Obama bị chỉ trích vì 'mơ hão'

Với tuyên bố gần đây rằng “nước Mỹ hiện nay mạnh hơn, an toàn hơn và được tôn trọng hơn”, Tổng thống Obama đang bị chỉ trích là thiếu thực tế.

Obama bị chỉ trích vì 'mơ hão'

Trong chuyến thăm tới căn cứ quân sự Fort Bliss ở El Paso, Texas, hôm 31/8 mới đây, Tổng thống Obama tuyên bố chắc nịch: “Sau một thập kỷ chiến tranh, chúng ta tiêu diệt được nhiều mạng lưới khủng bố và khôi phục lại quyền lãnh đạo củaMỹ. Và ngày nay, mỗi người Mỹ đều có thể tự hào rằng, nước Mỹ ngày càng an toàn hơn, mạnh hơn và được tôn trọng hơn trên thế giới. Nếu các bạn nghe bất cứ ai cố tình tuyên truyền rằng, Mỹ đang suy tàn hay ảnh hưởng của chúng ta đang suy giảm, các bạn đừng nên tin họ”.

Obama bị chỉ trích vì 'mơ hão'
Tổng thống Obama tới thăm căn cứ quân sự Fort Bliss ở El Paso, Texas, hôm 31/8.


Theo ông Edward Spannaus, Tổng thống Obama đang có xu hướng đẩy nước Mỹvào hai cuộc chiến mới chống lại Iran và Syria, bất chấp hàng loạt cảnh báo từ quân đội.Tuyên bố này lập tức bị nhiều nhà phân tích chính trị phản bác. Trong đó, ôngEdward Spannaus, chủ bút tạp chí Executive Intelligence Review, nhấn mạnh: “Tôi cho rằng, Tổng thống Obama đang sống trong vương quốc mộng mơ xuất phát từ những gì ông vừa tuyên bố. Hiện nay, chúng ta đang bị dẫn dắt vào trong một, hai, hoặc thậm chí nhiều hơn hai cuộc chiến ở Trung Đông, mà trên thực tế những cuộc chiến này có nguy cơ dẫn tới chiến tranh thế giới”.

Obama bị chỉ trích vì 'mơ hão'
Ông Edward Spannaus không ngại công khai chỉ trích Tổng thống Mỹ Obama mơ mộng, thiếu thực tế.

Điều này vô hình trung tố cáo, Obama đang đặt Mỹ vào tình thế ngày càng bị oán ghét nhiều hơn trong những khu vực nhạy cảm này, đặc biệt là từ gia đình, thân nhân của các nạn nhân chết thảm bởi các cuộc công kích của máy bay không người lái cũng như các bộ lạc ở đây. Do đó, Mỹ lẫn các lực lượng của nước này tại đây đang phải đối mặt với ngày càng nhiều nguy hiểm hơn.Bên cạnh đó, ông Edward Spannaus lập luận, dù Tổng thống Obama chính là người ra quyết định rút quân khỏi hai cuộc chiến đẫm máu, tốn kém nhưng không mang lại kết quả như mong đợi của Mỹ ở Iraq và Afghanistan, nhưng ông cũng lại tăng cường triển khai máy bay không người lái tại các quốc gia khác như Somalia, Yemen, Pakistan và Afghanistan.

Có một sự thật không thể chối cãi rằng, Mỹ đang phải đối mặt với tình trạng thương vong quân sự ngày càng gia tăng ở Afghanistan, bởi sự bất mãn đối với họ và các đồng minh phương Tây đang lan rộng trong khu vực.

Theo trang mạng icasualties.org, từ đầu năm đến nay, trên 300 binh sĩ nước ngoài, trong đó lính Mỹ là chủ yếu, đã thiệt mạng ở Afghanistan.

Kể từ tháng 10/2001, gần 8.000 binh sĩ nước ngoài, trong đó 6.600 lính Mỹ, đã thiệt mạng trong các cuộc chiến tranh ở Afghanistan và Iraq.

PHƯƠNG ĐĂNG

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !