Obama đề xuất chi 300 tỉ đô tạo việc làm

Tập trung vào cắt giảm thuế và chi tiêu liên bang, ký kết thêm các hiệp định thương mại tự do với các nước là những giải pháp mà chính quyền của ông Obama đề xuất.

Obama đề xuất chi 300 tỉ đô tạo việc làm

Obama đề xuất chi 300 tỉ đô tạo việc làm

Người thất nghiệp xếp hàng chờ xin việc ở bang Virginia. Việc làm đang là một vấn đề nhức nhối của nền kinh tế Mỹ. Ảnh: ST

Trong bối cảnh kinh tế yếu ớt và người dân đang sôi sục, vào tối thứ 5, tổng thống Barack Obama dự kiến sẽ đề nghị 300 tỷ đô - cắt giảm thuế và chi tiêu liên bang -để người Mỹ được đi làm trở lại. Đảng Cộng hòa đề nghị thỏa hiệp với ông về vấn đề việc làm – nhưng vẫn lên tiếng chỉ trích kế hoạch của tổng thống trước bài phát biểu theo lịch của ông.

Trên thực tế, ông Obama sẽ được lợi nhiều trong kì nghỉ lễ được rút ngắn khi mà ứng cử viên vào Nhà Trắng của đảng Cộng Hòa, Mitt Romney công bố các đề xuất của ông này về vấn đề việc làm vào thứ 3 và thống đốc bang Texas Rick Perry đang hi vọng tham gia vào cuộc đua giành chức tổng thống sẽ xuất hiện vào cuộc tranh luận trên truyền hình quốc gia lần đầu tiên vào tối thứ 4.

Các nhà lập pháp bắt đầu trở lại quốc hội để xem xét khung pháp lý về việc làm và thâm hụt ngân sách liên bang trong một mùa chính trị khốc liệt trước thềm chiến dịch tranh cử tổng thống 2012.

Thông tin bổ sung: Một ủy ban lưỡng đảng của Quốc hội dự kiến sẽ tổ chức cuộc họp công khai đầu tiên về việc cắt giảm thâm hụt ngân sách 1,2 nghìn tỷ USD hoặc hơn nữa trong vòng 10 năm vào thứ năm. Nếu ủy ban này không đạt được thoả thuận, kế hoạch cắt giảm chi tiêu sẽ tự động có hiệu lực, một viễn cảnh mà các nhà lập pháp ở cả hai bên đều muốn tránh.

Theo những người thạo tin ở Nhà Trắng, hai trong số các phương án lớn nhất trong đề xuất của tổng thống năm 2012 sẽ là việc gia hạn một năm để tiếp tục giảm thuế thu nhập cho người lao động và gia hạn trợ cấp thất nghiệp. Tổng số tiền cần chi cho hai phương án biện pháp này là khoảng 170 tỷ đô la.

Nhà Trắng cũng đang xem xét phươn án thuế dành cho các doanh nghiệp tuyển dụng những người thất nghiệp. Kế hoạch này tốn khoảng 30 tỷ đô la.Obama cũng kêu gọi thực thi các dự án công trình công cộng, như xây dựng trường học. Những người ủng hộ kêu gọi chi 50 tỷ USD, nhưng Nhà Trắng có thể sẽ đề xuất một con số nhỏ hơn.

Obama cũng dự kiến sẽ tiếp tục giảm thuế cho các doanh nghiệp trong một năm để giúp họ giảm tổng chi phí đầu tư thiết bị mới. Tổng thống và Quốc hội đã thương lượng đưa điều khoản này thành luật vào cuối tháng 12 năm 2011.

Mặc dù Obama đã nói rằng ông dự định đề xuất các biện pháp cắt giảm thâm hụt dài hạn để trang trải cho kế hoạch giải quyết việc làm trước mắt, phát ngôn viên Nhà Trắng Jay Carney cho biết, Obama sẽ không đề cập đến kế hoạch giảm thâm hụt qui mô lớn trong bài phát biểu của mình.

Trong một bức thư gửi Obama vào thứ ba, phát ngôn viên của Quốc hội John Boehner và lãnh đạo nhóm đa số Eric Cantor chỉ ra những điểm có thể thỏa hiệp trong pháp luật về việc làm. Đồng thời, lãnh đạo nhóm đa số trong Thượng viện, Harry Reid cho biết báo cáo thất nghiệp của tháng trước là lời kêu gọi thức tỉnh các thành viên Quốc hội - báo cáo này cho thấy một tỷ lệ thất nghiệp đáng buồn vẫn tiếp diễn ở mức 9,1% và chưa có kết quả khả quan nào về việc làm.

Thất bại

Lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Thượng viện, Mitch McConnell dự đoán bài phát biểu của Obama vào đêm thứ năm trước Quốc hội về pháp luật về việc làm sẽ là “một cách tiếp cận thất bại được lặp lại và điều đó đã làm cho mọi thứ tồi tệ hơn trong những năm vừa qua. "

Một trong những ý kiến gần đây nhất bị phớt lờ là cuộc thăm dò đáng chú ý với kết quả cho thấy người dân rất bất bình với cách điều hành của ông Obama và càng bất bình hơn về Quốc hội.

Khảo sát của Washington Post-ABC phát hành vào thứ hai công bố phát hiện của họ là 60% những người được hỏi bày tỏ sự không đồng tình với sự điều hành nền kinh tế của Obama. 34% nói rằng các đề xuất của ông đang làm cho tình hình tồi tệ hơn và 47% nói rằng chúng không có hiệu lực, chỉ 19% nói rằng đất nước đang đi đúng hướng – một tình hình ảm đạm để tổng thống bước vào chiến dịch tranh cử.

Cả đảng Cộng hòa và toàn thể Quốc hội đều không có hình ảnh tốt đẹp trong mắt các cử tri.

Cuộc thăm dò của Post-ABC News cho thấy chỉ có 28% đồng tình với việc đảng Cộng hòa đang làm, và 68% không chấp thuận. Tháng trước một cuộc khảo sát của AP-GfK cho biết số người ủng hộ Quốc hội là 12% - mức thấp nhất chưa từng có trong lịch sử của cuộc khảo sát.

Thỏa thuận chung

Boehner và Cantor cũng cho biết, Hạ viện đã sẵn sàng thông qua các hiệp định thương mại tự do kí kết với Colombia, Panama và Hàn Quốc với những biện pháp mà họ ghi nhận rằng sẽ giúp Nhà Trắng tạo ra khoảng 250.000 việc làm.

Chính phủ muốn các thỏa thuận thương mại được phê duyệt đồng thời với phê duyệt về luật pháp để cung cấp dịch vụ đào tạo tay nghề và các lợi ích khác cho những người lao động bị mất việc vì hàng nhập khẩu, và lá thư của các nhà lãnh đạo đảng Cộng hòa hứa hẹn rằng họ sẽ xem xét các biện pháp đó chứ không phải chỉ là cam kết để vượt qua chúng.

Trong ngày còn có sự điều động trên một mặt trận khác.

Đảng Dân chủ đạt được phê duyệt của một tiểu ban Thượng viện chi thêm $ 6 tỷ USD để trả cho các nạn nhân của cơn bão Irene và những thảm họa trong quá khứ tính đến thảm họa bão Katrina, bao gồm 4 tỉ đô la cho năm ngân sách 2012.

Lê Dung

Theo AP

Theo AP

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !