Obama muốn Quốc hội Mỹ thông qua kế hoạch tấn công Syria

Tổng thống Barack Obama hôm thứ Bảy (31/8) đã dừng kế hoạch tấn công quân sự vào Syria nhằm tìm kiếm sự chấp thuận của Quốc hội Mỹ. Quyết định này đã gây tranh cãi trên toàn thế giới bởi trong quyền hạn, ông Obama có thể phát động cuộc tấn công mà không cần thông qua bất cứ ai.

Trong một tuyên bố cứng rắn được phát ra từ Vườn Hồng, Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Barack Obama nói rằng ông đã cho phép sử dụng sự lực lượng quân sự để trừng phạt Syria vì đã tiến hành một cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học hôm 21/8.  Theo điều tra của tình báo Mỹ, cuộc tấn công hóa học đã giết chết 1.429 người, trong đó là 426 trẻ em. Mỹ đã điều động lực lượng của mình ở Trung Đông và đã sẵn sàng cho bất cứ mệnh lệnh tấn công nào.

Obama muốn Quốc hội Mỹ thông qua kế hoạch tấn công Syria - ảnh 1
Tổng thống Obama phát biểu tại Vườn Hồng, Nhà Trắng, Washington, Mỹ hôm 31/8/2013

Tuy nhiên, trong bối cảnh các cuộc biểu tình từ các nhà lập pháp và mối quan tâm của những người Mỹ đã quá mệt mỏi vì chiến tranh, ông Obama đã đưa ra một quyết định quan trọng: ông muốn Quốc hội Mỹ thông qua kế hoạch tấn công này.

“Chúng tôi cần phải có cuộc tranh luận này, bởi vì vấn đề này có tầm quan trọng quá lớn”, ông nói, “Hôm nay, yêu cầu thông qua quốc hội của tôi là muốn gửi một thông điệp tới thế giới rằng chúng tôi đã sẵn sàng hành động như một quốc gia”.

Hiện Quốc hội Mỹ đang trong thời gian nghỉ và chỉ làm việc trở lại vào ngày 9/9, gần 10 ngày nữa. Hiện cũng không rõ ràng về việc làm thế nào để tiến hành ngay một cuộc bỏ phiếu.

Quyết định của Tổng thống Obama là một canh bạc lớn.

Ông có thể sẽ đạt được sự chấp thuận của Quốc hội Mỹ cho một cuộc tấn công hạn chế đối với Syria, bảo vệ lệnh cấm quốc tế về sử dụng vũ khí hóa học, bảo vệ lợi ích an ninh quốc gia Mỹ và bảo vệ các đồng minh trong khu vực như Thổ Nhĩ Kỳ, Jordan và Israel.

“Tôi từ lâu vẫn tin rằng sức mạnh của chúng ta không chỉ có năng lực quân sự mà còn là sức mạnh của một chính phủ của dân, do dân và vì dân”, ông Obama phát biểu.

Quyết định của ông cũng là một sự thay đổi đáng kể so với những gì được coi là chuẩn bị cho một cuộc tấn công nhanh vào các mục tiêu ở Syria. Trước đó, ông Obama cũng đã cương quyết sẽ hành động đơn phương sau khi nghị viện Anh từ chối tham gia cùng Mỹ.

Cuộc chiến tranh kéo dài và tốn kém ở Afghanistan và Iraq đã khiến người Mỹ không muốn tham gia vào các cuộc xung đột ở Trung Đông. Hầu hết người Mỹ không muốn Hoa Kỳ can thiệp vào Syria . Một cuộc thăm dò của Reuters / Ipsos thực hiện trong tuần này cho thấy chỉ có 20% người được hỏi tin rằng Hoa Kỳ nên có hành động , nhưng vào tuần trước, con số chỉ là 9%.

Cuộc tranh luận ở Washington

Một cuộc tranh luận đã nổ ra giữa các thành viên Quốc hội Mỹ về việc liệu ông Obama có cần hành động một cách nhanh chóng hay không.

Chủ tịch Hạ viện John Boehner, nhà lãnh đạo Đảng Cộng hòa của Mỹ, đã hoan nghênh động thái kể trên của Tổng thống Obama. Ông cho rằng đó là một câu hỏi “quan trọng, có trách nhiệm” của Tổng thống khi mà ông hoàn toàn có thể khởi động cuộc chiến bằng quyền hạn của mình.

Hôm thứ Sáu (30/8), Tổng thống Obama cho biết, không có ai mệt mỏi với chiến tranh hơn chính ông. Tuy nhiên, hiện ông đã cảm thấy lo sợ trước hình ảnh những người Syria ngã xuống dưới sự tấn công của vũ khí hóa học.

Trong bài phát biểu hôm thứ Bảy (31/8), ông tỏ ra không nghi ngờ gì về việc cần có một hành động và tin tưởng rằng cuộc tấn công sẽ ngăn chặn, loại bỏ hành vi và làm giảm khả năng thực hiện các cuộc tấn công tương tự ở Syria.

Nhưng quyết định của ông cũng dẫn đến những chỉ trích rằng ông đã tạo cơ hội một lần nữa cho việc tái hiện “ranh giới đỏ” – cái ông lập ra để chống lại việc Syria sử dụng vũ khí hóa học.

" Tổng thống Obama từ bỏ trách nhiệm của mình như là tổng tư lệnh và phá hoại quyền lực của các tổng thống tương lai. Tổng thống không cần Quốc hội cho phép một cuộc tấn công vào Syria ", Thành viên đảng Cộng hòa Peter King cho biết.

Quyết định của Tổng thống Obama đã được công bố sau khi ông gặp nhóm an ninh quốc gia tại Nhà Trắng. Hiện các quan chức an ninh được yêu cầu làm rõ các bằng chứng của cơ quan tình báo Mỹ một cách vững chắc về cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học đối với chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Obama có quyền hạn pháp lý rộng rãi để đưa ra quyết định hành động quân sự, và ông nhấn mạnh ông cảm thấy mình có quyền lực để khởi động một cuộc tấn công của riêng mình. Bây giờ, ông đã khởi động một nỗ lực lớn để thuyết phục Quốc hội.

"Đây là câu hỏi của tôi cho tất cả các thành viên của Quốc hội và mỗi thành viên của cộng đồng toàn cầu: chúng ta sẽ gửi thông điệp gì nếu một nhà độc tài có thể đầu độc hàng trăm trẻ em và không phải trả giá?", ông nói.

Phan Sương

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !