Oanh tạc cơ B-52 phá kỷ lục ném bom mới trong chiến dịch chống khủng bố

Theo hãng tin CNN, một máy bay ném bom B-52 mới đây đã thả khối lượng bom kỷ lục trong tuần này tại miền bắc Afghanistan với 24 quả bom chiến lược trong vòng 96 giờ làm nhiệm vụ.

Không quân Mỹ cho biết, đây là số lượng bom lớn nhất mà máy bay B-52, một trong những loại máy bay lâu đời nhất của lực lượng, đã thả từ trước tới nay. Mục đích của các cuộc thả bom này là nhằm “tiêu diệt nguồn lợi nhuận, cơ sở huấn luyện và mạng lưới hậu cần” của phiến quân Taliban.

Một máy bay B-52 của Mỹ được tiếp nhiên liệu trên không.

Với trọng lượng 82 tấn, máy bay B-52 lần đầu tiên được đưa vào hoạt động từ thập niên 1950, thời điểm Chiến tranh Lạnh đang ở mức cao điểm. Nó được thiết kế để có thể mang vũ khí hạt nhân để tập kích vào các vị trí sâu trong lãnh thổ Liên Xô cũ. Ngày nay, B-52 được coi là một biểu tượng của thời Chiến tranh Lạnh.

Kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, B-52 đã được cải tạo đáng kể và được trang bị tên lửa định hướng, hệ thống điện tử và các thiết bị cảm biến công nghệ cao. Mỗi máy bay có thể mang theo 31 tấn bom, mìn và tên lửa các loại.

Các cuộc không kích trên diễn ra sau khi Taliban tiến hành một loạt các vụ khủng bố vào nội thành thủ đô Kabul của Afghanistan vào tuần trước, khiến hơn 100 người thiệt mạng. Đặc biệt, một vụ trong đó đã xảy ra khi một xe cứu thương chở đầy thuốc nổ đã phát nổ tại một khu phố đông đúc bên ngoài một bệnh viện. Hơn 200 người đã bị thương, trong đó có 30 sĩ quan cảnh sát.

Quân đội Mỹ tại Afghanistan cho biết, ngoài các cứ điểm của Taliban, các cuộc không kích còn nhằm vào các cơ sở huấn luyện của Taliban tại tỉnh Badakhshan và “các loại xe quân sự của quân đội Afghanistan đang trong quá trình cải tạo để trở thành các loại xe mang bom cảm tử”.

“Taliban không còn nơi nào để lẩn trốn”, tướng John Nicholson, chỉ huy của Quân đội Mỹ tại Afghanistan cho biết. “Sẽ không có nơi nào an toàn đối với bất kỳ các nhóm khủng bố nào có ý định làm tổn hại đến đất nước này”.

Quân đội Mỹ tại Afghanistan nói thêm, họ sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc không kích nhằm vào mạng lưới hậu cần của Taliban tại tỉnh Helmand cũng như các nguồn lợi nhuận của tổ chức này. Họ nói thêm rằng các cuộc không kích này đã cắt đứt 30 triệu USD lợi nhuận của Taliban kể từ khi chiến dịch này bắt đầu vào tháng 11/2017.

Vào tháng 4 năm ngoái, Mỹ đã thả quả bom phi hạt nhân có sức công phá mạnh nhất xuống các vị trí được cho là nơi IS đóng quân tại Afghanistan. Các quan chức Afghanistan cho biết cuộc không kích này đã tiêu diệt 36 phiến quân IS.

Theo dữ liệu của quân đội Mỹ, Taliban đang củng cố sức mạnh của mình tại Afghanistan vào nửa cuối của năm 2017. Vào tháng 10/2017, 14% số huyện của Afghanistan đang chịu sự kiểm soát hoặc bị ảnh hưởng bởi Taliban và các lực lượng cực đoan khác, cao hơn 1% so với cùng kỳ năm ngoái.

16 năm kể từ khi Mỹ đổ quân vào Afghanistan để loại trừ lực lượng Taliban sau vụ khủng bố 11/9, tình hình chiến sự trong nước vẫn chưa được ổn định.

Các cuộc tấn công liên tiếp của Taliban nhằm vào các mục tiêu dân sự cũng như sự đi xuống về an ninh tại thủ đô Kabul là hai trong số nhiều vấn đề mà quân đội Mỹ dang đối mặt ở Afghanistan. Giờ đây, liên quân do Mỹ đứng đầu và quân đội Afghanistan không chỉ chống lại Taliban, al-Qaeda mà còn cả IS, khi một phân nhánh mang tên ISIS-K đã xuất hiện tại Afghanistan trong những năm gần đây.

Anh Tuấn (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !