OECD: Kinh tế Trung Quốc “soán ngôi” Mỹ vào năm 2016
Chỉ trong vòng một thập niên, nền kinh tế Trung Quốc đã ghi nhận lần thứ 4 liên tiếp trên đà tăng trưởng nhanh, do đó, Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) dự báo soán ngôi Mỹ, Trung Quốc sẽ trở thành nền kinh tế số 1 thế giới vào năm 2016.
![]() |
Theo OECD, Trung Quốc sẽ trở thành nền kinh tế số 1 thế giói vào năm 2016 |
Mặc dù vào năm ngoái, tốc độ tăng trưởng của Trung Quốc chỉ đạt 7,8% - mức tăng trưởng thấp nhất trong hơn một thập kỷ song theo OECD, nền kinh tế Trung Quốc sẽ đạt mức tăng trưởng 8,5% trong năm nay và 8,9% trong năm kế tiếp. Ngoài ra, mức tăng trưởng bình quân theo đầu người cũng sẽ tăng 8% trong thập kỷ này - một thành tựu đạt được nhờ việc Bắc Kinh triển khai hàng loạt chính sách cải cách kinh tế, tài chính và lãnh đạo.
OECD nhấn mạnh tốc độ tăng trưởng của Trung Quốc sẽ giữ ổn định khi Bắc Kinh chuyển đổi bắt kịp những cải cách kinh tế mạnh bạo hơn nhằm vươn tới mục tiêu đạt mức tăng trưởng trung bình 7% trong kỳ hạn 5 năm, sẽ kết thúc vào năm 2015.
“Trung Quốc là quốc gia duy nhất thường xuyên đưa ra mục tiêu tăng trưởng thấp hơn so với khả năng thực”, Angel Gurria – tổng giám đốc tổ chức OECD trụ sở tại Paris với 34 thành viên kinh tế toàn cầu nhận định.
Theo OECD, nền kinh tế Trung Quốc sẽ đạt quy mô lớn như Mỹ vào năm 2016 khi định mức được bình giá hối đoái theo sức mua – yếu tố tạo nên sự khác biệt về giá cả giữa 2 quốc gia.
Ngoài những điểm thuận lợi, OECD cũng đã chỉ ra hàng loạt nguy cơ ảnh hưởng tới tốc độ tăng trưởng của Trung Quốc bao gồm: nền kinh tế toàn cầu phục hồi chậm chạp, lạm phát gia tăng, hệ thống tài chính yếu ớt, mất bình đẳng và già hóa dân số.
Song thực tế, Trung Quốc đang dần giảm sự phụ thuộc vào nhu cầu bên ngoài mà thay vào đó triển khai quá trình tái cân bằng nhu cầu nội địa với sức mua tăng mạnh hơn cả số tiền đầu tư kể từ năm 2011.
Trong khi các thành phố của Trung Quốc đang mở rộng với tốc độ nhanh chóng song tỷ lệ đô thị hóa trên cả nước (52,6%) vẫn còn khá thấp so với các quốc gia khác có cùng tốc độ phát triển.
Bên cạnh việc tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, OECD cho rằng Bắc Kinh nên tạo cơ hội tốt hơn cho người di cư tới các thành phố được tiếp cận với trường học. Đồng nghĩa với việc những chính sách cải cách kinh tế cần đảm bảo rằng các cấp lãnh đạo dưới chính phủ đầu tư thêm tài chính cho các dịch vụ xã hội.
Ngoài ra, hệ thống quản lý đất đai của Trung Quốc đang trở thành một trong những vấn đề gây tranh cãi nhiều nhất trong thời gian gần đây. Theo đó, những người nông dân không có quyền chuyển nhượng hay mua bán đất đai mà họ sở hữu và nguồn cung đất định cư cho những cư dân sinh sống gần khu vực các thành phố cũng bị kiểm soát chặt chẽ.
Minh Thu
'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng
Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.
'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga
Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.
Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine
Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.
Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine
Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.
Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine
Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.
Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar
Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.
Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng
Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.
Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine
Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.
FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm
Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.
Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa
Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.