Ông Kofi Annan dẫn đầu đoàn đàm phán đến Syria

Cựu tổng thư ký Liên Hợp Quốc Kofi Annan vừa được bổ nhiệm vị trí đặc phái viên chung của Liên Hợp Quốc và Liên đoàn Ả rập về cuộc khủng hoảng Syria. Ngoài ra, Tổng thống Syria Assad đã có mặt trong danh sách điều tra tội ác chống lại loài người của Liên Hợp Quốc.

Ông Kofi Annan dẫn đầu đoàn đàm phán đến Syria

Hai nhà báo phương Tây thiệt mạng, hàng loạt bị thương ở Syria

Liên đoàn Ảrập: chẳng ai muốn "nhảy" vào Syria

Iraq thắt chặt an ninh ở biên giới với Syria

Ông Kofi Annan dẫn đầu đoàn đàm phán đến Syria

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki Moon (trái) bắt tay Cựu Tổng thư ký Kofi Annan, đặc phái viên chung của Liên Hợp Quốc và Liên đoàn Ả rập về cuộc khủng hoảng Syria.

Tổng thư ký Ban Ki-Moon, người kế nhiệm ông Annan, và Tổng thư ký Liên đoàn Ả rập ông Nabil ElAraby đã đưa ra thông báo về việc bổ nhiệm này.

Thông báo cho biết ông Annan “sẽ làm việc hết mình nhằm chắm dứt tình trạng bạo lực và vi phạm nhân quyền, và thúc đẩy giải pháp hòa binh cho cuộc khủng hoảng ở Syria”.

Thông báo cũng cho biết ông sẽ tiếp xúc với các bên cả ở trong và ngoài Syria để chấm dứt tình trạng bạo lực và khủng hoảng nhân đạo, “và thúc đẩy một giải pháp mang tính chính trị và hướng đến hòa bình cho Syria, đáp ứng nguyện vọng về dân chủ của nhân dân Syria”.

Trong khi đó, một nhóm chuyên gia nhân quyền Liên Hợp Quốc cho hay Liên Hợp Quốc đã có một danh sách bí mật các quan chức cao cấp Syria có thể đối mặt với cuộc điều tra về tội ác chống lại loài người sau khi các lực lượng an ninh Syria tiến hành đàn áp cuộc nổi dậy chống chính phủ.

Các chuyên gia cho hay nằm trong danh sách này có Tổng thống Syria Bashar Assad.

Nhóm chuyên gia nhân quyền cũng cho biết tính đến nay, hàng nghìn người Syria, trong đó có 500 trẻ em, đã thiệt mạng kể từ khi cuộc nổi dậy bắt đầu ở nước này.

Dự kiến Hội đồng nhân quyền Liên Hợp Quốc với 47 quốc gia thành viên sẽ có một cuộc họp đặc biệt về Syria ở Geneva, Thụy Sĩ vào tuần tới và trong cuộc họp này, báo cáo của nhóm chuyên gia nhân quyền nói trên.

Tùng Lâm

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !