Những "điểm sáng và độc lạ" trên thế giới trong năm 2018

Năm 2018 ghi nhận nhiều "điểm sáng và độc lạ" trên thế giới như quyết tâm chấm dứt tình trạng chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên của Hàn - Triều, một phụ nữ sinh con sau khi được ghép tử cung từ người đã qua đời hay lần đầu tiên, con người có thể nghe thấy âm thanh phát ra từ Mặt trời.

Thế giới

Triều Tiên và Hàn Quốc tuyên bố quyết tâm chấm dứt tình trạng chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên.

Các vận động viên Triều Tiên và Hàn Quốc cùng diễu hành dưới một lá cờ ở Thế vận hội mùa Đông 2018.

Những "điểm sáng và độc lạ" trên thế giới trong năm 2018.

Iraq tổ chức bầu cử Quốc hội lần đầu tiên kể từ khi lực lượng khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS bị xóa sổ khỏi quốc gia này.

Canada trở thành quốc gia thứ hai trên thế giới sau Uruguay hợp pháp hóa việc sử dụng cần sa.

Mexico bán chuyên cơ chở Tổng thống có giá 218,7 triệu USD để gây quỹ ủng hộ cộng đồng người nghèo.

Hàn Quốc đóng cửa khu giết lò mổ thịt chó lớn nhất quốc gia sau khi các nhà hoạt động kêu gọi cấm thịt chó.

Meghan Markle trở thành người phụ nữ da màu đầu tiên gia nhập Hoàng gia Anh sau khi kết hôn với Hoàng tử Harry.

Nước Mỹ

Tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ hiện ở mức thấp nhất kể từ năm 1969.

Với chiến thắng của 2 bà Ilhan Omar và Rashida Tlaib của đảng Dân chủ, nước Mỹ lần đầu tiên có phụ nữ Hồi giáo được bầu vào Quốc hội.

Colorado lần đầu tiên có một thị trường là người đồng tính ở Mỹ là Jared Polis.

Chính quyền của Tổng thống Donald Trump chính thức cấm sử dụng thiết bị báng súng liên thanh.

Bang Nevada trở thành bang đầu tiên ở Mỹ có tỉ lệ phụ nữ chiếm đa số trong nghị viện tiểu bang, 51%, còn riêng trong Hạ viện Nevada thì tỷ lệ nữ là 55%.

New York và Virginia trở thành 2 bang đầu tiên của nước Mỹ yêu cầu đưa giáo dục sức khỏe tâm thần vào trường học.

Y tế và khoa học

Một phụ nữ Brazil không có tử cung bẩm sinh đã sinh một bé gái sau khi nhận tử cung được hiến tặng từ một người đã chết.

Các nhà khoa học phát triển phương pháp kiểm tra ung thư chỉ trong 10 phút.

Một phương pháp chữa bệnh do nhiễm virus Ebola đã được thử nghiệm.

Thuốc chống dị ứng hạt lạc mới ra đời mở ra cơ hội chữa bệnh.

Một nghiên cứu chỉ ra rằng loài chó có thể là được dùng làm phương án hữu hiệu để chẩn đoán bệnh sốt rét.

Các nhà nghiên cứu tìm hiểu phương pháp giúp giảm thiểu nguy cơ mắc ung thư.

Những bí quyết mới giúp con người sống thọ thêm 10 năm.

Môi trường

Các nhà khoa học đã phát hiện được thêm 157 loài mới ở Đông Nam Á.

New Zealand có thể từ bỏ ngành công nghiệp dầu mỏ để đối phó với tình trạng biến đổi khí hậu.

Nhiều hãng thời trang cùng chung sức chống biến đổi khí hậu. Cụ thể, hãng thời trang Anh Burberry cho biết sẽ dừng tiêu hủy các mặt hàng không bán được và ngừng sử dụng lông thú.

Ngày càng nhiều người Mỹ tin rằng biến đổi khí hậu đang diễn ra. Bên cạnh đó, các nhà khoa học đang tìm cách ngăn tình trạng băng tan.

Các nhà khoa học đã phát triển loại enzyme giúp tiêu hủy platic.

Vũ trụ

SpaceX phá vỡ kỷ lục khi phóng tới 64 vệ tinh vào quỹ đạo trong năm 2018.

Sau 6 tháng du hành ngoài không gian, robot thám hiểm InSight đã hạ cánh thành công xuống bề mặt sao Hỏa trong sự hồi hộp theo dõi của các nhà khoa học NASA. Thiết bị hạ cánh xuống sao Hỏa và dùng cánh tay robot để selfie. 

“Hạt ma” đã di chuyển 3,7 tỷ năm ánh sáng để đến Trái Đất.

Lần đầu tiên, con người có thể nghe thấy âm thanh phát ra từ Mặt trời.

Máy bay không gian siêu thanh của Virgin Galactic đã bay lên tầng trên của bầu khí quyển của Trái đất đồng nghĩa với việc công ty này sắp có thể đưa du khách vào tham quan vũ trụ.


Minh Thu (lược dịch)
Từ khóa: Những điểm sáng và độc lạ trên thế giới trong năm 2018 bán đảo triều tiên Meghan Markle thất nghiệp người đồng tính virus Ebola biến đổi khí hậu enzyme giúp tiêu hủy platic SpaceX sao Hỏa

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !