Obama là một người rất "thích" công du. Những chuyến đi của ông không chỉ với tư cách một người đứng đầu một quốc gia mà còn nói lên rất nhiều điều trong tính cách cũng như phong thái lãnh đạo đầy thân thiện đối với thế giới bên ngoài nước Mỹ.
Theo thống kê của Nhà Trắng, chỉ riêng trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ thứ nhất, số quốc gia mà ông Obama đặt chân đến đã nhiều hơn bất kỳ một đời tổng thống nào trước đó của nước Mỹ. Tính tổng cộng, trong nhiệm kỳ thứ nhất, Tổng thống Obama đã công du tới 47 nước trên thế giới.
Hãy cùng nhìn lại các chuyến đi của Tổng thống Mỹ Barack Obama qua những hình ảnh được báo chí nước ngoài ghi được và Infonet tổng hợp lại dưới đây.
Tổng thống Obama và gia đình chào đón Tổng thống Brazil Dilma Rousseff và Ngoại trưởng Antonio Patriota tại Palacio do Alvorada, Brasilia, Brazil, ngày 19/03/2011. Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Obama đến Nam Mỹ.
Tổng thống trên đường băng cùng với bà Michaelle Jean, Toàn quyền Canada khi vừa đến Ottowa vào ngày 19/02/2009 khi có một buổi gặp mặt chính thức với Chủ tịch nước láng giềng Canada Stephen Harper trong một chuyến công du 1 ngày của mình.
Ở một số nước, Tổng thống Mỹ đã được chào đón với vòng tay rộng mở. Bức ảnh được chụp lại khi ông Obama và Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, nhận được chào đón nhiệt tình của người dân vào ngày 03/04/2009 ở Palais Rohan, Strasbourg, Pháp. Trong chuyến thăm, Tổng thống Mỹ đã đến thăm đài tưởng niệm các binh sỹ đã tử trận trong chiến dịch D-Day vào ngày kỷ niệm 65 năm cuộc đổ bộ Normandy của quân đội đồng minh, mở màn cho thời kỳ tổng tấn công tiêu diệt chế độ phát xít trong Đại chiến thế giới lần 2.
Obama đã tỏ ra rất thân thiện và quý mến các binh lính khi ông bất ngờ có chuyến thăm Baghdad năm 2009. Tại đây, Obama đã vui vẻ cụng tay một người lính Mỹ khi chào đón hàng trăm binh lính Mỹ trong chuyến thăm Trại Victory ngày 07/04/2009.
Vào ngày 07/04/2009, Tổng thống Obama và Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã đi công du ở Istanbul. Obama thực hiện chuyến thăm hai ngày đến Thổ Nhĩ Kỳ để tăng cường mối liên kết giữa các quốc gia Hồi giáo và Hoa Kỳ.
Obama đã bị chỉ trích trong chiến dịch năm 2012 vì sự trì trệ trong cuộc chiến chống ma túy ở Mexico và không thông qua cải cách nhập cư toàn diện. Trong năm 2009, Tổng thống mới đắc nhiệm đã mang lại hy vọng về những thay đổi lớn trong căng thẳng biên giới phía nam nước Mỹ. Chuyến thăm của Obama thời điểm đó là một cơ hội để củng cố các hợp tác mới. Trên đây, Obama nói chuyện cùng Tổng thống Mexico Felipe Calderón tại Bảo tàng Nhân chủng học quốc gia ở Mexico City vào ngày 16/04/2009
Trong một chuyến công du Cairo, Ai Cập tháng 6/2004, khi chưa làm Tổng thống, Obama đã đưa ra một bài phát biểu có tên “A New Beginning” đã làm cả thế giới Hồi giáo cảm thấy hài lòng vì những lời lẽ tuyên bố mạnh mẽ về những thay đổi trong mối quan hệ giữa Mỹ và thế giới Hồi Giáo. Điều này cho đến nay vẫn chưa được chứng minh và khiến nhiều nhà phê bình tỏ ra chê trách. Trong ảnh, một người đàn ông Ai Cập vỗ tay khi nghe bài phát biểu tại một cửa hàng cà phê tại Cairo ngày 04/06/2009.
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đang nói chuyện với Tổng thống Obama, cố vấn cao cấp David Axelrod và Valerie Jarrett bên ngoài Nhà thờ Hồi giáo Sultan Hassan tại Cairo tháng 06/2009
Mặc dù Tổng thống Obama đã không đến thăm Israel trong suốt chuyến đi của ông tới Trung Đông, ông đã sang Đức để tưởng nhớ các nạn nhân của Holocaust. Trong ảnh, ông Obama đặt một bông hoa ở một nghĩa trang tại Buchenwald vào ngày 05/06/2009.
