Những giải thưởng Nobel Hòa bình gây tranh cãi trên thế giới

Ngày 10/10 sẽ diễn ra lễ trao giải Nobel Hòa Bình 2014. Trong những năm gần đây, Nobel Hòa bình là giải thưởng thường gây tranh cãi nhiều nhất.

Trong vài năm gần đây, những nhân vật được trao giải Nobel Hòa bình đều ít nhiều gây tranh cãi trong cộng đồng như Tổng thống Obama nhận giải chỉ sau 9 tháng nhậm chức hay một tù nhân Trung Quốc,...

1. Barack Obama

Người được trao giải Nobel Hòa bình 2009 là Tổng thống Mỹ Barack Obama, chỉ 9 tháng sau khi ông nhậm chức. Điều này làm dấy lên những cuộc tranh luận gay gắt. 

Phe ủng hộ cho rằng giải thưởng cho Obama là xứng đáng và sẽ cổ vũ ông trên con đường hành động vì một thế giới phi hạt nhân. Phe phản đối lập luận rằng giải Nobel là để dành cho những người đạt được thành tựu cụ thể sau một quá trình. Tuy nhiên, việc Tổng thống của một quốc gia đang tiến hành hai cuộc chiến tranh cũng khiến những người hoài nghi đánh giá là giải chưa xứng đáng.

Những giải thưởng Nobel Hòa bình gây tranh cãi trên thế giới - ảnh 1

Tổng thống Obama phát biểu trước Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc hôm 24/09.

Ủy ban Nobel Na Uy cho rằng, việc Tổng thống Obama đoạt giải Nobel Hoà bình 2009 không phải vì những thành tựu ông đã đạt được trong việc đấu tranh, mang lại hoà bình cho thế giới, mà bởi ông đã tạo ra “những khát vọng” cho tương lai và vì tương lai.

Giải Nobel Hòa bình 2009 được công bố vào thời điểm quan trọng đối với ông Obama khi ông đang cử nhiều phái đoàn hòa bình tới các quốc gia, trong đó gồm phái đoàn của Ngoại trưởng Hillary Clinton tới châu Âu và Nga để bàn về vấn đề chương trình hạt nhân của Iran và CHDCND Triều Tiên, vấn đề kiểm soát vũ khí…

Ông Obama là Tổng thống Mỹ đương nhiệm thứ ba đoạt giải Nobel Hòa bình. Trước ông Obama, hai Tổng thống Theodore Roosevelt và Woodrow Wilson cũng đã được trao giải Nobel Hòa bình vào năm 1906 và 1919.

Phóng sự về giải Nobel Hòa bình 2009 của Tổng thống Mỹ Barack Obama.
Ủy ban trao giải Nobel đánh giá ông Obama là người có những nỗ lực phi thường khi kết hợp chính sách ngoại giao với chương trình hợp tác chung cùng các dân tộc. Chính sáng kiến này đã củng cố nền dân chủ và nhân quyền trên toàn cầu.

Quyết định của Hội đồng giải Nobel không mang đến sự vui mừng mà đồng thời gây ra nhiều lời phê bình, nhất là tại Mỹ. Ðảng Cộng hòa chỉ trích giải Nobel Hòa bình cho Obama: “Tổng thống Obama đã làm được gì cho nước Mỹ, chắc chắn ông sẽ không nhận được giải thưởng về việc tạo thêm công ăn việc làm cho người Mỹ hay giải quyết vấn đề ngân sách quốc gia”.

Đọc thêm: Obama bị yêu cầu ‘lặng lẽ’ trả lại giải Nobel Hòa bình

Song, không thể phủ nhận, khi vừa nhậm chức xong ông Obama đã đưa ra ngay “hành động” đối với các “lò lửa chính trị” trên thế giới. Ông đã ra lệnh giảm và rút quân ra khỏi Iraq cũng như tìm cách đối thoại với Iran và Triều Tiên về các chương trình hạt nhân. 

Ðối với Nga, Obama cho thấy các dấu hiệu giảm căng thẳng quân sự và tuyên bố không thực hiện chương trình tên lửa tại châu Âu của chính phủ Bush. Chương trình này đã làm Nga cảm thấy bị đe dọa và dự định sẽ tăng cường quân sự.


2. Lưu Hiểu Ba

Ủy ban trao giải Nobel ngày 8/10/2010 đã quyết định trao giải Nobel Hòa bình cho một công dân Trung Quốc, Lưu Hiểu Ba. Điều đáng nói, hồi tháng 12/2009, ông Lưu (54 tuổi) đã bị tòa án Bắc Kinh kết án 11 năm tù giam vì tội âm mưu lật đổ chính phủ Trung Quốc và bị giam tại trại giam Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh.

Theo Tân Hoa Xã, phản ứng trước sự việc trên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mã Triều Húc nêu rõ: "Việc trao giải Nobel Hòa bình cho Lưu Hiểu Ba là bôi nhọ giải thưởng này và có thể làm tổn hại mối quan hệ giữa Trung Quốc và Na Uy".

Những giải thưởng Nobel Hòa bình gây tranh cãi trên thế giới - ảnh 2

Người biểu tình đòi chính quyền Trung Quốc thả Lưu Hiểu Ba.

Vài giờ trước khi công bố giải, Chủ tịch Ủy ban Nobel Hòa bình Thorbjoern Jagland cho biết người được chọn trao giải sẽ gây tranh cãi. Tại buổi lễ trao giải, ông Jagland đã đọc bài diễn đồng thời kêu gọi Trung Quốc trả tự do cho ông Lưu, người mà Ủy ban Nobel Hòa bình Na Uy nhận định xứng đáng giành giải thưởng "vì cuộc đấu tranh trường kỳ bất bạo động đòi nhân quyền ở Trung Quốc".

Đọc thêm: Trung Quốc tức điên vì màn chơi khăm của các nghị sĩ Mỹ

Phía Mỹ còn kêu gọi giới chức Trung Quốc cho phép tù nhân bất đồng chính kiến, Lưu Hiểu Ba đến Na Uy để nhận giải. "Chúng tôi kêu gọi chính quyền Trung Hoa thả ông Lưu Hiểu Ba càng sớm càng tốt”, Tổng thống Barack Obama, người được nhận giải Nobel Hòa bình năm 2009, phát biểu trong một bản tuyên bố.

Bắc Kinh thì cho rằng bất cứ quốc gia nào đến dự lễ trao giải Nobel tại Oslo vào ngày 10/12 sẽ bị coi là thiếu tôn trọng Trung Quốc. Ít nhất 18 quốc gia đã tẩy chay lễ trao giải Nobel Hòa bình năm 2010.

Lưu Hiểu Ba là một trong những nhà lãnh đạo chủ chốt trong phong trào biểu tình tại quảng trường Thiên An Môn năm 1989. Năm 2009, ông Lưu lãnh án 11 năm tù ngồi vì “khích động nổi loạn” và thảo ra bàn Hiến Chương 08 đòi hỏi dân chủ đa nguyên đa đảng và tôn trọng quyền con người ở Trung Quốc.

Khi tuyên bố giải Nobel Hòa bình 2010 tại Oslo, Ủy ban Nobel nói: "Ông Lưu Hiểu Ba trước sau như một đều cho rằng bản án dành cho mình đã vi phạm cả hiến pháp của nước Trung Hoa lẫn các quyền cơ bản nói chung của con người".

Phát ngôn nhân Bộ ngoại giao Trung Quốc Mã Triệu Tô nói: "Lưu Hiểu Ba là một kẻ tội phạm đã vi phạm luật pháp nước Trung Hoa. Việc Ủy ban trao giải cho một con người như vậy là vi phạm hoàn toàn các nguyên tắc của giải và xúc phạm bản thân giải thưởng Hòa bình."

Đọc thêm: Trung Quốc nổi khùng vì Tập Cận Bình được đề cử Nobel Hòa bình

Sau vụ việc, Na-Uy cho biết đại sứ nước này đã bị triệu tập tới Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Sinh năm 1955 tại Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc, Lưu Hiểu Ba xuất thân từ một gia đình trí thức đảng viên (Cộng sản). Lưu là người thuộc thế hệ đầu tiên sau Cách mạng văn hóa vô sản được vào đại

Lưu Hiểu Ba từng tham gia cuộc biểu tình ngày 4/6/1989 sau khi từ Mỹ trở về. Tiếp đó, ông Lưu đ viết bài, viết sách trình bày quan điểm kêu gọi cải cách. Năm 2008, Lưu đưa ra Hiến chương 08, bắt chước theo kiểu Hiến chương 77 của Tiệp Khắc hồi tháng 1/1977.

