Những nhân vật chính trong ‘vở kịch’ Bạc Hy Lai
Sự sụp đổ của ông Bạc Hy Lai hồi năm ngoái xuất phát từ việc một phụ tá cao cấp của ông, cảnh sát trưởng Trùng Khánh, Vương Lập Quân đến xin tị nạn tại lãnh sự quán Mỹ và sự việc vợ của ông, bà Cốc Khai Lai đã giết hại một doanh nhân người Anh bị phanh phui. Vụ bê bối được cho là để thể hiện những chia rẽ trong nội bộ cấp cao nhất của chính trị Trung Quốc.
Sau đây là một trong những nhân vật chính trong ‘vở kịch’ Bạc Hy Lai:
Bạc Hy Lai
![]() |
Cho đến khi bị lật đổ, ông Bạc Hy Lai là bí thư Đảng Cộng Sản của thành phố Trùng Khánh và một trong những nhân vật chính trị nổi bật nhất của Trung Quốc. Nhà chính trị gia được giới truyền thông mến mộ này đã tiến hành các chiến dịch đàn áp tội phạm và khôi phục lại các bài hát và câu chuyện của thời đại Mao Trạch Đông. Là con trai của Bạc Nhất Ba, một trong những người có công lớn trong việc sáng lập ra Đảng Cộng Sản Trung Quốc, ông Bạc Hy Lai là một trong 25 thành viên của Bộ Chính trị, và trước khi vụ bê bối xảy ra, ông Bạc được cho là ứng cử viên sáng giá cho một ghế trong Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị, cơ quan quyền lực nhất của Trung Quốc.
Ông Bạc Hy Lai đang bị xét xử vì tội hối lộ, biển thủ công quỹ và lạm dụng quyền lực.
Cốc Khai Lai
![]() |
Vợ của ông Bạc Hy Lai, bà Cốc Khai Lai đã thú nhận giết chết doanh nhân người Anh Neil Heywood sau khi có tranh chấp về tiền bạc và vì sự an toàn của con trai bà. Bà được cho là đã vượt qua những biến cố lớn của gia đình khi còn nhỏ để trở thành một luật sư nổi tiếng và là vợ của một chính trị gia cấp cao. Cũng giống như chồng, bà là con đẻ của một cựu chiến binh cách mạng nổi tiếng của Trung Quốc. Tháng 8/2012, bà đã bị kết án tử hình treo.
Bạc Qua Qua
![]() |
Người con trai 25 tuổi của họ, Bạc Qua Qua đã từng học tại nhiều trường đại học hàng đầu ở Anh và Mỹ, bao gồm cả Harvard. Bạc Qua Qua đã phủ nhận những lời cáo buộc cho rằng mình đã được ưu đãi khi thi tuyển vào các trường đại hocj. Anh này cũng cho rằng mình chỉ là một sinh viên bình thường và không hề lái những xe thể thao đắt tiền như báo chí đăng tải. Dường như Bạc Qua Qua không hề quay trở lại Trung Quốc kể từ khi vụ bê bối nổ ra và hiện anh này đang học luật tại Đại học Columbia. Trước đây vài ngày, Bạc Qua Qua cho biết mình không được phép gặp cha mẹ kể từ khi họ bị bắt giữ 18 tháng trước. Trong một tuyên bố được đăng trên báo New York Times hôm 20/8, Bạc Qua Qua kêu gọi các nhà chức trách Trung Quốc cho phép cha mình “có cơ hội tự bào chữa”.
Vương Lập Quân
![]() |
“Cánh tay phải’ của Bạc Hy Lai, cảnh sát trưởng Trùng Khánh, Vương Lập Quân bị giáng chức từ hồi tháng Hai năm ngoái, nguyên nhân được cho là do ông này đã phát hiện ra vợ ông Bạc Hy Lai có liên quan đến cái chết của doanh nhân Neil Heywood người Anh. Ông Vương sau đó đã đến trú tại Lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Thành Đô lân cận do lo sợ nguy hiểm đến tính mạng.
Khi ở Lãnh sự quán Mỹ, ông Vương đã cáo buộc bà Cốc Khai Lai đứng đằng sau cái chết của ông Heywood, khiến chính phủ Anh yêu cầu Trung Quốc mở lại cuộc điều tra. Vương Lập Quân đã bị kết án 15 năm vì tội tham nhũng và bao che cho vụ sát hại Heywood.
Neil Heywood
![]() |
Trước khi bị sát hại, doanh nhân người Anh Neil Heywood là bạn của gia đình Bạc Hy Lai. Thi thể của ông đã được tìm thấy tại một phòng trong khách sạn ba sao Lucky Holiday tại một khu nghỉ dưỡng ở Trùng Khánh hồi tháng 11/2011.
Chính quyền Trung Quốc ban đầu kết luận rằng ông bị chết là do đã uống quá nhiều rượu và bị đau tim, sau đó hỏa táng mà không xét nghiệm tử thi. Sau đó Trung Quốc đã đưa ra một thông báo chính thức rằng Neil Heywood có mối quan hệ lâu năm với bà Cốc Khai Lai và con trai của bà, Bạc Qua Qua, nhưng mối quan hệ này đã xấu đi do những tranh chấp tài chính.
Ông Bạc Hy Lai được cho là đã tìm cách ngăn cản cảnh sát điều tra sau khi Vương Lập Quân cho biết bà Cốc Khai Lai có liên quan đến cái chết này.