Nước Anh tranh cãi vì phong tước cho ‘người hùng’ Olympic
Nước Anh tranh cãi vì phong tước cho ‘người hùng’ Olympic
Theo quy định của Ủy ban Whitehall - cơ quan chịu trách nhiệm xét duyệt việcphong tước hiệp sĩ sẽ chọn ra 1 nhân vật thể thao xuất sắc để phong tước hiệp sĩ hoặc quý bà (đối với các VĐV nữ). Năm nay dù có Olympic, số lượng được mở rộng ra nhưng cũng chỉ tối đa 4 người được phong hiệp sĩ hoặc quý bà.
Quy định có phần cứng nhắc này đang vấp phải sự phản đối từ các chính trị gia, đặc biệt là các bộ trưởng cũng như đông đảo công chúng. Tại Olympic 2012 vừa qua, đoàn thể thao Vương quốc Anh thi đấu rất thành công, đứng thứ 3 toàn đoàn với 65 huy chương, trong đó có 29 HCV - thành tích tốt nhất trong 108 năm qua. Tổng cộng có đến hơn 100 người Anh đoạt huy chương tại Olympic chưa kể Paralympic chuẩn bị diễn ra. Theo ý kiến của các bộ trưởng ở Anh, những VĐV đoạt huy chương tại Olympic cần được phong tước.
![]() |
Jessica Ennis là ứng cử viên nữ sáng giá nhất được trao danh hiệu quý bà với tấm HCV đoạt được ở nội dung 7 môn phối hợp |
Điều này đang gây áp lực lớn lên Whitehall để phá vỡ quy định tồn tại hàng thế kỷ. Hàng năm, Ủy ban thể thao chỉ được chọn ra một người đã và đang thi đấu đượcphong tước hiệp sĩ hoặc quý bà. Bên cạnh đó là 3 chức danh còn lại gồm 4 người cho CBE (chỉ huy đế chế Anh), 20 OBE (sĩ quan đế chế Anh) và 38 MBE (thành viên đế chế Anh). Trong hệ thống tước vị này của nước Anh, 3 tước vị CBE, OBE và MBE xếp sau KBE (hiệp sĩ chỉ huy) và GBE (hiệp sĩ chữ thập cao quý).
Chẳng hạn như HLV Alex Fegurson sau hai lần được phong tước thành viên và chỉ huy rồi mới được lên chức hiệp sĩ mà người ta vẫn gọi Sir. Bob Kerslake, người đứng đầu Whitehall chia sẻ: "Các VĐV tham dự Olympic cần cho thấy ảnh hưởng và vai trò đóng góp vượt ra ngoài khuôn khổ các môn thi đấu". Tuy nhiên, ngay sau khi ông nói đến chuyện này đã bị ném đá dữ dội. Trong khi đó, chính phủ Anh cho biết sẽ không giới hạn về phong tước dựa trên hạn ngạch đã quy định mà căn cứ vào thành tích đã đạt được. Trước sự linh hoạt của chính phủ Anh, Ủy ban thể thao sẽ làm đề nghị xét duyệt nhằm có thể phong tước nhiều hơn cho các VĐV.
Hiện nay, ba ứng cử viên sáng giá đang được lựa chọn phong tước hiệp sĩ hoặcquý bà là Bradley Wiggins, VĐV giành áo vàng tại Tour de France và HCVOlympic. Bản thân anh cũng đã được phong tước CBE năm 2009. Jessica Ennis, nữ VĐV giành HCV ở nội dung 7 môn phối hợp và VĐV điền kinh Moh Farah đoạt 2 HCV ở nội dung chạy 5.000 m và 10.000 m.
HOÀNG TÂM
