Nữ hoàng Elizabeth II trở thành người trị vì lâu thứ hai trong lịch sử thế giới

Nữ hoàng Elizabeth II của Vương quốc Anh đã trở thành “vị vua” trị vì lâu thứ 2 trong lịch sử thế giới.

Sky News đưa tin, Nữ hoàng Anh đã vượt qua Quốc vương Bhumibol Adulyadej (Rama IX) của Thái Lan, người trị vì từ năm 1927 đến năm 2016 trong 70 năm 126 ngày.

Như vậy, chỉ còn chưa đầy 2 năm nữa là Nữ hoàng 96 tuổi sẽ vượt qua kỷ lục tuyệt đối. Người đứng đầu trong danh sách các vị vua trị vì lâu nhất trong lịch sử thế giới là của vua Louis XIV của Pháp (1638-1715), ông trị vì 72 năm 110 ngày.

Nữ hoàng Elizabeth II lên nắm quyền vào năm 1952, sau khi vua cha George VI qua đời. Tới nay, bà đã trị vì Vương quốc Anh trong 70 năm và hơn 4 tháng, lâu hơn bất kỳ vị quân chủ nào khác trong lịch sử nước này.

{keywords}
Nữ hoàng Elizabeth II trở thành người trị vì lâu thứ hai trong lịch sử thế giới. (Ảnh: AP)

Vào tháng 9/2015, Nữ hoàng Elizabeth II đã vượt qua kỷ lục của Nữ hoàng Victoria (1819-1901) - người đã trị vì ngai vàng trong 63 năm, 7 tháng và 2 ngày trước khi qua đời năm 1901, hưởng thọ 81 tuổi.

Ngoài ra, Nữ hoàng Anh cũng là nguyên thủ quốc gia nhiều tuổi nhất và giữ kỷ lục thế giới về thời gian trị vì của nữ giới.

Trong thời gian trị vì Nữ hoàng Elizabeth II đã đến thăm hơn 100 quốc gia và tham gia hơn 21 nghìn sự kiện. Bà đã đưa ra sự đồng ý của Hoàng gia với 4 nghìn đạo luật, tiếp đón hơn 112 nhà lãnh đạo thế giới đến London trong các chuyến thăm cấp nhà nước. Trong thời gian bà nắm quyền, 14 thủ tướng Anh và 14 tổng thống Mỹ đã bị thay thế.

Canada là điểm đến nhiều nhất trong sự nghiệp của Nữ hoàng, với 22 lần. Tại châu Âu, Pháp là quốc gia bà tới thăm nhiều nhất với 13 lần, đồng thời Nữ hoàng cũng thông thạo tiếng Pháp. Telegraph ước tính tổng chiều dài các chuyến đi của Nữ hoàng tương đương 42 lần vòng quanh thế giới.

Được biết, chuyến công du nước ngoài dài nhất của bà kéo dài 168 ngày từ tháng 11/1953 tới tháng 5/1954, tới tổng cộng 13 quốc gia. Đến tháng 11/2015, ở tuổi 89, bà mới dừng các chuyến công du nước ngoài.

Trước đó, ngày 2-5/6, nước Anh đã tổ chức nghi lễ quốc gia mừng Đại lễ Bạch Kim đánh dấu 70 năm trị vì của Nữ hoàng Elizabeth II. Đây cũng là cột mốc đánh dấu nhiều kỷ lục mà Nữ hoàng nắm giữ.

Đích thân Nữ hoàng đã xuất hiện 2 lần trên ban công nơi ở chính thức của bà - Cung điện Buckingham. Tuy nhiên, Nữ hoàng - người đã gặp vấn đề về khả năng vận động trong những tháng gần đây đã phải hủy bỏ việc tham gia một số sự kiện.

Theo truyền thông Anh, trong 4 ngày đại lễ, có hơn 5,3 triệu người đã lên kế hoạch nghỉ qua đêm tại các thành phố lớn của Anh cùng với 19 triệu người tham gia các hoạt động kỷ niệm.

Các ước tính cũng cho thấy, người dân Anh chi hơn 2,5 tỉ USD cho thực phẩm, trong khi các quán rượu, quán bar, nhà hàng kỳ vọng đạt doanh thu khoảng 3,76 tỉ USD trong dịp đại lễ.

Tổng doanh thu của ngành dịch vụ Anh trong toàn chuỗi hoạt động được dự đoán có thể lên tới 7,5 tỉ USD.

Thanh Bình (lược dịch)

Chọn cách giáo dục kiểu mới, bố mẹ đưa con đi du lịch vòng quanh thế giới để trải nghiệm

Chọn cách giáo dục kiểu mới, bố mẹ đưa con đi du lịch vòng quanh thế giới để trải nghiệm

Trong khi các bạn cùng lớp của cậu bé Oliver Hammond (9 tuổi) ngồi học những giờ học tẻ nhạt tại một trường học ở Essex (Anh), thì cậu bé được học bằng cách đi du lịch khắp thế giới cùng cha mẹ.

Anh lo ngại tình trạng thiếu tài xế taxi do giá xăng cao kỷ lục

Anh lo ngại tình trạng thiếu tài xế taxi do giá xăng cao kỷ lục

Tuần báo The Observer đưa tin, giá xăng và dầu diesel cao kỷ lục ở Anh có thể khiến số lượng tài xế taxi giảm mạnh.

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !