Ông Putin lên án phương Tây, thừa nhận khó khăn trong Thông điệp Liên bang

Trong Thông điệp Liên bang, Tổng thống Vladimir Putin đã đánh giá về chiến dịch quân sự đặc biệt và đưa ra tầm nhìn về sự phát triển của Nga trước lệnh trừng phạt của phương Tây.

Theo RT, trong ngày 21/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đọc Thông điệp Liên bang tại hội trường Gostiny Dvor ở Moscow. Trong thông điệp của mình, ông Putin đã lên án vai trò của phương Tây trong cuộc xung đột Ukraine và thừa nhận Nga đang ở trong "giai đoạn khó khăn".

Chúng ta đang ở trong thời kỳ khó khăn, chúng ta đã làm mọi thứ để giải quyết vấn đề Donbass một cách hòa bình, nhưng phương Tây có một kịch bản khác. Chính họ đã khơi mào cuộc xung đột nàyTổng thống Nga Vladimir Putin
Chủ nhân Điện Kremlin khẳng định, Nga đã cố gắng đối thoại với phương Tây nhiều năm qua, nhưng luôn bị phớt lờ, từ chối. Cũng theo ông Putin, chiến dịch quân sự đặc biệt không chống lại người dân Ukraine, mà để tìm cách giải thoát cho "những con tin của phương Tây".

"Tôi muốn bày tỏ sự biết ơn với người dân Luhansk, Donetsk, Kherson và Zaporizhzhia. Các bạn đã tự quyết định tương lai của mình, lựa chọn cùng đi với nước Nga", ông Putin nói

 Tổng thống Nga Vladimir Putin đọc Thông điệp Liên bang. Ảnh: TASS

Trong Thông điệp Liên Bang, Tổng thống Putin cũng cho rằng, phương Tây đang muốn kéo dài cuộc xung đột tại Ukraine. Ý đồ này thể hiện qua số tiền viện trợ 150 tỷ USD và việc cung cấp ngày càng nhiều vũ khí tầm xa cho Kiev.

Cũng theo chủ nhân Điện Kremlin, mức độ trang bị vũ khí hiện đại cho lực lượng hạt nhân của Nga đang ở mức 91,3%. Ông Putin nhấn mạnh rằng, tất cả đơn vị của quân đội Nga cần phải có chất lượng tương đồng nhau.

Khi đề cập tới các biện pháp trừng phạt của phương Tây, Tổng thống Putin khẳng định nền kinh tế của Nga vẫn ổn định. Tuy GDP có sụt giảm, nhưng thị trường nội địa đang tăng trưởng tốt và Moscow có đủ nguồn lực tài chính cần thiết để đảm bảo an ninh và phát triển.

 Tổng thống Putin tại hội trường Gostiny Dvor. Ảnh: TASS

"Phương Tây đang tự làm khó mình với các biện pháp trừng phạt. Họ gây ra tình trạng lạm phát trong nước, làm nhiều nhà máy phải đóng cửa, tạo ra khủng hoảng năng lượng, sau đó nói rằng tất cả là lỗi của Nga", ông Putin nói.

Để hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước, chính phủ Nga đã phân bổ 1.000 tỷ Rúp (hơn 13 tỷ USD) để thúc đẩy hoạt động kinh doanh.

"Nhu cầu trong nước sẽ tăng trưởng vững chắc trong năm nay, và tôi tin các công ty của chúng ta sẽ tận dụng tốt thị trường mà các doanh nghiệp nước ngoài để lại", ông Putin cho biết.

Theo Tổng thống Nga, lạm phát của nước này sẽ đạt mức 4% vào quý II năm 2023, đây là một mức thấp so với nhiều quốc gia EU. Bên cạnh đó, Moscow sẽ tiếp tục phát triển một hệ thống thanh toán quốc tế độc lập với đồng USD và các loại tiền tệ khác của phương Tây.

Khép lại Thông điệp Liên bang, Tổng thống Putin khẳng định, việc đánh bại Nga bằng vũ lực là không thể, nhưng phương Tây sẽ cố gắng gây ra một "thất bại chiến lược đối với Moscow".

"Phương Tây muốn chuyển xung đột cục bộ thành xung đột đầu toàn cầu. Đây là cách chúng tôi nhìn nhận vấn đề và sẽ đưa ra những đối sách tương ứng", ông Putin nói.

Việt Dũng

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !