Ông Biden ‘bổ nhiệm’ Đệ nhất phu nhân Mexico làm tổng thống

NBC 7 San Diego đưa tin, Tổng thống Mỹ Joe Biden mới đây đã vô tình gọi Đệ nhất phu nhân Mexico Beatriz Gutierrez là tổng thống.

Vụ việc xảy ra vào thứ Năm (5/5) trong một bữa tiệc chiêu đãi tại Nhà Trắng nhân kỷ niệm Ngày Hữu nghị Mỹ-Mexico.

Như vậy với sự nhầm lẫn trên người đứng đầu Nhà Trắng đã bỏ qua khoảnh khắc khi ông cảm ơn bà Gutierrez về mối quan hệ thân thiết giữa Mỹ và Mexico.

“Mỹ và Mexico không chỉ là những người hàng xóm tốt”, người đứng đầu Nhà Trắng cho biết.

Theo ông Biden, Mỹ và Mexico là những người bạn thực sự và mối quan hệ của họ không chỉ là hàng xóm.

“Chúng tôi là những người bạn, những đối tác thực sự, đoàn kết bằng một cách không thể phá hủy, được hỗ trợ bởi sự tôn trọng lẫn nhau, cam kết vì sự thịnh vượng và an ninh của hai quốc gia”, ông Biden nhấn mạnh trong bài phát biểu.

Tổng thống Mỹ cũng đảm bảo rằng các nhà chức trách đang làm việc để sửa chữa lại hệ thống di cư. Đồng thời, ông Biden hứa chính phủ đang chuẩn bị các cải cách về việc cấp quyền công dân cho người đến từ Mexico.

Cũng trong bài phát biểu, ông Biden gọi nước Mỹ là quốc gia của những người nhập cư.

“Mỹ là một quốc gia của những người nhập cư. Chúng tôi nói về điều này, nhưng mọi người hành động như thể họ không tin vào điều đó. Và đây là sức mạnh của chúng tôi”, ông Biden nói.

Trước đó, hôm 4/5, người đứng đầu Nhà Trắng 2 lần nói đùa một cách “hơi lố” trong lễ trao giải cho các vận động viên khuyết tật. Theo đó, ông Biden yêu cầu những người ngồi trên xe lăn không được nhảy và các vận động viên khiếm thị nhìn vào máy ảnh khi chụp ảnh nhóm.

Còn vào hôm 3/5, Tổng thống Biden đã nhầm lẫn khi nói Mỹ cung cấp hệ thống tên lửa Javelin cho Nga chứ không phải Ukraine.

Ông Biden tuyên bố rằng, Mỹ trước khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt đã trang bị cho Nga tên lửa Javelin.

“Chúng tôi đảm bảo rằng Nga có Javelin và các vũ khí khác để tăng cường khả năng phòng thủ, để Ukraine sẵn sàng cho bất cứ điều gì xảy ra”, Tổng thống Mỹ nói trong bài phát biểu tại nhà máy vũ khí Lockheed Martin ở Alabama.

Hôm 6/4, cựu bác sĩ Nhà Trắng và Hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa Ronnie Jackson nói rằng khả năng nhận thức của ông Biden đã xấu đi và đây là đại diện cho một “vấn đề an ninh quốc gia”. Đặc biệt, ông chỉ ra xu hướng chậm nói và dè dặt của Tổng thống Mỹ để làm bằng chứng cho khả năng này.

Thanh Bình (lược dịch)

Các nhà khoa học dự đoán đợt đại dịch mới do 3 chủng Omicron gây ra

Các nhà khoa học dự đoán đợt đại dịch mới do 3 chủng Omicron gây ra

Izvestia phỏng vấn các chuyên gia cho hay, 3 biến chủng mới của Omicron mà Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) lưu ý do khả năng lây nhiễm gia tăng có thể gây ra “làn sóng” mới về tỷ lệ mắc Covid-19.

Vì sao người Nga bắt đầu ít vào nhà hàng hơn?

Vì sao người Nga bắt đầu ít vào nhà hàng hơn?

Cuộc khủng hoảng kinh tế buộc người tiêu dùng Nga phải cắt giảm chi tiêu, đặc biệt người Nga bắt đầu ít vào các nhà hàng và ăn đồ ăn nhanh thường xuyên hơn.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !