Ông Obama thừa nhận Nga là siêu cường quân sự

"Lập trường của tôi về Nga không thay đổi kể từ ngày đầu tiên trong nhiệm kỳ tổng thống của tôi, Nga là một quốc gia quan trọng, đó là siêu cường quân sự, Nga có tầm ảnh hưởng trong khu vực và trên toàn thế giới", ông Obama nói trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Đức Angela Merkel tại Berlin.
Ông Obama thừa nhận Nga là siêu cường quân sự - ảnh 1

Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Ông nói, "tất cả mọi người đều quan tâm đến thành tựu của Nga, sự phát triển kinh tế, quan hệ tốt đẹp của Nga với các nước láng giềng".

Tổng thống Mỹ sắp mãn nhiệm bày tỏ hy vọng rằng, người đứng đầu mới của nước Mỹ - Donald Trump "sẽ tiếp tục cách tiếp cận hợp tác với Nga", nhưng đồng thời sẽ đối phó với Moscow tại nơi mà quan điểm lợi ích của Nga mâu thuẫn với Washington.

Ngoài ra, nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố rằng, Hoa Kỳ có "những bằng chứng rõ ràng" về việc Nga can dự vào các cuộc tấn công mạng nhằm chống lại lợi ích của Mỹ. Tuy nhiên, ông không nêu cụ thể bằng chứng đó là gì.

Về phần mình, bà Merkel cho biết, Đức coi trọng mối quan hệ láng giềng tốt đẹp với Nga. "Nhưng điều đó không thể ngăn cản chúng tôi thảo luận về những bất đồng sâu sắc", bà Thủ tướng nói thêm.

Tuần này, ông Obama bắt đầu chuyến công du lớn cuối cùng với tư cách là Tổng thống Mỹ. Ông đã đến thăm Hy Lạp, và sau Đức sẽ đến Peru tham dự hội nghị thượng đỉnh APEC. Ngoài các cuộc hội đàm với Thủ tướng Merkel tại Đức, Tổng thống Obama dự kiến gặp gỡ với các nhà lãnh đạo Pháp, Anh, Tây Ban Nha và Ý tại APEC.

Vào mùa xuân năm 2014, Barack Obama đã gọi Nga là "cường quốc khu vực", quốc gia này đe dọa các nước láng giềng.

Đại diện chính quyền Mỹ sắp mãn nhiệm đã nhiều lần cố gắng cáo buộc Nga dính líu đến các cuộc tấn công của hacker vào Đảng Dân chủ mà đã đề cử ứng viên tổng thống Hillary Clinton. Tuy nhiên, chính phủ Mỹ chưa bao giờ đưa ra được bằng chứng cho những cáo buộc đó.

Về phần mình, Tổng thống Vladimir Putin cho biết, các dữ liệu bị công bố của bà Clinton không có lợi ích gì đối với Moscow.

Đức Dũng (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !