Ông Obama cần phải xin lỗi cựu Tổng thống Ukraine Yanukovych

Đề cập đến cáo buộc Nga tổ chức cuộc tấn công mạng nhằm vào Đảng Dân chủ Mỹ, ông Obama đã nhấn mạnh về việc cần thiết "phải hành động khi chính phủ của bất kỳ quốc gia nước ngoài nào đang cố gắng làm ảnh hưởng đến tính khách quan của các cuộc bầu cử.

Mới đây, khi đưa ra bình luận về phát ngôn của Tổng thống Mỹ Barack Obama về việc không nên can thiệp vào vấn đề công việc nội bộ của nước khác, đại diện chính thức của Bộ ngoại giao Nga - bà Maria Zakharova đã đề nghị Tổng thống sắp mãn nhiệm nên xin lỗi cựu lãnh đạo Ukraine - ông Viktor Yanukovych.

Ông Obama cần phải xin lỗi cựu Tổng thống Ukraine Yanukovych - ảnh 1

Tổng thống Mỹ Obama.

Trước đó, trả lời phỏng vấn trên kênh NPR của Mỹ, đề cập đến cáo buộc Nga tổ chức cuộc tấn công mạng nhằm vào Đảng Dân chủ Hoa Kỳ, ông Obama đã nhấn mạnh về việc cần thiết "phải hành động khi chính phủ của bất kỳ quốc gia nước ngoài nào đó đang cố gắng làm ảnh hưởng đến tính khách quan của các cuộc bầu cử".

Trên tài khoản Facebook của mình, bà Zakharov đã trích dẫn tuyên bố của Tổng thống Obama và đưa ra bình luận: "Chẳng phải nhân tiện ông ấy cũng nên xin lỗi ông Yanukovych sao?".

Trong một phiên tòa tổ chức tại Moscow tuần này, cựu Thủ tướng Ukraine Mykola Azarov đã gọi Hoa Kỳ là "kẻ điều hành" cuộc cách mạng xảy ra tại Kiev vào tháng 2/2014, mà kết quả của nó là Tổng thống nước này khi đó là ông Victor Yanukovych đã bị Quốc hội phế truất.

Ông Azarov đã nhắc tới cuộc gọi của trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Victoria Nuland tới đại sứ Hoa Kỳ ở Ukraine là ông Jeffrey Payette. Trong đoạn ghi âm bị lan truyền trên khắp mạng Internet lúc bấy giờ, các quan chức Mỹ đã không ngần ngại thảo thuận về thành phần các cá nhân trong chính phủ tương lai của Ukraine, đưa ra chỉ trích một số ứng cử viên cũng như ủng hộ những người khác.

Tháng 2/2014, Bộ Ngoại giao Nga đã đưa ra nhận định rằng, Hoa Kỳ dưới chiêu bài kêu gọi không nên can thiệp vào tự do lựa chọn của người dân Ukraine, nhưng trên thực tế lại cố gắng áp đặt "định hướng phương Tây" nhằm hợp thức hóa việc điều khiển chính quyền một quốc gia độc lập, sai khiến họ những gì nên và không nên làm. Bộ ngoại giao Nga đã cho rằng thực chất ở Ukraine chính là "chính quyền bù nhìn".

Tháng Chín vừa qua, Bộ trưởng Bộ ngoại giao Nga Sergei Lavrov một lần nữa cho rằng phương Tây đã áp dụng tiêu chuẩn kép trong việc tiếp cận với các biến động của nhiều quốc gia. Ông đã lấy tình hình ở Ukraine và Thổ Nhĩ Kỳ ra làm dẫn chứng. Đối với trường hợp Ukraine, ông Lavrov cho rằng với nỗ lực tăng cường ảnh hưởng của mình ở châu Âu, Hoa Kỳ đã sử dụng con bài "mối đe dọa từ phía Nga".

Đề cập đến sự kiện chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đàn áp các cuộc nổi dậy vào ngày 15-16 /7 vừa rồi, Bộ trưởng Lavrov nhấn mạnh: "Một tiêu chuẩn kép là điều hiển nhiên. Chắc chắn bất kỳ một đối tác phương Tây nào của chúng tôi qua những gì xảy ra ở Ukraine, đều nói rằng những nỗ lực đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ là không thể chấp nhận được".

Đức Dũng (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !