Ông Putin nêu các ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Nga

Hôm 7/8, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nêu các ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Nga với các thành viên Hội đồng An ninh Nga.

RIA đưa tin, Tổng thống Vladimir Putin đã đề nghị các thành viên Hội đồng An ninh Nga thảo luận về tình hình thế giới trọng tâm là hiện trạng của các vấn đề trong không gian hậu Xô Viết, ông Putin lưu ý rằng đây là một trong những ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Nga.

“Tất nhiên, hãy nói về tình hình trên thế giới nói chung, trong đó nhấn mạnh vào tình hình của các vấn đề trong không gian hậu Xô Viết, lưu ý rằng đây là những nước láng giềng gần gũi nhất của chúng ta, đồng minh của chúng ta, trên nguyên tắc lợi ích của chúng ta, cả kinh tế và chính trị, đều trùng khớp ở nhiều khía cạnh. Chắc chắn đó là một trong những ưu tiên trong chính sách đối ngoại của chúng ta”, ông Putin cho biết.

{keywords}
Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: RIA)

Tổng thống Putin cũng đã thảo luận với các thành viên của Hội đồng An ninh Nga về một số vấn đề khác, bao gồm cả viện trợ cho Lebanon sau vụ nổ ở Beirut.

“Tất cả chúng ta đều đã nhìn thấy sự kiện bi thảm diễn ra ở Lebanon. Theo chỉ đạo của tôi, một nhóm lực lượng cứu hộ của Bộ Tình trạng Khẩn cấp đã được thành lập, cùng với lực lượng bổ sung từ Bộ Y tế Nga. Các đồng nghiệp của chúng ta đã bắt đầu công việc ở thủ đô Liban sau vụ nổ ở cảng. Hãy nghĩ xem có thể làm gì khác để giúp đỡ người dân đất nước này”, ông Putin nói.

Trước đó, hơn 2.700 tấn chất hoá học ammonium nitrate trữ trong nhà kho tại cảng ở thủ đô Beirut đã phát nổ thành hai đợt vào chiều ngày 4/8 (giờ địa phương), khiến phần lớn khu vực cảng bị san phẳng, nhiều nhà cao tầng khắp Beirut bị hư hại nghiêm trọng, mặt đất rung chuyển.

Bộ trưởng Y tế Lebanon Hamad Hassan hôm 7/8 cho biết, số người tử vong trong vụ nổ ở cảng Beirut đã tăng lên 154 người và 120 công dân vẫn trong tình trạng nguy kịch tại các bệnh viện.

Cùng ngày, theo kết quả một cuộc khảo sát mới nhất do Quỹ Ý kiến Công chúng (FOM) của Nga, sự tin tưởng vào Tổng thống Nga Putin đạt 56%. Theo khảo sát, 32% không tin tưởng nguyên thủ quốc gia, 11% cảm thấy khó trả lời. Quỹ này giải thích rằng, các chỉ số được đưa ra dưới dạng làm tròn, vì vậy việc cộng các số nguyên có thể cho kết quả là 101% hoặc như trong trường hợp hiện tại là 99%.

Đồng thời, 60% người được hỏi tin rằng ông Putin đang làm tốt nhiệm vụ, 27% giữ ý kiến ngược lại, 13% khác cảm thấy khó trả lời.

Ngoài ra, 38% số người được hỏi đánh giá công việc của chính phủ khá tốt, 45% khá tệ và 17% cảm thấy khó trả lời.

Được biết, cuộc thăm dò của FOM được thực hiện vào ngày 31/7 đến ngày 2/8 trong số 4 nghìn người trả lời từ 18 tuổi trở lên.

Nga đưa bộ binh đến ‘cứu vãn’ tình hình ở Idlib của Syria?

Nga đưa bộ binh đến ‘cứu vãn’ tình hình ở Idlib của Syria?

Lực lượng phiến quân đang tổ chức nhiều cuộc tấn công nhằm phá vỡ lệnh ngừng bắn ở Idlib, Nga được cho là đã đưa bộ binh đến đây để giải quyết dứt điểm hành động này.

Thanh Bình (lược dịch)

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !