Nữ tỷ phú giàu nhất Trung Quốc mất nửa tài sản vì... ly hôn
Bà Wu Yajun |
Bà Wu Yajun vốn là chủ tịch Tập đoàn bất động sản Longfor. Trước đây, bà đã cùng chồng là ông Cai Kui sáng lập nên Tập đoàn bất động sản Longfor và cùng nắm giữ 72% cổ phần của tập đoàn.
Theo thông tin từ Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông, vụ ly dị đã khiến cổ phần của bà Wu trong Tập đoàn Longfor giảm xuống còn 43%, trong khi ông Cai nắm giữ 29% cổ phần. Còn theo chỉ số Bloomberg Billionaires Index, giá trị vốn ròng của bà Wu đã giảm còn 4,2 tỷ USD từ mức 7,3 tỷ USD.
Do đó, ngôi vị người phụ nữ giàu nhất Trung Quốc đã chuyển giao cho cô Yang Huiyan với khối tài sản 5 tỷ USD. Cô Yang là giám đốc điều hành Tập đoàn bất động sản Country Garden Holdings và là con gái của ông Yang Guoqiang – người sáng lập tập đoàn này.
Hiện nay, danh hiệu tỷ phú giàu nhất Trung Quốc thuộc về ông Zong Qinghou - chủ tịch hãng đồ uống Hangzhou Wahaha, với khối tài sản trị giá 19 tỷ USD và được xếp hạng người giàu thứ 35 trên thế giới.
Tại thị trường Hồng Kông, giá trị cổ phần của Tập đoàn Longfor đã giảm mất 4,2% trong vòng 2 tháng qua kể từ khi vụ ly dị giữa bà Wu và ông Cai được chính thức tuyên bố ngày 6/8.
Tủ phú người Hồng Kông - Peter Woo – chủ tịch Công ty bất động sản Wheelock & Co. and Wharf (Holdings) Ltd, đã trở thành cổ đông lớn thứ 3 trong hội đồng quản trị của Tập đoàn Longfor sau khi mức cổ phần của ông Peter tăng lên 5% vào hồi tháng 9.
Bà Wu sinh năm 1964 và là người gốc Trùng Khánh. Năm 1988, sau khi Trung Quốc tiến hành hàng loạt cải cách kinh tế, bà Wu đã bắt đầu tham gia vào lĩnh vực bất động sản khi làm việc cho một tờ báo thuộc Bộ Xây dựng Trung Quốc. Bà đã có 6 năm kinh nghiệm chuyên viết về thị trường nhà đất.
Chính những rắc rối mà bà Wu gặp phải khi mua căn nhà đầu tiên tại Trùng Khánh đã khiến bà Wu quyết định xây dựng những căn nhà tốt hơn ở Trung Quốc, đồng thời sáng lập công ty Longfor Properties vào năm 1994 cùng chồng. Dự án bất động sản đầu tiên của tập đoàn Longfor được rao bán vào năm 1997 với giá 157 USD/m2 – mức giá cao gấp 2 lần so với thu nhập bình quân của một hộ gia đình tại Trung Quốc lúc bấy giờ.
Sau đó, bà Wu đã mở rộng thị phần của công ty tại 13 thành phố khác trên lãnh thổ Trung Quốc và chuyển trụ sở tới Bắc Kinh. Năm 2009, Longfor đã huy động được 1 tỷ USD trong lần phát hành cổ phiếu đầu tiên ra công chúng tại Hồng Kông.