3. Tổ chức cấm vũ khí hóa học

Ủy ban Nobel đã quyết định trao tặng giải Nobel Hòa bình 2013  trị giá 1,25 triệu USD cho Tổ chức cấm vũ khí hóa học (OPCW/ OIAC) vì những nỗ lực mạnh mẽ nhằm giải trừ vũ khí hóa học.

Tổ chức cấm vũ khí hóa học có trụ sở tại La Haye (Hà Lan) được thành lập năm 1997 nhằm thực thi Công ước quốc tế về cấm vũ khí hóa học, được ký ngày 13/01/1993. Cho đến nay, đã có 189 nước tham gia ký kết công ước này.

Những giải thưởng Nobel Hòa bình gây tranh cãi trên thế giới - ảnh 3

Hoạt động của tổ chức OPCW được thế giới đặc biệt quan tâm chú ý bởi họ được giao nhiệm vụ thực thi nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, kiểm soát việc phá hủy hệ thống vũ khí hóa học của chính quyền Tổng thống Syria Bachar al-Assad.

Đọc thêm: Tổ chức Cấm Vũ khí Hoá học giành giải Nobel Hòa bình 2013

Hành động này của giới chuyên gia OPCW cùng các nỗ lực khác của quốc tế đã tránh cho Syria khỏi nguy cơ bị Mỹ và một số nước châu Âu tấn công quân sự. Tuy nhiên, hoạt động của các chuyên gia OPCW tại hàng chục điểm cất giữ vũ khí hóa học ở Syria lại không hề dễ dàng mặc dù chính quyền Damascus được đánh giá là tích cực trong việc hợp tác.

Một trong những khó khăn đối với OPCW là nhiều kho vũ khí hóa học đang nằm tại các vùng tác chiến do lực lượng đối lập Syria nắm giữ. Thêm vào đó, lực lượng đối lập Syria không những không “mặn mà” với hoạt động của OPCW, mà còn thường xuyên có hoạt động chống phá. 

Những giải thưởng Nobel Hòa bình gây tranh cãi trên thế giới - ảnh 4

Ahmet Uzumcu - Chủ tịch của OPCW nhận giải thưởng Nobel Hòa bình 2013.

Đó là chưa kể đến những đe dọa tính mạng đối với các chuyên gia OPCW đến từ các nhóm Hồi giáo cực đoan có quan hệ với mạng lưới khủng bố al-Qaeda. Trong quá trình tiêu hủy vũ khí hóa học, các chuyên gia OPCW cũng đối mặt với những rủi ro về sức khỏe, tinh thần và cả những mối đe dọa khác.

Đọc thêm: Tổng thống Assad: "Giải Nobel Hòa bình nên thuộc về tôi"

Theo nhiều nguồn tin tình báo của Mỹ và phương Tây, mạng lưới khủng bố al-Qaeda và một số tổ chức vũ trang khác đang lên kế hoạch tấn công và cướp các kho vũ khí hóa học ở Syria để phục vụ cho mục đích xấu xa của chúng. Vì thế, công việc của các chuyên gia OPCW lại vất vả bội phần. 

Nhưng không vì thế mà họ bỏ cuộc. Ngược lại, OPCW đã ra quyết tâm sẽ cố gắng hoàn thành việc giải trừ kho vũ khí hóa học ở Syria trước thời hạn (tháng 6/2014), để từ đó tạo đà cho việc tiến hành quá trình đàm phán hòa bình cho vấn đề Syria, đem lại cuộc sống ổn định, yên bình cho người dân nước này.

Nhận thức rõ mức độ nguy hiểm mà các chuyên gia OPCW và LHQ phải đối mặt, Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon nói đây là “công việc chưa từng có”.

MINH THU (tổng hợp)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !