Ông Donald Trump: Mỹ không loại bỏ al-Assad

Washington cho rằng Tổng thống Syria Bashar al-Assad sẽ mất đi quyền lực của mình nhưng không coi đó là một trong các điều kiện để giải quyết khủng hoảng Syria bằng các biện pháp hòa bình.
Ông Donald Trump: Mỹ không loại bỏ al-Assad - ảnh 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Tuyên bố trên được đích thân Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra.

“Chúng tôi đang nhất quyết đòi hỏi điều đó ư (al-Assad phải từ chức)? Không phải. Nhưng tôi nghĩ rằng điều đó sẽ xảy ra trong một giai đoạn nhất định nào đó”- Tổng thống Donald Trump tuyên bố.

Theo Tổng thống Mỹ, hòa bình ở Syria khi ông al-Assad vẫn đang tại vị là điều “khó có thể tưởng tượng” nhưng không phải là “không thể”.

Trong khi đó, Wall Street Journal cho rằng những lời lẽ của ông Donald Trump ám chỉ nếu như Damascus lại sử dụng vũ khí hóa học thì Mỹ “sẽ có các đòn quân sự đáp trả”. Các hành động này thậm chí cũng có thể được áp dụng nếu như chính quyền Syria sử dụng bom chùm.

Tuy nhiên, Wall Street Journal cũng nhấn mạnh rằng Mỹ không dự định “can thiệp sâu rộng” vào tình hình ở Syria vì “vẫn còn nhiều trận đánh quan trọng khác” đối với ông Donald Trump (ám chỉ các vấn đề nội tại của nước Mỹ).

“Chúng tôi không cần đến đầm lầy này”- ông Donald Trump nói.

Trước đó, trong cuộc họp báo chung với Tổng Thư ký NATO Jeans Stoltenberg tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố rằng “đã đến lúc phải đặt dấu chấm hết cho cuộc nội chiến tàn khốc này”.

“Việc giết hại tàn bạo dân thường bằng vũ khí hóa học, trong đó có cả những đứa trẻ vô tội, không được bảo vệ cần phải bị tất cả các quốc gia coi trọng mạng sống con người lên án”- Tổng thống Mỹ tuyên bố.

Tổng thống Mỹ cũng so sánh Tổng thống Syria Bashar al-Assad như “kẻ bán thịt”, đồng thời tuyên bố ràng Mỹ “cần phải làm gì đó khi dân thường bị giết hại”. Ông Donald Trump cũng bày tỏ tin tưởng rằng việc Mỹ tấn công tên lửa vào Syria là quyết định đúng đắn.

Đáng chú ý, trong thời gian gần đây, các đại diện của Mỹ liên tục đưa ra những tuyên bố trái ngược nhau về quan điểm của Washington đối với số phận chính trị của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Nhà Trắng tuyên bố rằng sẽ không tiếp tục yêu cầu Tổng thống Syria phải từ chức.

Sau đó lại xuất hiện các thông tin cho rằng Damascus dường như phải chịu trách nhiệm vì vụ tấn công bằng vũ khí hóa học ở thành phố Idlib của Syria. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã buộc tội Tổng thống Syria thực hiện vụ tấn công này và tuyên bố Mỹ thay đổi quan điểm của mình về Syria.

Ông Donald Trump: Mỹ không loại bỏ al-Assad - ảnh 2

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson khẳng định rằng số phận của ông Assad phải được quyết định bởi người dân Syria và rằng ông Assad sẽ không có chỗ trong giới lãnh đạo sau này ở Syria.

Ngoài ra, ông Rex Tillerson còn nói rằng ưu tiên chính của Mỹ ở Syria vẫn là cuộc chiến chống tổ chức khủng bố quốc tế “Nhà nước Hồi giáo” (IS), chứ không phải là giải quyết chế độ ở Syria.

Tuy nhiên, ngay sau tuyên bố của Ngoại trưởng Rex Tillerson, Đại diện thường trực của Mỹ tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc Nikki Haley lại tuyên bố rằng Mỹ hiện đang có 3 ưu tiên chính: Lật đổ chế độ al-Assad; đấu tranh chống lực lượng IS và loại bỏ ảnh hưởng của Iran. Trong khi trước đó, chính bà Haley đã tuyên bố rằng sự ra đi của ông Assad không phải là ưu tiên của Nhà Trắng.

Đức Dũng (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !