Những quốc gia nào lo sợ nhất về sức mạnh quân sự và kinh tế của Trung Quốc?

Nhiều quốc gia láng giềng cảm thấy lo ngại về các khoản đầu tư nước và sức mạnh quân sự của Trung Quốc, trong khi người dân nhiều nước trên thế giới xem sự tăng trưởng kinh tế của cường quốc châu Á theo hướng tích cực.

Theo Japan Times, đây là kết quả của cuộc điều tra do Trung tâm nghiên cứu Pew tại Washington tiến hành và công bố hôm 5/12. Trước đó, Trung tâm Pew đã tiến hành điều tra với hơn 38.000 người sinh sống tại 34 quốc gia.

Binh sĩ Trung Quốc - Ấn Độ tập trận chung hồi năm 2018. (Ảnh: Reuters)

Kết quả của Trung tâm Pew cho thấy, hơn một nửa người Nhật Bản tham gia cuộc điều tra nhận định sự tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc là điều tốt. Tuy nhiên, 75% lại không có cái nhìn thiện cảm với các khoản đầu tư của Trung Quốc vào Nhật Bản.

Đặc biệt, 79% người được hỏi sinh sống tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương cho biết, họ lo sợ trước sức mạnh quân sự ngày càng lớn mạnh của Trung Quốc. Theo đó, cứ 9/10 người được hỏi tại Nhật Bản và Hàn Quốc đều cảm thấy lo ngại về sức mạnh quân sự của Trung Quốc.

Dưới thời lãnh đạo của Chủ tịch Tập Cận Bình, Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới, đã không ngừng mở rộng các mối quan hệ với nước ngoài. Tuy nhiên, Trung Quốc cũng liên tiếp có những hành động bành trướng chủ quyền ở Biển Đông như tiến hành quân sự hóa trái phép trên tuyến đường biển chiến lược hay điều động các tàu thăm dò vào khu vực đang xảy ra tranh chấp chủ quyền.

Bên cạnh đó, chính quyền Bắc Kinh còn mở rộng tầm ảnh hưởng kinh tế trên toàn cầu thông qua các khoản đầu tư nước ngoài, cho vay và hỗ trợ đối với những nước đang phát triển.

Do đó, theo kết quả của Trung tâm Pew, người dân sinh sống ở các nước là thị trường đang nổi nhìn nhận sự tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc theo hướng tích cực hơn là những người sống ở các nước phát triển.

Cụ thể, những quốc gia nhìn nhận Trung Quốc theo hướng tích cực hơn gồm Kenya, Nigeria và Nam Phi với tỷ lệ lần lượt là 30%, 22% và 19% xem Trung Quốc là đồng minh. Dù xem Trung Quốc như đồng minh, song người dân sinh sống tại ba quốc gia trên vẫn “yêu thích” Mỹ hơn.

Đáng nói, trong số hơn 38.000 người tham gia cuộc điều tra, cả Mỹvà Trung Quốc thường xuyên bị nhận định là những mối đe dọa hàng đầu.

Kết quả điều tra cho thấy, số người ở Mỹ Latinh, Trung Đông và Bắc Phi xem Mỹ là mối đe dọa nhiều hơn so với Trung Quốc. Nhưng những người tham gia điều tra sinh sống ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương lại xem Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất với 50% số người được hỏi ở Nhật Bản và 62% tại Philippines.

Minh Thu (lược dịch)
Từ khóa: Những quốc gia nào lo sợ nhất về sức mạnh quân sự và kinh tế của Trung Quốc quân đội trung quốc sức mạnh quân sự trung quốc kinh tế trung quốc căng thẳng biển đông trung quốc quân sự hóa biển đông Nhật Bản Hàn Quốc Trung Đông

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !