Những thành tựu bị lãng quên trong chiến dịch quân sự của Nga tại Syria
Máy bay Nga tại căn cứ quân sự Hmeymim, Syria. |
Tiêu diệt nhiều thủ lĩnh khủng bố quan trọng
Vào cuối tháng 12 vừa qua, một trong những thủ lĩnh khủng bố quyền lực nhất, chỉ huy của tổ chức Jaysh al-Islam Zahran Alloush, đã bị tiêu diệt trong một cuộc không kích do Nga thực hiện.
Jaysh al-Islam là lực lượng nổi dậy lớn nhất ở thủ đô Damascus, được sự hậu thuẫn của các nước Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập Xê út và có tổng số thành viên là 25.000 người. Tổ chức này được cho là có âm mưu thành lập một nhà nước Hồi giáo tại Syria, tương tự như IS. Nhờ có những nỗ lực của Nga, Jaysh al-Islam đã mất nhiều thủ lĩnh chủ lực trong các cuộc tấn công nhằm vào những nhân vật quan trọng của các tổ chức khủng bố.
Không quân Nga cũng đã tiêu diệt nhiều thủ lĩnh Hồi giáo cực đoan khác, nhưng Alloush là nhân vật có tầm cỡ lớn nhất.
Những thắng lợi lớn trên chiến trường
Nga tiến hành can thiệp quân sự tại Syria vào ngày 30/09/2015, vào thời điểm Quân đội Syria đang yếu thế và mất dần các vùng lãnh thổ mà họ đang kiểm soát. Vài tuần sau đó, với sự trợ giúp của Không quân Nga, căn cứ Kweiris nằm ở phía đông thành phố Aleppo (Syria) đã được giải vây. Không chỉ có vậy, cuộc tấn công này đã cắt đứt các tuyến đường hậu cần của IS.
Thêm vào đó, quân đội chính phủ Syria cũng có nhiều chiến thắng quan trọng tại tỉnh Latakia. Tại thành phố Deir ez-Zor, hiện đang bị IS kiểm soát, nhiều chuyến hàng hỗ trợ nhân đạo đã được chuyển đến bằng đường không. Ngoài ra, quân đội Syria cũng đang chuẩn bị tấn công nhằm giải phóng thành phố Palmyra, một địa danh nổi tiếng của nước này và đã bị IS chiếm đóng và tàn phá.
Giải phóng một phần miền Đông Syria
Không quân Nga cũng giúp đỡ lực lượng dân quân người Kurd khi họ đang cố gắng đẩy lùi IS lan ra khu vực phía Bắc Syria, giáp ranh Thổ Nhĩ Kỳ. Năm ngoái, phiến quân IS đã mất tuyến đường vận chuyển ngắn nhất giữa hai thành phố chiến lược Raqqa (Syria) và Mosul (Iraq), sau khi quân người Kurd chiến thắng tổ chức khủng bố tại thành phố Sinjar, phía Bắc Iraq.
Vào tháng 2, với sự trợ giúp của máy bay tiêm kích Nga, lực lượng người Kurd đã giành lại được thị trấn al-Shaddadah, một trong những tuyến đường vận chuyển vũ khí, nhu yếu phẩm của IS giữa Iraq và Syria.
Thêm vào đó, Nga cung cấp các loại khí tài quân sự hiện đại và huấn luyện kỹ năng chiến đấu cho quân đội chính phủ. Cụ thể, Damascus đã có thêm một số lượng lớn xe tăng T-90C cùng hệ thống pháo phản lực phóng loạt TOS-1A Solntsepyok. Chiến dịch quân sự của Nga tại Syria không những cho phép Damascus có thể thay thế những loại vũ khí đã có tuổi, mà đây còn là cơ hội để Nga trình làng các loại khí tài hiện đại.