Những vụ tai nạn thương tâm do xe đưa đón học sinh gây ra

Cách đây 3 ngày, một học sinh lớp 3 đã vĩnh viễn không còn được đến lớp khi bị chính chiếc xe đưa đón cán qua người ngay trước cổng trường. Đây không phải là lần đầu tiên sự việc đau lòng như vậy xảy ra liên quan đến xe đưa đón học sinh.

Những học sinh tử vong thương tâm vì xe đưa đón

Trong tháng 11/2021, liên tiếp xảy ra hai vụ tai nạn ở Sơn La và Đắk Lắk liên quan đến xe ô tô đưa đón, khiến 2 học sinh tử vong.

Khoảng 11 giờ ngày 22/11/2021, tại Quốc lộ 12 thuộc địa phận bản Mâm, xã Chiềng Sơ, tỉnh Sơn La xảy ra vụ tai nạn do ô tô 16 chỗ chở 19 học sinh sau giờ tan học bị bung chốt cửa khi đang lưu thông. Vụ tai nạn khiến 3 học sinh trên xe rơi xuống đường làm 1 em tử vong và 2 em khác bị thương.

Qua xác minh, tài xế Lò Văn Xịch chưa có giấy phép lái xe phù hợp với loại xe đang điều khiển, xe chở quá số người quy định. Phương tiện đã sử dụng 16 năm.

Trước đó 3 tuần, trưa 2/11/2021, tại huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông khi ô tô chở 30 học sinh tới Trường THCS Ama Trang Lơng. Đây là phương tiện do một cá nhân trú tại xã Dliê Ya, huyện Krông Năng hợp đồng với Trường THCS Ama Trang Lơng làm dịch vụ đưa đón học sinh.

Trong quá trình di chuyển, tài xế quên đóng cửa xe nên khi đi đến đoạn đường thuộc thôn Ea Sim (xã Dliê Ya), một học sinh lớp 6C Trường THCS Ama Trang Lơng đứng gần cửa bị ngã xuống đường. Ngay khi đó, bánh sau của chính chiếc xe này cán qua người khiến em tử vong tại chỗ.

 Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn tại huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk.


Còn trước đó, khoảng 12 giờ trưa 18/3/2017, tại Km 121 + 600 QL19 đoạn qua thôn Nhơn Thọ (xã Đắk Tley, huyện Mang Yang, Gia Lai) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe tải và xe đưa đón 30 học sinh Trường THPT Trần Hưng Đạo trên đường về nhà.

Vào thời điểm trên, xe khách chở học sinh đâm vào đuôi xe tải. Vụ tai nạn xảy ra bất ngờ làm lái xe chở học sinh tử vong tại chỗ, 2 học sinh lớp 11 và lớp 12 tử vong trên đường đi cấp cứu.

Ngoài ra, còn có 18 học sinh khác bị thương, trong đó có 4 em bị thương nặng, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu.

Ngoài các vụ tai nạn nghiêm trọng, còn một số vụ tai nạn liên quan đến xe đưa đón nhưng may mắn không gây thương vong.

Cụ thể, ngày 26/11/2019, một ô tô 16 chỗ đón 16 học sinh và cô giáo chủ nhiệm lớp 1/6 Trường Tiểu học Phan Bội Châu (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Khi xe đi qua khúc cua thì cánh cửa sau bung ra làm 3 học sinh rơi xuống đường. 

Rất may không có phương tiện nào chạy phía sau, các học sinh bị rơi khỏi xe đều kịp thời đứng dậy nên không gặp hậu quả đáng tiếc. 

 

Ba học sinh bị rớt khỏi xe đưa đón ngày 26/11/2019.


Xe đưa đón học sinh gây tai nạn

Ngoài các vụ tai nạn xảy ra với học sinh ngồi trên xe, xe đưa đón học sinh còn gây tai nạn cho những người lưu thông trên đường.  

Ngày 24/5/2022, xe đưa đón học sinh của Trường Tiểu học và THCS Victoria Thăng Long (huyện Thanh Oai, Hà Nội) đã gây tai nạn khi đang có học sinh trên xe.

Theo video được ghi lại, những người đi đường ra hiệu cho xe không di chuyển vì có người đang bị kẹt dưới gầm. Các em nhỏ trên xe đều rất hoảng hốt.

Ông Đoàn Việt Dũng (Trưởng phòng GD-ĐT huyện Thanh Oai, Hà Nội) xác nhận sự việc và cho biết: "Người ở dưới gầm xe là người tham gia giao thông. Xe của nhà trường va chạm với hai vợ chồng. Người chồng bị gãy tay".

Một vụ tai nạn khác xảy ra vào khoảng 5h20 sáng 5/3/2021, tại điểm giao nhau giữa QL 1A với tuyến đường liên xã đoạn qua xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình.

Thời điểm đó, ô tô 24 chỗ lưu thông hướng Nam - Bắc rẽ phải để đón học sinh cấp 3 đi học thì xảy ra va chạm với xe tải lưu thông cùng hướng.

Vụ tai nạn khiến xe 24 chỗ mất lái đâm thẳng vào nhà dân, làm sập phần trước nhà. Xe tải sau khi tông xe 24 chỗ cũng mất lái đâm vào dải phân cách. Cùng lúc đó, 1 ô tô tải nhỏ chạy hướng Bắc - Nam không làm chủ tình huống nên mất lái lật ngang trên đường.

Vụ tai nạn liên hoàn khiến cả 3 xe hư hỏng nặng, tài xế xe tải bị gãy chân. Rất may thời điểm đó xe 24 chỗ chưa đón học sinh nào.

Trước đó, vào 11h40 ngày 4/10/2014, trên tỉnh lộ 639 địa bàn thôn Xuân Bình Bắc (xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định), một nữ sinh THPT ở địa phương từ trên xe đưa đón bước xuống để về nhà.

Ngay sau đó, một xe ô tô khách khác từ phía sau chạy tới để đón học sinh Trường THCS Mỹ Thành.

Do thiếu quan sát, tài xế đã để xe ô tô đâm vào nữ sinh THPT đang đi bộ trên lề đường làm em bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Ngân Anh

Nhà báo

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Anh em ruột muốn giữ mối quan hệ tốt đẹp, đừng nói về 2 điều này

Anh chị em trong nhà cũng cần phải biết một số quy luật ngầm giúp giữ cho mối quan hệ được tốt đẹp.

Cô gái 21 tuổi lấy chồng, 2 năm sau thành góa phụ, gồng gánh nuôi con song sinh

Cô gái Bình Định lấy chồng vào năm 21 tuổi và sinh đôi bé gái. Nhưng 2 năm sau, cô trở thành góa phụ, phải gồng gánh nuôi con, ngày đêm nhớ thương chồng.

Chồng tự dưng hết mực chăm sóc mẹ vợ, biết lý do tôi lập tức đưa bà về quê

Người ta nói “Không ai tốt với người khác mà không có lý do, ngoại trừ cha mẹ của họ” thật chẳng sai chút nào và câu chuyện của tôi là một minh chứng.

Trương Ngọc Ánh: Giờ tôi không có người nối nghiệp!

Trương Ngọc Ánh chia sẻ: "Con gái tôi xinh đẹp, chân dài, hát được, nhảy rất đẹp, diễn tốt lại không theo nghề của bố mẹ mà học làm dược sĩ. Giờ tôi không có người nối nghiệp".

Diễn viên Thu Quỳnh tuyên bố không làm đám cưới, không muốn tái hôn

Thu Quỳnh cho biết cô quyết định làm mẹ đơn thân, không kết hôn và không làm đám cưới và đó là lựa chọn của nữ diễn viên 'Về nhà đi con'.

Lã Thanh Huyền gửi lời ngọt ngào kỷ niệm 18 năm bên chồng đại gia

Với Lã Thanh Huyền, có được một người bạn đời như chồng mình là hạnh phúc lớn nhất của cô.

Đang cập nhật dữ liệu !