Obama nên làm Chánh án Toà án tối cao sau khi rời Nhà Trắng?

Đó là khẳng định của ứng viên Đảng Dân chủ Hillary Clinton khi bà cho rằng Tổng thống Obama làm Chánh án Tòa án tối cao Hoa Kỳ sau khi rời nhiệm sở là “một ý kiến tuyệt vời”.

Trong chiến dịch tranh cử tại bang Iowa hôm 26/1 vừa qua, một người ủng hộ bà Clinton đã hỏi rằng liệu bà có bao giờ nghĩ đến việc bổ nhiệm ông Obama vào vị trí cao nhất của Tòa án tối cao sau khi ông kết thúc nhiệm kỳ Tổng thống hay không.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ đã trả lời rằng: “Đây là một ý tưởng tuyệt vời. Chưa từng ai đề nghị với tôi như vậy nhưng tôi rất thích ý kiến này. Ông Obama có thể đã có kế hoạch sau khi rời Nhà Trắng nhưng tôi chắc chắn rằng ý tưởng này không tồi. Tôi cho rằng ông Obama rất thông minh, ông ấy có thể giành chiến thắng trong một cuộc tranh luận và ông còn là một giáo sư luật vì vậy ông Obama có đủ mọi sự ủy nhiệm”.

Obama nên làm Chánh án Toà án tối cao sau khi rời Nhà Trắng? - ảnh 1

Ông Obama sẽ phù hợp với vị trí Chánh án Tòa án Tối cao Hoa Kỳ sau khi rời nhiệm sở. Nguồn: Atr

Mặc dù chưa có một vị chánh án nào đề cập đến kế hoạch nghỉ hưu nhưng nhiều nhà quan sát cho rằng các Thẩm phán như Ruth Bader Ginsburg, 82 tuổi hay Antonin Scalia, 79 tuổi, có thể nghỉ hưu bất kỳ lúc nào trong thời gian 8 năm, 2 nhiệm kỳ Tổng thống sắp tới.

Trong một cuộc phỏng vấn với New Yorker năm 2014, ông Obama cũng đề cập đến khả năng có thể làm việc ở Tòa án tối cao. “Tôi yêu thích ngành luật. Tôi rất hứng thú với các vấn đề liên quan đến luật pháp và ưa thích những cuộc tranh luận. Tôi cũng yêu công việc giảng dạy. Tôi rất nhớ giảng đường và được làm việc với sinh viên. Nhưng tôi nghĩ rằng làm một thẩm phán sẽ giống như sống trong tu viện đối với tôi. Đặc biệt sau khi đã có 6 năm trải nghiệm, tôi nghĩ rằng mình cần phải làm gì đó hướng ngoại hơn”, ông nói.

Obama nên làm Chánh án Toà án tối cao sau khi rời Nhà Trắng? - ảnh 2

Tổng thốngWilliam Howard Taft cũng trở thành Chán án sau khi rời Nhà Trắng. Nguồn: Getty

Đây không phải là lần đầu tiên một cựu Tổng thống Mỹ gia nhập Tòa án Tối cao của quốc gia. Sau khi hết nhiệm kỳ ở Nhà Trắng, ông William Howard Taft đã trở thành Chánh án Tòa án tối cao Hoa Kỳ. Ông Taft đã được Tổng thống kế nhiệm Warren Harding đề cử và sau đó đã được Thượng viện tán thành. Ông Taft coi quãng thời gian làm Chánh án của mình là điểm nhấn trong sự nghiệp chính trị của mình, thậm chí hơn cả nhiệm kỳ Tổng thống của ông.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ New York Daily News, có trụ sở tại Manhattan, New York. Được thành lập vào năm 1919, đây là báo có số lượng ấn phẩm lưu hành lớn thứ tư trên toàn nước Mỹ.

Tuệ Minh (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !