Ông Poroshenko tuyên bố Ukraine cần hòa bình với Nga, Moscow bình luận gì?

Phát biểu tại một diễn đàn ở Kiev ngày 29/1, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko bất ngờ tuyên bố nước này cần hòa bình với Nga.

Tổng thống Poroshenko bất ngờ tuyên bố Ukraine cần hòa bình với Nga

Phát biểu tại diễn đàn mang tên “Từ Kruty tới Brussels”, Tổng thống Ukraine Poroshenko nhấn mạnh: "Tất nhiên, chúng tôi cần hòa bình với Nga... Người dân đã chán ngán chiến tranh. Chúng tôi đi theo con đường của chính mình".

Theo ông Poroshenko, chiến tranh và hòa bình là một trong những chủ đề chính trong cuộc bầu cử Tổng thống Ukraine sắp tới, vì người dân sẽ không chỉ đơn giản là bầu Tổng thống, mà còn chọn lựa vị Tổng tư lệnh tối cao".

Trước đó, ông Poroshenko tuyên bố tái tranh cử nhiệm kỳ thứ hai. Ông nói: "Cảm giác gánh vác trọng trách đối với quốc gia đã thôi thúc tôi quyết định tái tranh cử Tổng thống Ukraine nhiệm kỳ thứ 2".

Bên cạnh đó, ông Poroshenko cũng tuyên bố rằng Ukraine sẽ vẫn tiếp tục theo đuổi tiến trình gia nhập Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Zakhazova

Bình luận về tuyên bố của Tổng thống Ukraine Poroshenko, đại diện chính thức Bộ Ngoại giao Nga - bà Maria Zakharova lưu ý rằng, ông Poroshenko đã có cơ hội vì hòa bình toàn cầu cả trong nước cũng như trên thế giới, đó là thực hiện Thỏa thuận Minsk.

"Ông ta đã không sử dụng cơ hội này; toàn đưa ra những lời hứa suông mà không thực hiện, đó là tính cách đặc trưng của ông ta", bà Maria Zararova nói thêm.

Về phần mình, thượng nghị sĩ từ Bán đảo Crimea Sergei Tsekov cho rằng tuyên bố của ông Poroshenko không gì khác hơn là một mưu đồ trước bầu cử.

Theo ông Sergei Tsekov, nếu ông Poroshenko một lần nữa trở thành người đứng đầu nhà nước Ukraine, cuộc chiến trong khu vực sẽ tiếp tục với cùng một kịch bản như cũ.

"Ông Poroshenko có tỷ lệ tín nhiệm trước bầu cử cực kỳ thấp, không quá 10% người dân Ukraine ủng hộ ông. Đồng thời, phần lớn người dân ở Ukraine phản đối chiến tranh. Ông Poroshenko thực tế không có cơ hội tái cử bởi có một số ứng cử viên khác có được sự ủng hộ lớn hơn của cử tri", ông Sergei Tsekov nói.

Trí Đức (Lược dịch)

Hành khách cố mở cửa thoát hiểm máy bay giữa trời, bị bắt ngay khi hạ cánh

ẤN ĐỘ - Tờ The Times of India đưa tin, một người đàn ông 29 tuổi đã bị bắt sau khi cố gắng mở cửa thoát hiểm máy bay giữa không trung.

Chiến thuật mới của Nga nhằm bảo vệ cầu Crưm khỏi xuồng cảm tử Ukraine

Nga đang triển khai hàng loạt radar cỡ nhỏ và lắp đặt hệ thống tác chiến lên tàu chiến để bảo vệ cầu Crưm khỏi các cuộc tập kích bằng xuồng cảm tử (USV) của Ukraine.

Thủ tướng Israel phẫu thuật tim

Lúc 1h sáng nay (23/7), Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo trên Twitter rằng ông sẽ trải qua một ca phẫu thuật tim trong đêm để lắp máy điều hòa nhịp tim.

Tình báo Mỹ thừa nhận khó theo dõi vũ khí hạt nhân của Nga ở Belarus

Giới chức tình báo Mỹ thừa nhận, nước này khó có thể theo dõi các vũ khí mà Nga đã chuyển tới Belarus, kể cả có hình ảnh vệ tinh.

Kiev xem cầu Crưm là mục tiêu tấn công, Mỹ nói Ukraine tổn thất đáng kể

Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố, cầu Crưm là mục tiêu tấn công của Ukraine.

Hàn Quốc tuyên bố Triều Tiên phóng tên lửa hành trình ra biển

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, Triều Tiên đã thực hiện việc phóng một số tên lửa hành trình ra biển Hoàng Hải lúc 4h sáng 22/7 (giờ địa phương).

Trực thăng lao xuống hồ ở Mỹ, toàn bộ hành khách thiệt mạng

Cả phi công và 3 hành khách trên chiếc trực thăng lao xuống một hồ nước nông ở vùng North Slope thuộc bang Alaska, Mỹ được xác định đã tử vong.

Vụ lính Mỹ từ Hàn Quốc vượt biên sang Triều Tiên diễn ra thế nào?

Washington đang cố gắng xác định số phận của binh nhì Travis T. King, lính Mỹ đã từ Hàn Quốc vượt biên trái phép sang Triều Tiên ngày 18/7.

Khoảnh khắc tên lửa HIMARS bắn cháy pháo tự hành Nga ở Ukraine

Chỉ với một quả tên lửa phóng từ Hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS), cỗ pháo tự hành 2S5 Giatsint-S của Nga đã bị phá hủy nhanh chóng.

Triều Tiên dọa đáp trả bằng hạt nhân khi Mỹ phô diễn sức mạnh quân sự

Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Kang Sun Nam cảnh báo, việc triển khai vũ khí của Mỹ như tàu sân bay, máy bay ném bom hay tàu ngầm tên lửa ở Hàn Quốc có thể rơi vào các điều kiện pháp lý cho phép Bình Nhưỡng dùng vũ khí hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !