“Nước Mỹ phải ngừng sai khiến thế giới”
Phát biểu trước các nhân viên Lầu Năm Góc, ông Hagel phát biểu một cách lạc quan, mặc dù hơi mơ hồ, về những thách thức đối với toàn thế giới và tầm quan trọng của giới lãnh đạo Mỹ ở các nước khác.
![]() |
Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel. |
“Chúng ta không thể sai khiến thế giới. Nhưng chúng ta phải gắn bó với thế giới. Chúng ta phải dẫn dắt các đồng minh của mình. Không quốc gia nào, dù to lớn như nước Mỹ, có thể làm việc này một mình”, ông Hagel phát biểu.
Ông cũng thừa nhận về triển vọng cắt giảm ngân sách tự động: “Đó là một thực tế. Chúng ta cần phải giải quyết vấn đề này ”.
“Chúng ta cần phải đối mặt với thực tế này”, ông nhấn mạnh trong lúc dư luận tại Washington hi vọng mong manh rằng Quốc hội có thể sẽ hành động kịp thời để chặn lại khoản cắt 46 tỷ USD dự kiến sẽ được thực hiện vào ngày 1/3.
Trong một thông điệp gửi riêng tới các nhân viên Lầu Năm Góc mà nhiều người trong số đó có thể sẽ phải nghỉ việc mà không được thanh toán tiền lương, ông Hagel bày tỏ lo ngại về tác động của cắt giảm ngân sách đối với tinh thần sẵn sàng của quân đội và nhân viên Bộ Quốc phòng.
Ông Hagel bày tỏ rõ ràng quan điểm của mình về việc Hoa Kỳ cần phô trương sức mạnh ở nước ngoài.
“Chúng ta có sức mạnh to lớn và cách chúng ta sử dụng sức mạnh của mình như thế nào là điều đặc biệt quan trọng”, ông Hagel nói.
“Chúng ta cần phải hành động một cách khôn ngoan khi tương tác với thế giới. Và các nguồn lực mà chúng ta thay mặt cho đất nước và các đồng minh của mình sử dụng cần phải được sử dụng một cách khôn ngoan”, tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phát biểu.
Quan điểm của ông Hagel về chiến tranh và giới hạn của sức mạnh quân đội Mỹ được hình thành một phần từ những trải nghiệm của ông trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Đến giờ ông Hagel vẫn mang trong mình mảnh đạn từ cuộc chiến này và ông là cựu chiến binh Việt Nam đầu tiên trở thành lãnh đạo Lầu Năm Góc.
Một lính bộ binh Mỹ đã 2 lần tham chiến tại Afghanistan cho rằng ông Hagel “hiểu cái giá rất đắt của chiến tranh” và có nguyên tắc là chỉ sử dụng vũ lực khi nào thực sự cần thiết.
Trong số các nhiệm vụ đầu tiên, ông Hagel sẽ bắt đầu cân nhắc những quyết định quan trọng về cuộc chiến Afghanistan, có thể là về qui mô của lực lượng Mỹ để lại nước này sau khi NATO hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu của mình đây vào cuối năm 2014.
Trong bài phát biểu bằng văn bản, ông Hagel gửi lời cảm ơn tới các binh sĩ Mỹ và gia đình vì sự hi sinh của họ - hiện đang có 66.000 binh sĩ Mỹ ở Afghanistan – nhưng ông cũng thể hiện tầm nhìn vượt ra khỏi cuộc chiến tranh Afghanistan.
“Khi chúng ta mở sang trang mới sau hơn một thập kỷ xung đột, chúng ta phải mở rộng sự chú ý của mình tới các mối đe dọa và thách thức trong tương lai”, ông Hagel viết.
“Điều đó có nghĩa là chúng ta phải tăng cường tập trung vào khu vực châu Á – Thái Bình Dương, truyền sinh lực cho các đồng minh lịch sử như NATO và đầu tư vào lĩnh vực quan trọng như chiến tranh mạng”.