Ông Putin tuyên bố "chiến thắng hoàn toàn" IS ở Euphrates, Syria

Hãng thông tấn Tass (Nga) đưa tin ngày 6/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố đã đạt được chiến thắng hoàn toàn trước tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở cả 2 bờ sông Euphrates ở Syria.

Tổng thống Nga Putin

Tổng thống Nga V. Putin khẳng định chiến dịch quân sự ở khu vực này đã hoàn tất, và trọng tâm sẽ được chuyển sang tiến trình chính trị, cuối cùng sẽ là các cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội ở quốc gia Trung Đông này. Tuy nhiên, ông Putin không chỉ rõ liệu ông có ám chỉ toàn bộ Syria hay không, hay chỉ là các khu vực xung quanh Euphrates.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Sergei Shoigu đã báo cáo rằng các hoạt động ở phía đông và phía tây của Euphrates đã được hoàn thành, đánh dấu sự thất bại hoàn toàn của những kẻ khủng bố.

Trong một diễn biến khác, theo Ria Novosti, ngày 6/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chính thức tuyên bố sẽ tiếp tục ra tranh cử tổng thống trong cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào tháng 3/2018.

Ông Putin đưa ra tuyên bố trên tại cuộc gặp với các cựu chiến binh và cán bộ của nhà máy ô tô GAZ ở thành phố Nyzhniy Novgorod, Nga. “Đúng, tôi sẽ ra tranh cử chức tổng thống Liên bang Nga”, ông Putin tuyên bố đồng thời khẳng định đất nước Nga sẽ chỉ có tiến lên phía trước, và không bao giờ có thế lực nào có thể chặn bước Nga trên con đường ấy.

Ông Putin tuyên bố chính thức tranh cử Tổng thống Nga 2018

Ông Putin được bầu làm Tổng thống Liên bang Nga lần đầu tiên cho nhiệm kỳ 4 năm vào tháng 3/2000 và tái đắc cử vào năm 2004. Từ năm 2008 đến hết năm 2012, ông giữ cương vị Thủ tướng Chính phủ, năm 2012 ông được bầu lại vào chức vụ Tổng thống Nga và sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào ngày 7/5/2018 tới.

Nếu ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2018, đó sẽ là nhiệm kỳ tổng thống lần thứ 4 của ông (nhiệm kỳ này sẽ có thời hạn 6 năm). Theo số liệu thống kê của Trung tâm nghiên cứu dư luận toàn Nga, kể từ năm 2012, tỷ lệ ủng hộ ông Putin có xu thế tăng, luôn ở mức trên 80%, cao nhất lên đến 89,9%.

Các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy ông Putin sẽ dễ dàng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm sau, mở đường cho ông kéo dài sự lãnh đạo của mình trong chính trường Nga sang thập kỷ thứ 3.

Đức Dũng (Tổng hợp)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !