Ông Lavrov: Sau vụ tấn công của phương Tây, Nga tính mọi phương án bảo vệ Syria
Trước câu hỏi của phóng viên về việc liệu vụ tấn công bằng hơn 100 tên lửa hành trình của phương Tây hôm 14/4 là nguyên nhân khiến Nga tái cân nhắc kế hoạch cung cấp các hệ thống tên lửa đất đối không tầm xa S-300 cho Syria, ông Lavrov cho hay Moscow sẵn sàng xem xét mọi phương án để giúp quân đội Syria chống đỡ trước những hành động thù địch trong thời gian tới.
![]() |
Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov. |
“Một vài năm trước đây, Nga đã quyết định không cung cấp các hệ thống S-300 cho Syria theo yêu cầu từ phía đối tác của Moscow. Giờ chúng tôi cân nhắc mọi phương án để đảm bảo an ninh cho Syria sau vụ tấn công của Mỹ, Anh và Pháp”, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov chia sẻ với BBC.
Bài phỏng vấn của ông Lavrov với BBC được thực hiện chỉ 2 ngày sau khi Mỹ, Anh và Pháp phóng 103 tên lửa hành trình về phía Syria sau cáo buộc quân đội Syria dùng vũ khí hóa học tấn công thị trấn Douma thuộc Đông Ghouta vào ngày 7/4 khiến hơn 70 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương.
Tuy nhiên, Damascus và Moscow đã phủ nhận mọi cáo buộc liên quan về việc quân chính phủ Syria là thủ phạm tấn công hóa học đồng thời cho rằng, đây chỉ là cái cớ để phương Tây tấn công Syria.
Theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội Syria đã đánh chặn được 71/103 tên lửa được Mỹ cùng các đồng minh phóng về phía Syria.
Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh, quân đội Syria đã sử dụng các hệ thống phòng không do Nga sản xuất như S-125, S-200, Buk và Kvadrat để ngăn chặn vụ tấn công bất ngờ từ phía Mỹ, Anh và Pháp.
Mục tiêu tấn công thực sự của Mỹ và đồng minh ở Syria?
Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, cuộc không kích hơn 100 tên lửa của Mỹ và đồng minh nhằm và Syria hôm 14/4 đã nhắm tới các trung tâm nghiên cứu và căn cứ quân sự của chính phủ Syria. Song nhờ hệ thống phòng không, không có cơ sở nào bị thiệt hại nặng.
“Mục tiêu tấn công thực sự trong vụ không kích của Mỹ, Anh và Pháp hôm 14/4 không chỉ là các cơ sở nghiên cứu Barzah và Jaramani mà còn cả căn cứ quân sự của Syria bao gồm các sân bay. Tuy nhiên, không một sân bay nào chịu hậu quả nặng nề do được hệ thống phòng không bảo vệ”, RT dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov.
![]() |
Căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria. |
Cũng theo ông Konashenkov, các tên lửa trong đợt không kích do Mỹ đứng đầu đã nhắm tới các sân bay Duvali, Dumayr, Blai và Shayrat. Song, hệ thống phòng không của Syria đã đánh chặn được.
Trong đó, căn cứ không quân ở tỉnh Homs đã bị trúng 3 quả tên lửa trong tổng số 13 tên lửa nhắm tới tấn công. Còn 5/9 tên lửa phóng về phía căn cứ Mezzeh đã bị bắn hạ từ trên không.
Đáng nói, Mỹ cùng các đồng minh đã sử dụng 30 tên lửa để tấn công các cơ sở nghiên cứu vốn không được bảo vệ chặt chẽ là Barzah và Jaramani. Do đó, quân đội Syria chỉ đánh chặn được 4/30 tên lửa này.
Phát biểu tại một sự kiện ở Florida hôm 16/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tất cả số tên lửa Mỹ, Anh và Pháp phóng về phía Syria đều đánh trúng mục tiêu và không có một tên lửa nào bị đánh chặn.
Trước đó, Tổng thống Mỹ cũng đã lên tiếng ca ngợi vụ tấn công công và gọi đây là “đợt tấn công vô cùng hoàn hảo và sẽ không thể có kết quả tốt hơn nữa”.

