Những vụ nổ "bí hiểm" liên tiếp xảy ra ở miền đông Ukraine
Theo Global Post, vào tối ngày 19/1, một quả lựu đạn đã phát nổ bên ngoài trụ sở tòa oán tại thành phố Kharkiv thuộc miền đông Ukraine, khiến hơn 10 người bị thương. Đây là vụ việc mới nhất trong loạt tấn công đầy bí ẩn và đáng báo động tại những thành phố nằm bên ngoài vùng chiến sự ác liệt hiện nay tại miền đông Ukraine.
Trong đó, các vụ nổ xảy ra thường xuyên nhất tại Kharkiv, thành phố nằm phía bắc khu vực giao tranh giữa lực lượng quân chính phủ Kiev và phe nổi dậy miền đông Ukraine suốt nhiều tháng qua và tại thành phố cảng phía nam Odessa. Đáng chú ý, đa phần dân cư sinh sống tại hai thành phố này lại là công dân nói tiếng Nga. Đây cũng là nơi mà hồi đầu năm nay, phong trào ly khai tại hai thành phố này đã gặp thất bại.
![]() |
Cảnh sát tới khám nghiệm hiện trường vụ nổ tạiKharkiv hôm 19/1. |
Giới quan chức hàng đầu tại hai thành phố Kharkiv và Odessa nhận định mục đích của các cuộc tấn công bí ẩn trong thời gian gần đây là nhằm gây ra tình trạng bất ổn tại khu vực vốn "nằm trong vòng nguy hiểm" bởi chúng chỉ cách vùng trung tâm chiến sự ác liệt Donetsk và Luhansk khoảng 240 km.
Thậm chí, các vụ nổ còn xảy ra tại Mariupol, thành phố cách miền nam Donetsk một giờ xe chạy và cách thủ đô Kiev 725 km.
Theo ông Markiyan Lubkivsky, cố vấn cao cấp của cơ quan an ninh Ukraine (SBU), vụ nổ hôm 19/1 do chính "những kẻ phản bội sinh sống trong lãnh thổ Ukraine, những kẻ thân Nga là thủ phạm" và "vụ việc này có mối liên hệ với những vụ tấn công trước đó".
"Không nghi ngờ gì, các vụ tấn công được một hệ thống có tổ chức tiến hành và nhận lệnh từ khu vực biên giới gần Nga", ông Lubkivsky chia sẻ với Reuters hôm 20/1.
Cũng trong ngày 20/1, quân đội Ukraine thông báo họ đã phải hứng chịu các đợt tấn công tại miền đông Ukraine từ quân đội Nga. Theo Kiev, quân đội Nga đã vượt qua khu vực biên giới của Ukraine trước đó một ngày (19/1) để tổ chức tấn công.
Tuy nhiên, mục tiêu tấn công trong các vụ nổ tại những khu vực không thuộc vùng giao tranh ở miền đông Ukraine thường nhắm tới những văn phòng tổ chức chính trị và xã hội ủng hộ phe chính phủ Ukraine. Những vụ việc này chỉ gây thương tích cho người dân và không có ai thiệt mạng.
Song, theo cảnh sát địa phương, trong vụ nổ lựu đạn hôm 19/1, khiến một vài thành viên nhóm cực đoan cánh hữu Right Sector bị thương, mục tiêu tấn công thực chất là nhằm vào người dân.
Hãng tin Interfax cho hay hồi cuối năm 2014, sau khi một kẻ giấu mặt ném lựu đạn vào nhóm nghị sĩ tập trung tại Kiev, người đứng đầu Hội đồng An ninh quốc gia Ukraine đã lên tiếng khẳng định: "Những kẻ tấn công đang châm ngòi cho một cuộc chiến khủng bố dã man trên mọi khu vực thuộc lãnh thổ Ukraine".
![]() |
Nga bị cáo buộc hỡ trợ cho phe ly khai trong cuộc chiến tại miền đông Ukraine. |
Tuy nhiên, sau nhiều lần bị phương Tây và chính phủ Kiev cáo buộc, điện Kremlin vẫn khẳng định Nga không hỗ trợ quân sự và binh lính cho phe ly khai tại miền đông Ukraine cũng như không có ý định "chia rẽ" quốc gia láng giềng nhỏ bé. Song, SBU thường xuyên có những tuyên bố ám chỉ các cơ quan an ninh và tình báo Nga thi hành chiến thuật nghi binh và ngầm phá hoại.
Gần nhất, giữa tháng 12/2014, SBU còn tuyên bố các nhân viên của cơ quan này đã đập tan âm mưu cho nổ tung trung tâm thủ đô Kiev của một phụ nữ 30 tuổi sinh sống tại Luhansk.
Các vụ nổ và những âm mưu bị triệt phá cho thấy Ukraine đang phải đối mặt với mối lo ngại về một cuộc chiến lan rộng ra khỏi phạm vi vùng chiến sự ấn định trước đây.
Thậm chí, nó còn đặt ra câu hỏi nghi ngờ về tính hoạt động hiệu quả của các cơ quan an ninh Ukraine mà điển hình là SBU, "tổ chức lâu nay bị Nga nắm rõ từng ngõ ngách" như lời giới quan sát nhận định.
Một chuyên gia an ninh và cựu giám đốc tình báo nước ngoài của Ukraine, ông Mykola Malomuzh cho hay các cơ quan tình báo Ukraine còn đối mặt với bài toán khó là đào tạo đội ngũ nhân viên theo kịp những diễn biến tình hình mới hiện nay.
"SBU mới chỉ hoạt động được một phần, trong khi hệ thống tình báo, phản gián và ngăn chặn hầu như chưa thể vận hành", ông Malomuzh chia sẻ với tờ Obozrevatel hồi đầu tháng này.
Trong khi đó, tại miền đông Ukraine, chiến sự ác liệt đang diễn ra tại thành phố Donetsk, khu vực sinh sống của 1 triệu dân và đang nằm dưới sự kiểm soát của phe ly khai.
Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ GlobalPost, tờ báo trực tuyến của Mỹ tập trung vào lĩnh vực tin tức quốc tế. GlobalPost ra đời ngày 12/1/ 2009 bởi Charles M. Sennott và Philip S. Balboni với mục tiêu là "để xác định lại tin tức quốc tế cho đại kỹ thuật số". GlobalPost có 65 phóng viên trên toàn thế giới.