Obama cũng đến thăm Nga năm đó như là một phần của một loạt các động thái tăng cường quan hệ giữa Washington và Mát-cơ-va. Trong một cuộc phỏng vấn với truyền hình Nga, Tổng thống Obama nói rằng Nga "vẫn là một trong những quốc gia mạnh nhất trên thế giới và có tiềm năng to lớn trở thành một lực lượng cho sự ổn định và thịnh vượng trong cộng đồng quốc tế". Hiện nay, đã có sự thù địch ngày càng tăng của Nga với chính sách của Mỹ, bao gồm cả việc kết thúc thỏa thuận hạt nhân Nunn-Lugar. Trong ảnh, Obama đặt vòng hoa tại Nghĩa trang liệt sỹ vô danh của Nga Mát-cơ-va vào ngày 06/07/2009.
Obama gặp Đức Giáo Hoàng Benedict XVI lần đầu tiên khi ông đến Vatican, nơi cả hai thảo luận về chính sách đối ngoại và các vấn đề xã hội. Trên ảnh, Tổng thống Obama và Đệ nhất phu nhân Michelle Obama trao quà tặng tới Giáo hoàng Benedict XVI tại Vatican vào ngày 10/07/2009.
Hình ảnh ông Obama tham quan Vạn Lý Trường Thành ngày 18/11/2009, ngoại ô Bắc Kinh, Trung Quốc trong chuyến công du 9 ngày tới Châu Á, chuyến đi dài nhất trong lịch sử các đời tổng thống Mỹ.
Tổng thống Mỹ và phu nhân của mình, bà Michelle Obama khiêu vũ trong tiệc Nobel năm 2009 tại khách sạn Grand ở Oslo, Na Uy, vào ngày 10/12/2009. Năm 2009, ông Obama nhận giải Nobel hòa bình trong sự tranh cãi gay gắt của dư luận thế giới.
Obama và Michelle, cùng với Tổng thống Pratibha Devisingh Patil và chồng của bà, tiến sĩ Devisingh Ramsingh Shekhawat, chào đón khách trong bữa ăn tối cấp nhà nước tại Rashtrapati Bhavan, Dinh Tổng thống tại New Delhi vào ngày 08/11/2010.
Obama ăn một thanh kem trà xanh trong chuyến thăm Đức Phật Kamakura tại chùa Kotokuin ở Kamakura, Nhật Bản, vào ngày 14/11/2010.
Khi đi bộ trên đường phố Rio De Janeiro, với sự tò mò và thích thú, một cậu bé đã đòi bắt tay vị Tổng thống Mỹ. Tổng thống Obama đã đáp ứng yêu cầu của cậu bé và hai người đã có một cái bắt tay thú vị qua tấm cửa sắt.
Trong chuyến thăm tới Brazil đầu năm 2011, ông Obama có một bài phát biểu ca ngợi người dân nước này đã giúp đất nước phát triển và nói về tầm quan trọng của thương mại song phương. Trong ảnh là ông Obama, bà Michelle, và cô con gái Sasha và Malia tham quan bức tượng chúa Jesus ở Rio de Janeiro, Brazil, ngày 20/03/2011.
Mặc dù các chuyến công du của ông Obama thường rất ngắn và thường phải di chuyển liên tục. Đôi khi ông còn phải cắt bỏ các chuyến đi của mình do công việc đòi hỏi. Ông đã phải giảm thời gian đi thăm Ai-len xuống còn 24 giờ trong năm 2011. Tuy nhiên, ông đã có thời gian để thưởng thức một ly bia Moneygall đã được ghi vào kỷ lục Guinness, nơi sinh của ông nội ông, ngày 23/05/2011.
Tổng thống Mỹ và phu nhân của mình đã gặp gỡ một cặp đôi nổi tiếng khác: Hoàng tử William và vợ Catherine ở Lâu đài Buckingham ngày 24/05/2011 trong một chuyến công du tới London, Anh.
Khi cuộc bầu cử 2012 sắp bắt đầu, các chuyến đi nước ngoài của Obama bị thu hẹp nhanh chóng. Ông chỉ có một số ít các chuyến đi nước ngoài trong năm nay, một trong những chuyến đầu tiên là vào tháng Ba khi tham gia Hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân tại Seoul để thảo luận về việc ngăn chặn khủng bố hạt nhân. Tại đây, Obama sử dụng ống nhòm nhìn sang Triều Tiên từ một đài quan sát trong khu phi quân sự ngăn cách hai miền Triều Tiên hôm 25/03/2012.
Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.
Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.
Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.
Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.