Ông Biden ‘bất ngờ’ chuyển giao quyền lực cho Phó Tổng thống Harris

Theo người phát ngôn Nhà Trắng Jen Psaki, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ tạm thời giao lại quyền lực cho Phó Tổng thống Kamala Harris trong ngày 19/11 (giờ địa phương) khi được gây mê trong bệnh viện để “nội soi đại tràng định kỳ”.

Đây sẽ là lần đầu tiên kể từ khi chính quyền ông Biden lên nắm quyền, nhà lãnh đạo Mỹ tạm chuyển giao quyền lực của mình cho phó tổng thống. Ngoài ra, đây cũng là lần đầu tiên ở Mỹ, một người phụ nữ lên nắm quyền dù chỉ trong một thời gian ngắn.

Theo Tu chính án 25, ông Biden ký một lá thư gửi cho chủ tịch thượng viện tạm quyền và chủ tịch hạ viện để thông báo bà Harris sẽ là tổng thống tạm quyền trong lúc ông được gây mê. Sau khi hoàn tất thăm khám, ông gửi thêm lá thư khác để nhận lại cương vị tổng thống.

{keywords}
Tổng thống Mỹ Joe Biden ‘bất ngờ’ chuyển giao quyền lực cho Phó Tổng thống Harris. (Ảnh: Reuters)

Phát ngôn viên Nhà Trắng cho biết, ông Biden sẽ đến Trung tâm Y tế Walter Reed để kiểm tra sức khỏe, nơi ông sẽ trải qua một cuộc nội soi đại tràng định kỳ.

“Tương tự khi Tổng thống George W. Bush cũng kiểm tra như vậy vào năm 2002 và 2007, đồng thời đúng với quy định của hiến pháp, Tổng thống Biden sẽ giao quyền cho phó tổng thống trong khoảng thời gian ngắn ông được gây mê. Trong thời gian này, phó tổng thống sẽ điều hành từ văn phòng của bà ở Cánh Tây”, bà Psaki thông báo.

Được biết, quá trình nội soi đại tràng thường kéo dài 1 giờ. Ông George W. Bush là tổng thống Mỹ gần đây nhất nội soi đại tràng có gây mê khi đang tại nhiệm. Lúc đó, ông trao quyền cho Phó Tổng thống Dick Cheney.

Hoạt động kiểm tra sức khỏe định kỳ thường niên này không phải bắt buộc, nhưng các tổng thống hiện đại của Mỹ thường kiểm tra sức khỏe định kỳ và công bố báo cáo của bác sĩ để khẳng định năng lực thể chất và tinh thần đủ để lãnh đạo cường quốc hàng đầu thế giới.

Cùng ngày theo bà Psaki, Nhà Trắng sẽ công bố một báo cáo bằng văn bản về tình trạng sức khỏe của nguyên thủ quốc gia sau cuộc kiểm tra y tế.

Theo kết luận của bác sĩ riêng Kevin O'Connor của ông Biden được Nhà Trắng đưa ra, “sức khỏe thể chất của Tổng thống Mỹ Joe Biden cho phép ông hoàn thành đầy đủ các nhiệm vụ của nguyên thủ quốc gia”.

“Tổng thống Biden là một người đàn ông khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng, người có thể tiếp tục hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ tổng thống của mình, bao gồm cả với tư cách là nhà điều hành, nguyên thủ quốc gia và tổng tư lệnh tối cao”, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho hay.

Tỷ lệ mắc Covid-19 ở Moscow giảm sau những ngày nghỉ không làm việc

Tỷ lệ mắc Covid-19 ở Moscow giảm sau những ngày nghỉ không làm việc

Phó thị trưởng Moscow Anastasia Rakova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Vesti, sau những ngày nghỉ không làm việc tỷ lệ mắc Covid-19 ở Moscow đã giảm 50%.

Thanh Bình (lược dịch)

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !