur Gerasimov, lãnh đạo Khối Petro Poroshenko đã lên tiếng cáo buộc rằng, những người ủng hộ nhà lãnh đạo Mikhail Saakashvili của đảng Phong trào các lực lượng mới đang có ý định giành chính quyền ở Ukraine bằng mọi giá.
Trả lời phỏng vấn của hãng thông tấn UNIAN, ông Gerasimov khẳng định: "Tôi ngày càng nhận thấy, rằng cả ông Saakashvili cũng như những người ủng hộ ông ta đều không cố đạt được mục đích là hoàn thành các yêu sách mà họ đã đưa ra. Mục đích thực sự của họ - là tạo ra một sự bất ổn với quy mô lớn tại Ukraine để giành chính quyền bằng mọi giá".
Ông kêu gọi những người biểu tình ngừng việc bao vây tòa nhà Quốc hội, và gọi hành động này là "sai trái".
Thủ tướng Vladimir Groisman cũng đưa ra quan điểm tương tự. Theo ông, một số người biểu tình ở phía trước tòa nhà Quốc hội Ukraine đang cố gắng để gây mất ổn định tình hình đất nước, tuy nhiên cũng có một số khác thực sự muốn thay đổi.
Trước đó, hàng ngàn người cầm trong tay những lá cờ của các đảng chính trị: "Phong trào lực lượng mới", "Tổ quốc", "Địa vị xã hội", cũng như một số tổ chức công cộng, đã tập trung gần tòa nhà Quốc hội (Verkhovna Rada) tại Kiev để phản đối tập thể. Họ yêu cầu hủy bỏ chế độ miễn nhiệm của các đại biểu, thay đổi luật bầu cử và thành lập một tòa án chống tham nhũng.
Những người biểu tình dựng lều gần tòa nhà Quốc hội, tuyên bố sẽ kiên trì trụ lại cho đến khi đạt được mục tiêu của mình. Về phần mình, ông Poroshenko bày tỏ hy vọng rằng cuộc mitting sẽ theo hướng "hòa bình và hiệu quả" đồng thời yêu cầu lực lượng an ninh ngăn chặn các hành động quá khích.
Ông Saakashvili nhấn mạnh, nếu những yêu cầu của họ không được đáp ứng, những người biểu tình sẽ buộc Tổng thống phải từ chức. Tối thứ Ba vửa rồi (17/8) đã xảy ra va chạm giữa người biểu tình và các nhân viên thực thi pháp luật.
Hôm 10/9, ông Saakashvili đã vượt biên giới Ukraine - Ba Lan để vào Ukraine dù đã bị tước quyền công dân từ trước đó. Cựu Thống đốc Odessa tuyên bố rằng, ông trở lại Ukraine là để giải quyết các vấn đề nhằm giúp nước này thoát khỏi cuộc khủng hoảng chính trị đang tồn tại trong nước.