NTC Libya bắt giữ và tra tấn 7.000 người bất hợp pháp
NTC Libya bắt giữ và tra tấn 7.000 người bất hợp pháp
ICC sẽ điều tra thảm sát chiến tranh ở Libya
Bắt được Saif al-Islam, Libya tiến thoái lưỡng nan
Tìm thấy mộ tập thể chứa 1200 xác người ở Libya
![]() |
Bản báo cáo của Tổng thư kí, khoảng 7.000 người đã bị tra tấn, một số người da đen châu Phị bị đối xử tàn tệ vì màu da của mình, phụ nữ thì bị đàn ông quản thúc và trẻ con bị buộc phải ở bên cạnh người lớn.
Theo tờ Guardian, bản báo cáo này dự kiến sẽ được xuất bản vào thứ hai tuần sau, sẽ cho thấy một bản đánh giá cho thấy sự khốc liệt của cuộc nội chiến ở Libya, một cuộc chiến mà nhiều tù nhân đã bị giam giữ trong các nhà tù tư nhân không chịu sự kiểm sóat của chính quyền lâm thời và chưa được giải phóng vì thiếu các thủ tục pháp lý.
Tổng thư kí Liên Hợp Quốc nói: “Trong khi các tù nhân bị chính quyền Gahdafi giam giữ đã được thả ra, thì khoảng 7.000 người hiện đang bị giam giữ tại các nhà tù, và các trung tâm giam giữ tạm thời hiện do lực lượng cách mạng quản lí.”
Tù nhân “không được giải thoát theo đúng qui trình do thiếu lực lượng cảnh sát và tòa án,” ông Ban Ki Moon cho biết. Hầu hết các tòa án “không hoạt động hết công suất” do thiếu lực lượng an ninh và thiểu thẩm phán cùng các nhân viên hành chính.
Ông Gaghafi đã tuyển mộ lính đánh thuê từ các nước láng giềng còn một số người châu Phi khác thì đang làm các công việc dân sự tại đất nước giàu dầu mỏ này. Các tổ chức nhân quyền kêu gọi lực lượng cách mạng không được phân biệt đối xử với cả hai nhóm này.
Báo cáo cũng cho thấy quan ngại về “những bản tường trình đáng lo ngại” cho biết lực lượng cách mạng và các lực lượng chính quyền cũ đã cùng gây tội ác chiến tranh tại Sirte, nơi nhà cựu độc tài Gahdafi đã bị bắt và giết chết hồi tháng trước.
Các quan chức Liên Hợp Quốc đã kêu gọi người dân Libya tôn trọng nhân quyền và kiềm chế để tránh các cuộc tấn công trả đũa sau hàng tháng trời xung đột giữa lực lượng nổi dậy và lực lượng trung thành với ông Gadhfi.
Ông Ban cho rằng mặc dù NTC đã chuyển những người bị giam giữ từ nhà tù tư nhân sang nhà tù công, “nhưng còn nhiều việc phải làm để quản lí việc bắt giữ, tránh tình trạng lạm dụng và thực hiện giải phóng sớm tù nhân.”
Bộ trưởng Tư pháp Libya đã chuyển cho phái đoàn của Liên Hợp Quốc ở Libya một dự thảo luật về hành pháp trong thời kì chuyển giao, với mục tiêu đưa ra ánh sáng những vụ vi phạm nhân quyền, hòa hợp các phe phái trong nước, xét xử tội phạm chiến tranh và đền bù cho các nạn nhân.
Lo ngại này của Liên Hợp Quốc về Libya bắt nguồn từ khi các lực lượng an ninh do phương Tây hậu thuẩn ở Bahrain bị buộc tội sử dụng “vũ lực liên tiếp” và tra tấn trong cuộc cách mạng Ngọc Trai nổ ra trong năm nay.
Ủy ban điều tra độc lập của Bahrain đã công bố một bản báo cáo vào hôm thứ Tư với các chi tiết do bộ thông tin và cơ quan an ninh cung cấp về “việc thực thi có hệ thống các hành vi đối xử tàn nhẫn về thể xác và tinh thần, nhiều trường hợp là các hành vi tra tấn.”
Lê Dung